Trung Quốc:

Thăm vườn bách thảo, bé 2 tuổi bị hổ cắn đứt cánh tay

Em bé bị hổ tấn công. Ảnh: Shanghaiist
Em bé bị hổ tấn công. Ảnh: Shanghaiist
TPO - Trong lúc vui chơi, cậu bé thò tay phải vào chuồng nuôi hổ qua ống thông gió. Con hổ trắng ngay lập tức xông tới và cắn đứt cánh tay em.  

Theo Shanghaiist, vụ việc đau lòng xảy ra chiều 4/7 vừa qua tại một vườn bách thảo ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Cậu bé 2 tuổi tới vườn cùng 3 người thân trong gia đình. Trong lúc vui chơi, cậu bé đã thò tay phải vào một chuồng nuôi hổ qua ống thông gió. Một con hổ trắng ngay lập tức xông tới và cắn đứt cánh tay em.

Vụ việc khiến mọi người đều sốc. Ngay sau đó, cậu bé được đưa tới bệnh viện ở thành phố Diên An để cấp cứu. Tại đây, các bác sỹ đã tiến hành phẫu thuật vết thương cho cậu bé song họ không thể giữ được phần cánh tay từ khuỷu trở xuống của bệnh nhi.

Sự việc như một lời cảnh tỉnh với các bậc phụ huynh khi đưa con trẻ đi chơi, đặc biệt trong các vườn thú.  

Vào năm ngoài, một cậu bé 9 tuổi đã bị một con gấu cắn đứt tay sau khi cố gắng cho con vật này ăn ở vườn thú tỉnh Hà Nam. Gần đây, bố mẹ cậu bé yêu cầu được bồi thường 1,6 triệu nhân dân tệ song đại diện vườn thú cho biết số tiền này quá lớn.

Theo Theo Shanghaiist
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.