THẾ GIỚI 24H: Anh trao Điều 50 tới Chủ tịch Hội đồng châu Âu

Bức thư tuyên bố kích hoạt Điều 50 Hiệp ước Lisbon được chuyển tới tay ông Donald Tusk. Ảnh: Reuters
Bức thư tuyên bố kích hoạt Điều 50 Hiệp ước Lisbon được chuyển tới tay ông Donald Tusk. Ảnh: Reuters
TPO - Giây phút lá thư kích hoạt Điều 50 chính thức bắt đầu vụ “ly dị” giữa Anh và Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit, được chuyển tới tay Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC) Donald Tusk đã đánh dấu một thời khắc lịch sử của nước Anh.

Chiều 29/3, Thủ tướng Anh Theresa May đã tuyên bố trước Quốc hội nước này rằng Điều 50 Hiệp ước Lisbon đã được kích hoạt để bắt đầu quá trình đàm phán Brexit sau khi bà chính thức đặt bút ký kết. Lá thư đã được ông Tim Barron, Đặc phái viên Anh tại EU, trao tận tay tới Chủ tịch Tusk tại thủ đô Brussels, Bỉ cùng ngày. Trong bức thư, bà May cảnh báo việc EU cố trừng phạt Anh trong các đàm phán “ly dị” sắp tới sẽ là “sai lầm đắt giá”.


Ngày 29/3, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã bác bỏ lời kêu gọi của Thủ tướng Anh Theresa May tiến hành đàm phán về việc London rời khỏi EU, song song với các cuộc đàm phán xác định quan hệ tương lai giữa khối này và Anh. Bà Merkel nói: “Những cuộc đàm phán này trước hết phải làm rõ cách chúng ta gỡ rối mối quan hệ mắt xích… và chỉ khi câu hỏi này được giải đáp, chúng ta mới có thể sớm hy vọng rằng sau đó sẽ bắt đầu đàm phán về tương lai của chúng ta”.


Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã tỏ ra giận dữ sau khi biết được tin Lãnh sự quán Mỹ ở Istanbul đã liên lạc với nghi phạm Adil Oksuz trong cuộc đảo chính thất bại hồi năm 2016 ở nước này. Hiện nghi phạm Oksuz vẫn đang lẩn trốn. Tuy nhiên, Đại sứ quán Mỹ ở Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Lãnh sự quán Mỹ ở Istanbul liên hệ với ông Adil Oksuz nhằm thông báo với người này là thị thực nhập cảnh vào Mỹ của ông ta đã bị thu hồi.


Theo trang web của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc, ông Lý Thư Lỗi, Phó giám đốc Cơ quan chống tham nhũng trực thuộc Ủy ban, đã được bổ nhiệm làm người đứng đầu cơ quan này. Đây được coi là động thái mới nhất của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chiến dịch “Lưới trời 2017” - truy bắt quan tham chạy trốn ra nước ngoài và tịch thu, thu hồi tài sản tham nhũng tuồn ra nước ngoài. (XEM CHI TIẾT)


Quân đội Mỹ ngày 29/3 cho biết 284 thành viên của lực lượng an ninh Iraq đã thiệt mạng và hơn 1.600 người bị thương kể từ khi bắt đầu trận đánh nhằm tái chiến khu vực phía Tây thành phố Mosul. Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm của quân đội Mỹ (CENTCOM), Đại tướng Lục quân Joseph Votel nói thêm rằng ngoài số thương vong ở phía Tây Mosul, trận đánh ở phía Đông Mosul cũng khiến 490 tay súng thuộc lực lượng an ninh Iraq thiệt mạng và hơn 3.000 người bị thương.


Quân đội Syria ngày 29/3 đã giành lại thị trấn nhỏ Deir Hafer ở phía tây Aleppo từ nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong chiến dịch đẩy lùi nhóm phiến quân cực đoan này và củng cố quyền kiểm soát tại khu vực. Một nguồn tin quân sự Syria cho biết đây là một thành trì quan trọng của IS, bao gồm một trung tâm chỉ huy và điều khiển, xưởng sản xuất vũ khí, các bệnh viện dã chiến và công sự phòng thủ kiên cố.


Một vụ nổ súng đã xảy ra gần tòa nhà Quốc hội Mỹ trên đồi Capitol ở thủ đô Washington vào lúc 9h30 ngày 29/3 theo giờ Washington (21h30 theo giờ Hà Nội). Thông tin ban đầu xác định không có thương vong trong vụ việc trên. (XEM CHI TIẾT)


Theo truyền thông Mỹ, các chính quyền địa phương, bang và liên bang hiện vẫn sử dụng không ít chương trình giám sát bí mật để phơi lộ bạn là ai, đang đi đâu, đang gặp ai, đang nói gì. Các chương trình bí mật đó được sử dụng để giám sát một số cá nhân đáng bị giám sát. Nhưng thiết bị công nghệ cao cũng không phân biệt được đâu là người tốt, đâu là kẻ xấu, nên nhiều cá nhân có thể vô tình mắc vào lưới nhện giám sát bí mật đó. (XEM CHI TIẾT)


Các chiến hạm của Hạm đội Biển Đen của Nga đang hiện diện ở căn cứ hải quân Crimea đã bắt đầu tham gia cuộc tập trận quy mô lớn, trong đó có khóa mục bắn tên lửa vào các mục tiêu trên mặt nước và trên không. Phụ trách bộ phận hỗ trợ thông tin của Hạm đội Biển Đen, thuyền trưởng cấp một Vyacheslav Trukhachev, cho biết thông tin trên. (XEM CHI TIẾT)

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.