Thẩm phán Mỹ yêu cầu dừng sắc lệnh hạn chế nhập cư của ông Trump

Ảnh: RIA Novosti
Ảnh: RIA Novosti
TPO - Thẩm phán James Robart ở Seattle (bang Washington), ngày 3/2 đã yêu cầu dừng thực hiện tạm thời sắc lệnh hạn chế nhập cư của Tổng thống Donald Trump trên toàn quốc.

Hãng RIA Novosti ngày 4/2 cho biết, Thẩm phán James Robart ở Seattle (bang Washington) đã ra phán quyết ủng hộ đơn kiện của ông Bob Ferguson, Tổng chưởng lý Washington, trong đó đề nghị hủy bỏ tạm thời sắc lệnh hạn chế nhập cư của Tổng thống Trump.

Thẩm phán Robart cho biết, việc dừng thực hiện sắc lệnh được áp dụng trên phạm vi toàn nước Mỹ.

Tuy nhiên, theo Hiến pháp Mỹ, chính quyền của Tổng thống Donald Trump có thể xóa bỏ phán quyết của tòa án và đưa sắc lệnh có hiệu lực trở lại.

Ít phút đồng hồ trước, Nhà Trắng cho biết Bộ Tư pháp Mỹ có kế hoạch nộp đơn yêu cầu dừng phán quyết của thẩm phán liên bang ở Seatle với lệnh hạn chế nhập cư.

Trước đó, ngày 28/1, Tổng thống Trump ký sắc lệnh yêu cầu tạm thời không nhận người tị nạn từ khắp nơi trên thế giới, đồng thời cấm người dân từ 7 quốc gia gồm Iran, Iraq, Syria, Yemen, Sudan, Somalia và Libya không nhập cảnh vào Mỹ trong ít nhất 90 ngày.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.