THẾ GIỚI 24H: Bỏ phiếu kín tìm ra Tổng thư ký Liên Hợp Quốc

Tổng thư kí Ban Ki-moon. Ảnh: CNN
Tổng thư kí Ban Ki-moon. Ảnh: CNN
TPO - Liên Hợp Quốc ngày 29/8 sẽ tiếp tục vòng bỏ phiếu kín thứ 3 để tìm ra người kế nhiệm Tổng thư kí Ban Ki-moon sắp mãn nhiệm sau 2 nhiệm kì.

15 nước thành viên Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc sẽ bỏ phiếu cho 1 trong 10 ứng cử viên, với việc lựa chọn 3 lá phiếu “ tín nhiệm”, “ không tín nhiệm” và “ không có ý kiến”. Hiện có 10 ứng cử viên, 5 nữ và 5 nam, chạy đua cho vị trí này. Cựu Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Guterres là người dẫn đầu sau vòng bỏ phiếu thứ 2 hôm mùng 5/8 vừa qua. Cựu Ngoại trưởng Serbia Vuk Jeremic ở vị trí thứ 2.


Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đang chuẩn bị cho khả năng thực hiện chuyến thăm Trung Quốc vào cuối năm 2016, vài tháng sau khi Tòa Trọng tài tại La Hay (Hà Lan) ra phán quyết có lợi cho Manila về bản đồ "đường 9 đoạn" của Bắc Kinh ở Biển Đông.

THẾ GIỚI 24H: Bỏ phiếu kín tìm ra Tổng thư ký Liên Hợp Quốc ảnh 1

Ảnh: PhilStar

Theo Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay, chuyến đi là cơ hội để Tổng thống Philippines giải quyết tranh chấp ở Biển Đông với Trung Quốc một cách hòa bình. 


Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu ngày 28/8 có cuộc gặp với Ngoại trưởng Hy Lạp Nikos Kotzias trong chuyến thăm một ngày tới Hy Lạp. Đây là chuyến thăm châu Âu đầu tiên của ông Cavusoglu sau cuộc đảo chính bất thành xảy ra tại Thổ Nhĩ Kỳ. Hiện Hy Lạp đang cân nhắc số phận của 8 sĩ quan quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đang tìm kiếm tị nạn tại Hy Lạp. Những người này đã sơ tán tới Athens sau cuộc đảo chính bất thành.  


Số dân thường Syria thiệt mạng trong các vụ không kích và nã pháo của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ở miền bắc Syria sáng 28/8 lên đến ít nhất 40 người. Theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR), đã có thêm ít nhất 20 dân thường ở Syria thiệt mạng và 25 người bị thương trong các vụ không kích của Thổ Nhĩ Kỳ tại ngôi làng Al-Amarneh. Tin trước đó cho biết có ít nhất 20 dân thường thiệt mạng và 50 người bị thương trong các vụ nã pháo và không kích của Thổ Nhĩ Kỳ tại Jeb el-Kussa - một ngôi làng ở phía nam Jarablus.


Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, binh sỹ đầu tiên của nước này đã thiệt mạng trong chiến dịch tăng cường vào miền Bắc Syria, khi các chiến binh người Kurd bắn vào xe tăng. 

THẾ GIỚI 24H: Bỏ phiếu kín tìm ra Tổng thư ký Liên Hợp Quốc ảnh 2

Ảnh: AP

Truyền thông của người Kurd nói 3 xe tăng đã bị phá hủy. 3 binh lính khác bị thương trong trận chiến với các chiến binh người Kurd.


Ít nhất 28 binh sỹ Libya thiệt mạng và hơn 80 người khác bị thương ngày 28/8 khi họ tiến vào những thành trì cuối cùng của nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở thành phố duyên hải Sirte. Các lực lượng Chính phủ Libya do Liên hợp quốc bảo trợ, được sự hỗ trợ bởi các cuộc không kích của Mỹ từ ngày 1/8, đã đẩy lui những phiến quân tới một khu vực dân cư nhỏ ở Sirte trong một chiến dịch kéo dài 3 tháng.


Iran đã bắt giữ một thành viên của đoàn đàm phán thỏa thuận hạt nhân lịch sử với các cường quốc thế giới vào năm ngoái do người này bị tình nghi làm gián điệp. Người phát ngôn Cơ quan tư pháp Iran Gholamhossein Mohseni Ejei nêu rõ, sau khi bị giam giữ vài ngày, nghi phạm đã được bảo lãnh tại ngoại song vẫn đang bị điều tra. Quan chức này gọi đã nghi phạm chưa được tiết lộ danh tính này là "một gián điệp đã thâm nhập vào đoàn đàm phán".


Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 28/8 đã ký sắc lệnh dỡ bỏ hạn chế đối với các chuyến bay thuê (charter flight) tới Thổ Nhĩ Kỳ. Động thái này diễn ra sau khi quan hệ giữa hai nước đang được bình thường hóa trở lại. Chính phủ Nga cũng đã yêu cầu các hãng hàng không thực hiện những bước đi cần thiết để đảm bảo độ an toàn của các chuyến bay thuê giữa hai nước.


Bộ trưởng Nội vụ Séc Milan Chovanec tuyên bố sẽ không tiếp nhận bất cứ người di cư nào do phía Thổ Nhĩ Kỳ trao trả cho đến hết năm nay. Bộ trưởng Chovanec lý giải Séc đang thực hiện các biện pháp thắt chặt kiểm soát an ninh đối với người di cư sau khi cuộc đảo chính diễn ra bất thành tại Thổ Nhĩ Kỳ.

MỚI - NÓNG