THẾ GIỚI 24H: Bốn tên lửa hành trình Nga rơi xuống Iran?

THẾ GIỚI 24H: Bốn tên lửa hành trình Nga rơi xuống Iran?
TPO - Một số tên lửa hành trình Nga phóng từ chiến hạm trên biển Caspian nhằm các mục tiêu ở Syria được cho đã bị rơi xuống lãnh thổ Iran.

Đài CNN ngày 8/10 theo múi giờ Mỹ, dẫn nguồn tin quân sự Mỹ cho biết, ít nhất có 4 quả tên lửa của Nga đã rơi khi bay qua lãnh thổ Iran. Tuy nhiên giới chức quân sự Mỹ vẫn chưa xác định chính xác vị trí 4 quả tên lửa này bị rơi. Với điểm xuất phát từ phía Nam biển Caspian, đường bay của những tên lửa hành trình Nga phải vượt qua không phận Iran, Iraq mới có thể tới được mục tiêu ở Syria.


Đại sứ Syria tại Nga Riyad Haddad cho biết Không quân Nga đã phá hủy khoảng 40% cơ sở hạ tầng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) kể từ khi triển khai chiến dịch không kích trên lãnh thổ Syria. Ông Haddad nói: "Theo dữ liệu của chúng tôi là khoảng 40%. Ngoài ra, rất nhiều kẻ khủng bố đã bị loại bỏ. Bây giờ chúng đang rút lui về phía biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ vì nước này có truyền thống cung cấp sự bảo vệ cho các đối tượng như vậy". 


Nga, Iran, Iraq và Syria đã thiết lập một trung tâm thông tin tại thủ đô Baghdad để chia sẻ thông tin về các căn cứ khủng bố tại Syria. Để chứng minh rằng, Nga đang nhằm trúng các mục tiêu của IS, Nga đã đề xuất với Mỹ và các quốc gia trong liên minh chống IS của Mỹ chia sẻ thông tin tình báo tại Syria. Tuy nhiên, trong tuyên bố đưa ra ngày 8/10, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết, đề xuất này của Nga đã bị từ chối.


Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ tăng cường lực lượng phản ứng nhanh và triển khai thêm các căn cứ quân sự tại Đông Âu. Quyết định được đưa ra tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng của khối ngày 8/10 tại trụ sở ở Brussels (Vương quốc Bỉ). Tại Hội nghị, 28 Bộ trưởng Quốc phòng NATO đã xem xét và đánh giá việc thực hiện “Kế hoạch hành động” đã được các nhà lãnh đạo NATO nhất trí thông qua tại Hội nghị thượng đỉnh ở xứ Wales năm ngoái, đảm bảo sự sẵn sàng của NATO đối đầu với những thách thức trong một môi trường an ninh phát triển và biến hóa. 


Các nước Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí tăng cường trục xuất những người nhập cư trái phép, đồng thời thảo luận việc thành lập một lực lượng biên phòng chung để ngăn dòng người di cư tiếp tục đổ vào khu vực này. Kết thúc hội nghị diễn ra ở Luxembourg, các Bộ trưởng Nội vụ của EU đã ra tuyên bố cho rằng cần thiết phải có hành động kiên quyết hơn đối với những người di cư xâm nhập trái phép vào các nước thành viên EU, trong đó có việc trục xuất những đối tượng này. Các Bộ trưởng Nội vụ của 28 nước EU cũng nhất trí tăng ngân sách giải quyết cuộc khủng hoảng người di cư lên hơn 400 triệu euro. 


Ngày 8/10 đã xảy ra một vụ đánh bom xe nghiêm trọng tại khu vực gần thành phố Aleppo, miền Bắc Syria, làm ít nhất 20 người thiệt mạng. Các nguồn tin an ninh cho biết quả bom cài trên xe đã phát nổ tại thị trấn Hraytan, cách Aleppo 5 km về phía Bắc, cũng đã làm bị thương hơn 10 người khác. Hiện chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công này, song đây là khu vực hoạt động của nhiều nhóm phiến quân ở miền Bắc Syria. 


Nhóm chuyên gia độc lập Bellingcat ngày 8/10 đã công bố trên website của nhóm này báo cáo đầy đủ điều tra vụ tai nạn máy bay Boeing 777 của Hãng hàng không Malaysia Airlines, chuyến bay MH-17 từ Amsterdam (Hà Lan) đến Kuala Lumpur (Malaysia), rơi gần thành phố Donetsk, làm 298 người thiệt mạng. Báo cáo kết luận máy bay xấu số ngày 17/7/2014 đã bị hệ thống tên lửa phòng không Buk xuất xứ từ Nga bắn hạ. Theo báo cáo, hệ thống Buk đã được vận chuyển bằng xe tải từ Donetsk đến Snezhoe, và sau đó được đưa đến phía Nam Snezhoe. Khoảng 16 giờ 20 phút giờ địa phương, chiếc máy bay Malaysia trên đã bị tên lửa bắn hạ. 


Ngày 8/10, người đứng đầu Cơ quan Hàng không Liên bang Nga, Alexandr Neradko bày tỏ hy vọng phía Ukraine sẽ bãi bỏ lệnh cấm bay qua không phận đối với các hàng hàng không của Nga khi tình hình chính trị thay đổi, tương tự trường hợp giữa Nga với Gruzia. Ông Neradko nói: “Tôi tin rằng cùng với thời gian, toàn bộ tình hình sẽ thay đổi như những gì đã diễn ra với Gruzia. Khi đó, giao thông đường không giữa Nga và Gruzia cũng đã bị cấm nhưng khi tình hình chính trị thay đổi thì các chuyến bay đã được nối lại. Hi vọng rằng câu chuyện tương tự cũng sẽ xảy ra trong trường hợp với Ukraine.”


Cảnh sát Đức ngày 8/10 đã khám xét trụ sở của Tập đoàn Volkswagen (VW), tịch thu nhiều giấy tờ và ổ cứng máy tính để phục vụ công tác điều tra vụ bê bối gian lận khí thải. Lực lượng chức năng cũng khám xét nhà riêng của một số cá nhân tình nghi có liên quan tại thành phố Wolfsburg, nơi đặt trụ sở VW cùng nhiều thành phố khác. Theo các công tố viên, mục đích của đợt khám xét này là tìm kiếm và thu giữ các giấy tờ và tài liệu có thể cung cấp thông tin chính xác về hành vi gian lận của VW cũng như danh tính của những người liên quan. 


Bà Svetlana Alexievich trở thành người phụ nữ thứ 14 trong lịch sử chiến thắng giải thưởng Nobel Văn học 2015.  “Svetlana Alexievich đã mang đến những tác phẩm xuất chúng đầy mẫu mực về nỗi đau, lòng dũng cảm hiện hữu trong thời đại của chúng ta. Bằng câu chữ và phương pháp kết nối hình ảnh con người đặc biệt của mình bà ấy đã tái hiện những trang sử về tâm hồn, những cung bậc cảm xúc mà độc giả chưa bao giờ được biết đến, đồng thời đào sâu sự hiểu biết của chúng ta về cả một thời đại ”, thư ký thường trực Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển Sara Danius chia sẻ trong phần công bố kết quả Nobel Văn học vừa diễn ra.

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.