Thầy giáo tự tử sau khi được cứu ở phà chìm

Những tin nhắn dành cho các bạn học trên cửa sổ
Những tin nhắn dành cho các bạn học trên cửa sổ
TPO - Hiệu phó trường trung học Danwon- nơi các học sinh trong vụ chìm phà học tập đã tử tử sau khi được cứu thoát, cảnh sát Hàn Quốc cho biết.

Ông Kang Min-Kyu, 52 tuổi, hiệu phó trường Danwon là một trong số hơn 300 học sinh và giáo viên trên phà Sewol chìm ngoài khơi bờ biển phía tây nam Hàn Quốc hôm 16/4. Ông Kang nằm trong số những người cố gắng thoát khỏi phà trước khi nó bị lật và chìm.

Tuy nhiên, hôm nay, cảnh sát cho biết ông Kang đã treo cổ tự tử trên một cây gần phòng tập thể dục trên đảo Jindo- nơi các thân nhân hành khách đang thấp thỏm chờ đợi tin tức.

“Nguyên nhân cái chết của hiệu phó vẫn chưa được xác định”, một cảnh sát nói với AFP.

325 học sinh và giáo viên trong trường trung học Danwon, thành phố Ansan, phía nam Seoul đang trên phà tới đảo Jeju trong chuyến dã ngoại bốn ngày.

Các học sinh trong trường đã viết những tin nhắn cầu mong các bạn và thầy cô trong trường bình an trên các mặt bàn, bảng và cửa sổ. Hiện, trường học Danwonvẫn đóng cửa tới tận 23/4.

Tính đến chiều ngày 18/4, các quan chức đã xác nhận 29 nạn nhân thiệt mạng, hàng trăm người vẫn đang mất tích.

Theo Theo SkyNews
MỚI - NÓNG