THẾ GIỚI 24H: Căn cứ không quân Nga bị IS tấn công?

THẾ GIỚI 24H: Căn cứ không quân Nga bị IS tấn công?
TPO - Mạng tin tình báo Stratfor của Mỹ ngày 24/5 đưa tin các hình ảnh chụp từ vệ tinh dường như cho thấy một căn cứ không quân của Nga ở Syria đã bị hư hại đáng kể sau cuộc tấn công của các tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Dựa trên các tấm hình chụp từ vệ tinh trong ngày 14 và 17/5, Stratfor cho rằng đã có thiệt hại với căn cứ T-4 của Nga tại Syria. Hình ảnh cho thấy 4 máy bay trực thăng và 20 xe tải bị phá hủy do đám cháy bên trong căn cứ. Stratfor cho biết: "Căn cứ không quân T4 bị hư hại nặng nề do một cuộc tấn công bằng pháo binh của IS". (XEM CHI TIẾT)


Việc một nhà nước hoặc một nhóm nước xây dựng các hệ thống phòng thủ tên lửa đơn phương và không có chừng mực, không tính đến lợi ích của các nước khác, có thể gây hại đến sự ổn định và an ninh khu vực và quốc tế.

 
THẾ GIỚI 24H: Căn cứ không quân Nga bị IS tấn công? ảnh 1
Đây là nhận định của Bộ Ngoại giao Nga trong ngày 24/5 sau cuộc họp của Hội đồng Ngoại trưởng Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO). Các ngoại trưởng SCO "tin tưởng chắc chắn rằng việc đảm bảo an ninh của một nước mà an ninh của các nước khác phải trả giá là không thể chấp nhận được."
Đại sứ Triều Tiên tại Anh Hyon Hak Bong ngày 24/5 cho biết, Bình Nhưỡng không quan tâm tới đề xuất của ứng cử viên Tổng thống Mỹ thuộc đảng Cộng hòa Donald Trump về việc tiến hành đối thoại với nhà lãnh đạo Kim Jong Un về chương trình hạt nhân của nước này. Theo Đại sứ Hyon Hak Bong, Triều Tiên coi đề xuất của ông Trump chỉ là một mánh khóe bầu cử và không nghiêm túc.
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 24/5 cho biết, Triều Tiên đã một lần nữa đề xuất Seoul duy trì tiếp xúc cấp chuyên viên cho các cuộc đàm phán liên Triều giữa giới chức quân sự hai bên. Triều Tiên đã gửi một thông báo vào khoảng 5 giờ 40 phút (giờ địa phương) thông qua đường dây nóng quân sự dưới tên Bộ Các lực lượng Vũ trang Nhân dân thuộc Ủy ban Quốc phòng. 
Tổng thống Cộng hòa Cyprus Nicos Anastasiades ngày 24/5, đã quyết định rút ngắn chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ sau khi cho rằng chính quyền Ankara vi phạm nghi thức ngoại giao khi mời lãnh đạo cộng đồng người Cyprus gốc Thổ Nhĩ Kỳ cùng dự một buổi tiệc chính thức với ông. Tổng thống Nicos Anastasiades có mặt ở Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 23/5 để tham dự hội nghị thượng đỉnh của Liên hợp quốc về vấn đề nhân đạo. Ông đã từ chối tham gia tiệc chiêu đãi cấp nguyên thủ của Tổng thống nước chủ nhà Tayyip Erdogan sau khi được biết thủ lĩnh cộng đồng người Cyprus gốc Thổ Nhĩ Kỳ Mustafa Akinci cũng được mời tham dự.
Nga cho biết sẵn sàng hợp tác với liên minh người Kurd - Arab và liên quân do Mỹ đứng đầu trong một cuộc tấn công nhằm vào Raqa, nơi được coi là thành trì của tổ chức khủng bố IS. Phát biểu tại một hội nghị ở Uzbekistan ngày 24/5, Ngoại trưởng  Nga Sergei Lavrov nói: "Tôi đã nói với tất cả các bên có thẩm quyền rằng Nga sẵn sàng cho một chiến dịch như vậy".
Báo cáo cho rằng khám nghiệm ban đầu những phần thi thể của các nạn nhân trên máy bay MS804 cho thấy một vụ nổ trong khoang máy bay đã bị bác bỏ. Trưởng nhóm pháp y, Hesham Abdelhamid cho biết: “Mọi thông tin đăng tải về vấn đề này là hoàn toàn sai lệch và chỉ là những giải định không do giới chức pháp y công bố”.
Nhà chức trách Myanmar cho biết, ít nhất 13 người đã thiệt mạng, 25 người bị thương và 100 người mất tích trong một vụ lở đất tại khu mỏ ngọc hẻo lánh ở bang miền Bắc Kachin. Vụ sạt lở xảy ra vào chiều 24/5 ở thị trấn Hpakat, khu vực khai thác ngọc bích của Myanmar.

THẾ GIỚI 24H: Căn cứ không quân Nga bị IS tấn công? ảnh 2
Theo giới chức địa phương, hoạt động cứu nạn hiện phải tạm dừng do mưa lớn, có thể gây ra những vụ lở đất mới. Bên cạnh đó, nỗ lực cứu hộ gặp nhiều khó khăn do phương tiện giao thông cũng như cơ sở thông tin tại đây rất nghèo nàn và lạc hậu. (
XEM CHI TIẾT)

Ngày 24/5, cảnh sát Pháp đã tiến hành khám xét văn phòng đại diện của công ty Google tại Paris trong khuôn khổ cuộc điều tra trốn thuế. Đây không phải lần đầu tiên văn phòng Google tại Pháp bị khám xét. Hồi tháng 6/2011, cảnh sát Pháp đã "ghé thăm" văn phòng của công ty công nghệ khổng lồ có trụ sở tại California (Mỹ) này do cũng liên quan đến vấn đề thuế.
MỚI - NÓNG
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...