Italy:

Thảm khốc hai tàu hoả đấu đầu, 75 người thương vong

Hiện trường vụ tai nạn nhìn từ trên cao
Hiện trường vụ tai nạn nhìn từ trên cao
TPO - Ít nhất 25 người thiệt mạng và 50 người khác bị thương sau khi hai đoàn tàu hoả chở khách chạy ngược chiều đâm vào nhau ở miền nam nước Italy ngày 12/7.

Theo Reuters, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 11h30' ngày 12/7 (giờ địa phương) tại đoạn đường sắt giữa hai thị trấn Corato và Andria, vùng Puglia, miền nam nước Italy. Đoạn đường ray do công ty đường sắt khu vực Ferrotramviaria quản lý.

Mỗi đoàn tàu đều có 4 toa. Hình ảnh trên truyền thông cho thấy, trong số 8 toa này chỉ còn 4 toa nằm thẳng trên đường ray, một toa trật khỏi đường ray còn 3 toa vỡ vụn. Điều này chứng tỏ một trong hai tàu đã di chuyển với tốc độ rất cao.


"Hiện trường giống như một vụ tai nạn máy bay", Massimo Mazzilli, thị trưởng Corato nói.   

Thảm khốc hai tàu hoả đấu đầu, 75 người thương vong ảnh 1

Các nhân viên y tế đã lập một trung tâm y tế khẩn cấp ngay tại hiện trường. Ba trực thăng cứu hộ cũng đáp xuống một cánh đồng gần đó để vận chuyển những người bị thương nặng nhất đến bệnh viện, bao gồm một cậu bé 6 tuổi. 

Một chiếc cần cẩu khổng lồ đã được điều đến hiện trường để nâng các mảnh vỡ toa tàu lên, nhằm tìm kiếm các thi thể mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Thảm khốc hai tàu hoả đấu đầu, 75 người thương vong ảnh 2

Lực lượng cứu hộ cho biết, tới thời điểm này đã có 25 người thiệt mạng trong vụ tai nạn và con số này có khả năng tăng cao bởi 50 người bị thương đang trong tình trạng nghiêm trọng. Các nhà chức trách đã lên tiếng kêu gọi người dân đến bệnh viện địa phương để hiến máu.

Thảm khốc hai tàu hoả đấu đầu, 75 người thương vong ảnh 3

Hiện chưa rõ về nguyên nhân khiến hai tàu lao vào nhau trên cùng tuyến đường ray, cũng như số người có mặt trên khi tai nạn xảy ra.

Thủ tướng Italy ông Matteo Renzi cho biết sẽ điều tra rõ để có lời giải thích rõ ràng về những gì đã xảy ra. Ông Renzi cũng rút ngắn chuyến đi tới thành phố Milan, miền bắc Italy, để trở về Rome và sẽ có mặt ở Puglia vào hôm nay.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.