THẾ GIỚI 24H: Bà Clinton nới rộng khoảng cách trước tỷ phú Trump

Ảnh: AP
Ảnh: AP
TPO - Không chỉ nới rộng khoảng cách dẫn điểm trước đối thủ đảng Cộng hòa, kết quả điều tra mới nhất của Fox News còn cho thấy bà Clinton đã hạ đo ván ông Trump trong cuộc so găng đầu tiên.

Theo kết quả thăm dò mới nhất của hãng tin này giữa 4 ứng viên chạy đua vào Nhà Trắng, cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton dẫn đầu với 43%, hơn 3 điểm % so với ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump đứng ở vị trí thứ hai. Nếu so với kết quả 2 tuần trước thì khoảng cách đã nới rộng từ 1 điểm % lên tới 3 điểm %. Tỉ lệ ủng hộ đối với hai ứng viên còn lại đến từ đảng thứ 3 lần lượt là Gary Johnson (8%) và Jill Stein (4%).  Nếu cuộc đua vào Nhà Trắng chỉ là sự đối đầu giữa bà Hillary và ông Trump, kết quả thăm dò cho thấy khoảng cách hai bên là 5 điểm % với bà Hillary dẫn trước ở mốc 49%.


Tổng thống Philippines sẽ chỉ thị xem xét lại Thỏa thuận Hợp tác Quốc phòng Tăng cường (EDCA), hiệp ước quốc phòng được Washington và Manila ký kết hồi năm 2014. Ông Duterte nêu rõ: "Tôi nhắc lại cho người Mỹ biết rằng EDCA là một văn bản chính thức, nhưng nó chỉ được ký bởi một cấp phó, (cựu Bộ trưởng Quốc phòng Voltaire) Gazmin. Nó không có chữ ký của Tổng thống Cộng hòa Philippines, (Benigno) Aquino. Aquino đã không ký thỏa thuận".


Hãng thông tấn SANA dẫn tuyên bố của quân đội Syria cho biết, lực lượng phiến quân nên rời khỏi khu vực phía Đông ở Aleppo, thành phố miền Bắc Syria, đồng thời tuyên bố sẽ đảm bảo đường rút an toàn và viện trợ cần thiết cho phiến quân.

THẾ GIỚI 24H: Bà Clinton nới rộng khoảng cách trước tỷ phú Trump ảnh 1

Ảnh: Reuters

Tuyên bố trên nêu rõ: "Bộ chỉ huy tối cao quân đội kêu gọi toàn bộ chiến binh có vũ trang tại phía Đông Aleppo rời khỏi các khu vực này và để cư dân sống cuộc sống bình thường của họ. Giới lãnh đạo quân đội Nga và Syria sẽ đảm bảo đường đi an toàn cho các chiến binh và cung cấp viện trợ cần thiết cho họ".


Ít nhất hai binh sỹ Ấn Độ đã bị thương trong vụ tấn công khủng bố nhằm vào một doanh trại quân đội ở khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát vào tối 2/10. Vụ tấn công xảy ra gần doanh trại 46 Rashtriya Rifles thuộc huyện Baramulla vào lúc 22h30' tối. Kênh truyền hình của Ấn Độ đưa tin, phiến quân đã ném lựu đạn vào doanh trại quân đội trước, sau đó nổ súng tấn công các binh sỹ. Quân đội Ấn Độ đã ngay lập tức đã có những hành động đáp trả.


Ngày 2/10, hàng chục người được cho là đã thiệt mạng trong vụ giẫm đạp ở gần thủ đô Addis Abeba của Ethiopia sau khi cảnh sát bắn đạn hơi cay vào những người biểu tình trong một lễ hội tôn giáo, trong khi phe đối lập cho biết số người thiệt mạng đã vượt quá 100 người. Trước đó, Chính phủ Ethiopia chỉ thông báo rằng "có thiệt hại về người" sau vụ giẫm đạp khi hàng nghìn người tập trung để tham dự nghi lễ Irreecha do cộng đồng Oromo tổ chức để đánh dấu chấm dứt mùa mưa.


Cử tri Colombia đã tới các hòm phiếu sáng ngày 2/10 để tham gia cuộc trưng cầu dân ý về thỏa thuận hòa bình lịch sử vừa được ký kết giữa chính phủ và Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC) hôm 26/9 vừa qua. Gần 34,9 triệu cử tri Colombia tham gia cuộc trưng cầu dân ý thỏa thuận hòa bình, mở đường cho việc chấm dứt 52 năm xung đột vũ trang đẫm máu tại nước này. Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos khẳng định để có được một nền hòa bình dài lâu, người dân có quyền “đóng dấu” thông qua trưng cầu dân ý để đảm bảo tính pháp lý của văn bản nói trên. 


Thủ thướng Hungary Viktor Orban ngày 2/10 tuyên bố Liên minh châu Âu (EU) không thể ép nước này tiếp nhận người di cư. Tuyên bố này được đưa ra sau khi cử tri Hungary đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu ý dân về kế hoạch tiếp nhận số người di cư theo hạn ngạch bắt buộc của EU. Theo số liệu của Văn phòng Bầu cử Quốc gia Hungary, kết quả kiểm 94,8% số phiếu cho thấy tỷ lệ người dân nước này phản đối kế hoạch tiếp nhận số người di cư theo hạn ngạch bắt buộc của EU chiếm áp đảo trong cuộc trưng cầu ý dân. 


Ngày 2/10, Ngoại trưởng Australia Julie Bishop cho rằng một phiên tòa theo hình thức xử vụ Lockerbie nên được cân nhắc để truy tố kẻ đứng sau vụ bắn rơi máy bay mang số hiệu MH17 của Hãng hàng không Malaysia ở Ukraine năm 2014. Ngoại trưởng Bishop đã gặp gỡ với các nhà chức trách Hà Lan - nước muốn đưa vụ rơi máy bay năm 2014 này ra xét xử - sau báo cáo phân tích mới đây cho biết tên lửa bắn rơi máy bay mang số hiệu MH17 là do Nga sản xuất. Phía Nga cho biết sẽ dùng quyền phủ quyết để ngăn chặn Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc điều tra chi tiết liên quan tới vụ việc này. 

MỚI - NÓNG