THẾ GIỚI 24H: Anh nổi giận vì Mỹ lộ thông tin điều tra vụ nổ ở Manchester

Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters
TPO - Giới chức Anh đã tỏ ra tức giận sau khi phía Mỹ tiếp tục làm rò rỉ thông tin liên quan tới quá trình điều tra vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại thành phố Manchester khiến 22 người thiệt mạng.

Bộ trưởng Nội vụ Anh Amber Rudd đã chỉ trích Bộ An ninh Nội địa Mỹ và các cơ quan tình báo Mỹ sau khi danh tính nghi phạm đánh bom sân vận động Manchester Arena và chi tiết tiến trình điều tra bị rò rỉ trên các phương tiện truyền thông của Mỹ trước khi phía Anh sẵn sàng công bố. Tuy nhiên, ngay sau đó, tờ The New York Times của Mỹ lại tiếp tục chọc giận giới chức Anh khi cho đăng tải các bức ảnh chụp hiện trường với những dấu vết còn sót lại của vụ đánh bom. Nguồn tin chính phủ Anh cho biết những bức ảnh này do cảnh sát điều tra Anh chụp và chia sẻ cho các đồng nghiệp Mỹ.


Cảnh sát Anh đã bắt giữ một người phụ nữ ở thành phố Manchester có liên quan đến vụ đánh bom liều chết xảy ra hai ngày trước đó tại thành phố này, nâng tổng số đối tượng bị bắt lên thành 6 người, gồm 5 nam giới và 1 phụ nữ. Một phát ngôn viên của cảnh sát cho hay người phụ nữ này bị bắt sau một chiến dịch tại khu vực Blackley, phía Bắc trung tâm thành phố Manchester.


Sáng 24/5 (theo giờ địa phương), Giáo hoàng Francis đã tiếp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Tòa Thánh Vatican, chặng dừng chân tiếp theo trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của nhà lãnh đạo Mỹ. Sau cuộc gặp kéo dài khoảng 30 phút giữa Giáo hoàng Francis và Tổng thống Donald Trump, các thông điệp của Giáo hoàng Francis đề cập đến trong cuộc gặp tập trung vào vấn đề hòa bình và môi trường thế giới. 


Các quan chức cấp cao ASEAN ngày 24/5 kêu gọi CHDCND Triều Tiên dừng các vụ thử tên lửa và hạt nhân. Giới chuyên gia quốc tế cho rằng, ASEAN có thể đóng vai trò trong giải quyết tình thế bế tắc trên bán đảo Triều Tiên. (XEM CHI TIẾT)


Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố, lệnh giới nghiêm trên toàn đảo Mindanao, bao gồm thành phố Marawi đang bị phiến quân tấn công, có thể kéo dài 1 năm nếu cần thiết. Ông không loại trừ khả năng thiết quân luật trên cả nước nếu mối đe dọa của lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) gia tăng. (XEM CHI TIẾT)


Các phương tiện truyền thông Indonesia đồng loạt đưa tin về 2 vụ nổ tối 24/5 đã xảy ra liên tiếp cách nhau khoảng 5 phút tại một bến xe buýt nhanh Tranjakarta ở Kampung Melayu, phía Đông thủ đô Jakarta của Indonesia. Ít nhất 5 người được xác định thiệt mạng trong vụ nổ. (XEM CHI TIẾT)


Sự hình thành một liên minh quân sự bí mật giữa Nga, Trung Quốc và Philippines sẽ không thể xảy ra. Đó là tuyên bố của Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov. “Nga không xây dựng bất kỳ liên minh bí mật nào. Nga luôn phát triển quan hệ với các quốc gia khác trên cơ sở có cùng có lợi và trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau”, ông Peskov nói. (XEM CHI TIẾT)


Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 24/5 đã khởi động một cuộc diễn tập chống khủng bố kéo dài 6 ngày ở vùng lãnh hải ngoài khơi bờ biển phía Tây bán đảo Crimea. Cuộc diễn tập được chia làm 2 giai đoạn với sự tham gia của khoảng 2.000 người, trong đó có các đặc công nước và lính dù. Cuộc diễn tập của FSB dự kiến có sự tham gia của các phương tiện chiến đấu như máy bay, tàu chiến, xe thiết giáp và thiết bị bay không người lái. 


“Lực lượng hạt nhân của Hải quân Nga gồm 9 tàu ngầm chiến lược, cung cấp tuần tra chiến đấu liên tục trong các vùng biển. Hải quân Nga cũng có kế hoạch tăng số lượng tàu ngầm hạt nhân chiến lược lên đến 13 chiếc, trong đó có 7 chiếc Borei trang bị tên lửa Bulava”, Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu chia sẻ trong “Giờ chính phủ” tại Hội đồng Liên bang Nga. (XEM CHI TIẾT)

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG