THẾ GIỚI 24H: Các nước sáng lập muốn Anh rời EU nhanh chóng

Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters
TPO - Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier cho biết 6 nước sáng lập Liên minh châu Âu (EU), bao gồm Đức, Pháp, Italy, Hà Lan, Bỉ và Luxembourg, muốn Anh rời khỏi EU "sớm nhất có thể" nhằm tránh cho liên minh này bị kẹt trong "tình trạng lấp lửng".

Phát biểu chủ trì cuộc họp giữa 6 quốc gia nêu trên về Brexit tổ chức tại Berlin (Đức), ông Steinmeyer nhấn mạnh: "Chúng tôi thống nhất quan điểm rằng quá trình này phải bắt đầu sớm nhất có thể để chúng ta không bị rơi vào một thời kỳ lấp lửng kéo dài, để thay vào đó có thể tập trung vào tương lai của châu Âu và những việc làm cần thiết theo hướng đó."


Thủ hiến Scotland Nicola Sturgeon tuyên bố Edinburgh muốn thảo luận ngay lập tức với Liên minh châu Âu (EU) để bảo vệ vị trí của Scotland trong EU, một ngày sau khi Anh bỏ phiếu rời EU - gọi là Brexit, trong cuộc trưng cầu dân ý diễn ra ngày 23/6. Phát biểu sau cuộc họp nội các khẩn cấp, bà Sturgeon cho biết Scotland đã nhất trí kêu gọi "lập tức thảo luận với các thiết chế của EU cùng một số quốc gia thành viên khác để nghiên cứu mọi phương án có thể nhằm bảo vệ vị trí của Scotland trong EU".


Sau kết quả trưng cầu ý dân tại Anh, đảng Sinn Fein ở Bắc Ireland đã đề xuất tiến hành một cuộc trưng câu ý dân khác về việc sáp nhập Bắc Ireland và Cộng hòa Ireland. Tuy nhiên, đề xuất này đã bị các chính quyền ở cả Cộng hòa Ireland và Bắc Ireland bác bỏ. Ngoại trưởng Cộng hòa Ireland Enda Kenny cho rằng thời điểm này có những “vấn đề quan trọng hơn” cần phải giải quyết chứ không phải việc sáp nhập này. 


Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết chính quyền Bình Nhưỡng ngày 25/6 đã phản đối Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đưa ra một tuyên bố báo chí lên án vụ phóng tên lửa tầm trung mới đây nhất của Triều Tiên. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Triều Tiên nhấn mạnh tuyên bố của Liên Hợp Quốc "thiếu tính vô tư và là một sản phẩm của tiêu chuẩn kép cũng như sự can thiệp của Mỹ".


Ít nhất 8 người thuộc lực lượng bán quân sự Ấn Độ và hai phần tử tình nghi phiến quân đã thiệt mạng trong vụ tấn công ở gần Srinagar thuộc khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát.

 
THẾ GIỚI 24H: Các nước sáng lập muốn Anh rời EU nhanh chóng ảnh 1

Cảnh sát Ấn Độ cho biết vụ tấn công trên xảy ra sau khi một nhóm phiến quân phục kích xe chở các thành viên thuộc lực lượng bán quân sự.


Ngày 25/6, nguồn tin an ninh cho biết ít nhất 2 người đã thiệt mạng và một số người bị thương trong vụ xả súng xảy ra tại một lớp dạy khiêu vũ phi lợi nhuận ở thành phố Fort Worth thuộc bang Texas của Mỹ. Người phát ngôn cảnh sát Fort Worth, ông Daniel Segura cho biết nhà chức trách đã phát hiện một người thiệt mạng bên ngoài Studio 74. Một số người bị thương đã được đưa tới bệnh viện, một trong số đó tử vong do bị thương nặng sau đó. Vụ xả súng trên đang được điều tra làm rõ.


Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vừa bắt cóc khoảng 900 dân thường người Kurd tại Aleppo, Syria để trả đũa cuộc tấn công của lực lượng Syria vào thành trì của tổ chức này gần đó. Theo đó, phiến quân cực đoan ép các tù nhân đào hào, hầm và ép các bé trai chỉ khoảng 12 tuổi, mặc đồng phục IS ra mặt trận chiến đấu. Ít nhất 26 người trong số những người bị bắt cóc đã bị giết vì từ chối nghe theo lệnh. (XEM CHI TIẾT)


Ít nhất 20 người thiệt mạng, trong đó có một bé trai 8 tuổi và em bé mới tập đi, trong trận lũ lụt ở tiểu bang Tây Virginia, Mỹ. Thống đốc bang Tây Virginia cho biết, bão lớn và lũ lụt gây thiệt hại trầm trọng diện rộng trên toàn tiểu bang. Tình trạng khẩn cấp đã được ban bố tại 44/55 quận. (XEM CHI TIẾT)


Tiêm kích đa năng Su-30MKI của Không quân Ấn Độ ngày 25/6 đã lần đầu thực hiện chuyến bay diễn tập với tên lửa siêu âm BrahMos. Chuyến bay thử nghiệm diễn ra trên diễn ra trên thao trường Hindustan Aeronautics Limited ở Nasik, thu hút sự quan tâm của “một số quốc gia trên thế giới đang có chiến đấu Su-30 và muốn mua vũ khí dành cho các máy bay quân sự do Nga sản xuất”, thông báo của BrahMos Aerospace lưu ý. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG