THẾ GIỚI 24H: Biển Đông 'nóng' trước chuyến công du của Ngoại trưởng Mỹ

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry
TPO - Các chuyên gia an ninh của Mỹ và các nước khác đã bày tỏ lo ngại khả năng không lâu nữa Trung Quốc sẽ tuyên bố thành lập Vùng Nhận dạng phòng không (ADIZ) ở Biển Đông.

Ngày 31/7, người đứng đầu quân đội Philippines, Tướng Hernando Iriberri, nói với các nhà báo tại Manila rằng, Trung Quốc đã và đang cải tạo 3 rạn san hô nữa ở Biển Đông cũng như tiếp tục các hoạt động cải tạo ở bãi cạn Scarborough. Biển Đông có khả năng lại “nóng” lên tại hội nghị an ninh vào tuần tới tại Malaysia, với sự tham dự của bộ trưởng ngoại giao các nước khu vực Đông Nam Á, Trung Quốc và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry.


Trung Quốc và các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã nhất trí thiết lập đường dây nóng giữa các ngoại trưởng để giải quyết các sự vụ khẩn cấp trong vấn đề tranh chấp ở Biển Đông. Một quan chức trong ASEAN cho biết việc thiết lập đường dây nóng trên sẽ được công bố trong cuộc họp của các ngoại trưởng ASEAN vào tuần tới.


Tân Tham mưu trưởng Hải quân Mỹ John Richardson cho rằng mối uy hiếp lớn nhất mà Hải quân Mỹ phải đối mặt ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương chính là các tên lửa đạn đạo của Triều Tiên. Phát biểu sau khi được Ủy ban quân lực Thượng viện Mỹ phê chuẩn làm Tham mưu trưởng Hải quân, ông Jo​hn Richardson nói rằng, Mỹ đang đối mặt với thách thức là phải giữ được lợi ích cốt lõi ở khu vực này, và một nhân tố khác cũng đang uy hiếp đến lợi ích của Mỹ chính là việc Trung Quốc đang không ngừng gia tăng sức mạnh hải quân ở khu vực Thái Bình Dương.


Ngày 31/7, Bộ Quốc phòng Đức tuyên bố, quân đội nước này sẽ chi khoảng 21 tỷ USD (20 tỷ euro) cho các cuộc tập trận quân sự của NATO ở Ukraine, dự kiến diễn ra vào tháng 9 tới. Theo tờ International Business Times, NATO lên kế hoạch tiến hành hàng loạt các cuộc tập trận ở Ukraine thời gian tới trong bối cảnh có nhiều chỉ trích rằng tổ chức này đang có quá ít hành động để ngăn chặn Nga ở Ukraine.


Ngày 31/7, Bộ Ngoại giao Phần Lan thông báo nước này đã yêu cầu Mỹ giải thích tại sao hai công dân và 4 doanh nghiệp Phần Lan phải chịu các biện pháp trừng phạt liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine. Trước đó, Mỹ đã công bố các biện pháp trừng phạt bổ sung liên quan cuộc xung đột kéo dài hơn 1 năm qua ở Ukraine nhằm duy trì sức ép đối với Nga với cáo buộc Moscow hỗ trợ lực lượng đòi độc lập ở miền Đông Ukraine. Tuy nhiên, Nga nhiều lần đã bác bỏ điều này. Trong danh sách các cá nhân và tổ chức chịu các biện pháp trừng phạt của Mỹ có hai doanh nhân người Phần Lan là Roman Rotenberg, 31 tuổi, và Kai Paananen, 61 tuổi.


Văn phòng Tổng công tố liên bang Đức (GDA) ngày 31/7 ra thông báo tiến hành điều tra một số nhà báo nước này vì nghi ngờ có những hoạt động “phản quốc”. Trước đó, Cục Bảo vệ hiến pháp liên bang Đức (BfV - Cơ quan An ninh nội địa của Đức) đã đệ đơn yêu cầu điều tra vụ việc này đối với hai nhà báo thuộc trang tin www.netzpolitik.org của Đức, bị tình nghi công bố hai tài liệu mật của BfV về việc cơ quan an ninh này tiến hành các biện pháp kiểm soát toàn diện nội dung Internet và xây dựng lực lượng chuyên trách kiểm soát Internet.


Lực lượng phiến quân Taliban ở Afghanistan thông báo đã bổ nhiệm Mullah Akhtar Mohammad Mansoor làm thủ lĩnh mới của lực lượng này, thay thế cho cựu thủ lĩnh Mullah Mohammad Omar, người đã chết cách đây hai năm. Thông báo được đăng tải trên trang web của Taliban nêu rõ: “Các thành viên trong hội đồng lãnh đạo của Tiểu vương quốc Hồi giáo (tên gọi của chế độ Taliban đã bị lật đổ ở Afghanistan)... sau quá trình thảo luận lâu dài, đã quyết định trong một cuộc họp về việc bổ nhiệm vị phụ tá thân thiết và đáng tin cậy của Mullah Mohammad Omar Mujahid, đồng thời là cựu phó thủ lĩnh Tiểu vương quốc Hồi giáo, ông Mullah Akhtar Mohammad Mansoor làm thủ lĩnh mới”.


Thứ trưởng Giao thông Malaysia Abdul Aziz Kaprawi xác nhận mảnh vỡ máy bay trôi dạt vào đảo Reunion ở Ấn Độ Dương đúng là của máy bay Boeing 777, qua đó gần như đã đặt dấu chấm hết cho số phận của chuyến bay MH370 thuộc Malaysia Airlines. “Căn cứ vào số serie được dập trên mảnh vỡ, đã có thể khẳng định rằng nó thuộc về một chiếc máy bay Boeing 777. Thông tin này đã được Malaysia Airlines thông báo với chúng tôi”, ông Abdul Aziz Kaprawi cho biết.


Ông Zhang Qihuai, luật sư đại diện cho các thân nhân nạn nhân vụ máy bay MH370 cho biết, hơn 30 gia đình các thân nhân ở Trung Quốc sẵn sàng kiện Malaysia Airlines nếu như mảnh vỡ nói trên được xác định là của máy bay MH370. Ông Zhang cho biết nhiều gia đình đã bàn đến chuyện đưa vụ kiện này ra tòa án ở Trung Quốc, Malaysia hay ở Mỹ.


Theo Liên Hiệp Quốc, chỉ khoảng 7 năm nữa, Ấn Độ sẽ vượt Trung Quốc trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới với số dân khoảng 1,4 tỷ người. Hiện tại, Trung Quốc vẫn là quốc gia đông dân nhất với 1,38 tỷ người. Ước tính, tới năm 2022, dân số ở cả hai nước này sẽ lên khoảng 1,4 tỷ người nhưng dân số Ấn Độ có xu hướng sẽ nhiều hơn so với Trung Quốc. Vào cuối thập kỷ tiếp theo, năm 2030, Ấn Độ dự kiến sẽ có 1,5 tỷ người, và năm 2050 là khoảng 1,7 tỷ người. Trong khi đó, dân số Trung Quốc được dự đoán vẫn sẽ tương đối ổn định cho đến những năm 2030, và giảm nhẹ sau đó.

MỚI - NÓNG