Thảm kịch súng đạn

Mỹ là quốc gia hợp pháp hóa việc cá nhân sở hữu vũ khí.
Mỹ là quốc gia hợp pháp hóa việc cá nhân sở hữu vũ khí.
TP - Một vụ xả súng kinh hoàng lại xảy ra tại nước Mỹ trong ngày 17/7. Trong khi chưa xác định được đây là một hành động tội ác hay khủng bố, thảm kịch này một lần nữa khiến dư luận Mỹ lại dấy lên tranh cãi về vấn đề kiểm soát vũ khí.

Thủ phạm là Mohammad Youssuf Abdulazeez, 24 tuổi, một người gốc Trung Đông, đã dùng súng tấn công một căn cứ hải quân tại thành phố Tennessee, làm bốn lính thủy quân lục chiến thiệt mạng và nhiều người bị thương. Gốc gác Trung Đông của tên này buộc Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đặt nghi vấn về khả năng thủ phạm có liên hệ với các tổ chức Hồi giáo cực đoan trên thế giới. Tuy nhiên, trong khi FBI chưa kịp làm sáng tỏ nghi vấn trên, một vấn đề muôn thuở của nước Mỹ xuất hiện. Đó là việc thủ phạm dễ dàng có trong tay loại vũ khí sát thương nguy hiểm.

Mỹ là quốc gia hợp pháp hóa việc cá nhân sở hữu vũ khí. Kể từ khi đạo luật cấm các loại vũ khí tấn công đã hết hạn từ năm 2004, tất cả các dự luật cải cách về kiểm soát súng đạn đều bị “chết yểu” tại Quốc hội. Cứ mỗi khi có một vụ xả súng đẫm máu xảy ra, vấn đề kiểm soát súng đạn lại được cả nước Mỹ quan tâm. Tuy nhiên, trong khi đang được nâng lên đặt xuống tại Quốc hội do vấp phải sự cản trở của các nghị sĩ của Đảng Cộng hòa, dự luật này lại chìm vào quên lãng.

Sản xuất vũ khí là một trong những ngành công nghiệp sinh lời nhất của Mỹ, với thị phần đứng đầu thế giới. Không chỉ là vũ khí xuất khẩu ra nước ngoài phục vụ cho các cuộc chiến tranh quốc tế, ngay tại thị trường trong nước, doanh thu vũ khí Mỹ đã lên tới 3,5 tỷ USD/năm. Chính vì vậy, Hiệp hội súng đạn Mỹ, vốn là những nhà tài trợ hào phóng cho Đảng Cộng hòa, luôn tìm cách ngăn chặn dự luật kiểm soát súng đạn.

Cơ chế kiểm soát vũ khí lỏng lẻo đã biến Mỹ thành một trong những quốc gia sử dụng vũ khí cá nhân nhiều nhất trên thế giới với khoảng 310 triệu khẩu súng đang lưu hành. Mỗi năm nước Mỹ có khoảng 100 hội chợ vũ khí. Theo điều tra của Liên hợp quốc, khoảng 90.000 người Mỹ đã thiệt mạng vì súng đạn tính từ năm 2003 đến nay.

Chừng nào việc cá nhân sở hữu súng vẫn được sự bảo trợ của luật pháp, chừng nào lợi ích kinh tế vẫn được coi trọng, chừng nào văn hóa súng đạn vẫn còn ăn sâu trong tiềm thức người dân, nước Mỹ sẽ còn chứng kiến thêm những bi kịch kinh hoàng từ súng đạn.

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.