THẾ GIỚI 24H: Canada xem xét cử cố vấn quân sự sang Ukraine

Quân đội Ukraine trong lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày độc lập của nước này
Quân đội Ukraine trong lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày độc lập của nước này
TPO - Căng thẳng giữa Nga và các nước phương Tây liên quan đến cuộc khủng hoảng phía Đông Ukraine đang đứng trước thách thức mới sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Canada Jason Kenney tuyên bố nước này đang xem xét việc tham gia sứ mệnh huấn luyện các binh sĩ Ukraine do Mỹ chỉ huy.

Báo Toronto Star của Canada dẫn lời ông Kenney cho biết: “Mỹ và Anh sẽ cử các cố vấn quân sự tới Ukraine để giúp huấn luyện quân chính phủ nước này chống lại lực lượng ly khai do Nga hậu thuẫn và Canada có thể sẽ làm như vậy”. Mặc dù nhấn mạnh chưa có quyết định chính thức nào được đưa ra nhưng chính phủ Canada đang để ngỏ khả năng trên bên cạnh việc tiếp tục cung cấp các thiết bị quân sự phi sát thương cho Ukraine. Như vậy, sau tuyên bố lấp lửng của chính giới Anh, Canada là quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương tiếp theo đánh tiếng về khả năng cử lực lượng quân sự đến Ukraine.


Thông báo trên website chính thức vào ngày 26/2, Bộ Tổng tham mưu Ukraine thông báo: “Hôm nay Ukraine bắt đầu rút các khẩu pháo cỡ nòng 100mm từ giới tuyến. Bước đầu này hướng đến việc rút vũ khí hạng nặng diễn ra dưới sự giám sát và xác minh của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu”. Tuy nhiên Bộ Tổng Tham mưu Ukraine nhấn mạnh, việc rút vũ khí nặng có thể thay đổi trong trường hợp xảy ra các hành động tấn công gây hấn của phe ly khai. “Nếu xảy ra bất kỳ vụ tấn công gây hấn nào, việc rút vũ khí hạng nặng sẽ được xem xét lại. Quân đội Ukraine luôn sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ tổ quốc”, tuyên bố nêu rõ. (Xem chi tiết)


Lực lượng vũ trang của “Cộng hòa Nhân dân” Donetsk tự xưng ngày 26/2 cho biết, lực lượng cứu hộ của họ đã phát hiện ít nhất 30 thi thể binh lính Ukraine khi đang dọn dẹp đống đổ nát ở Sân bay Donetsk. “Hôm nay, Bộ Tình trạng khẩn cấp, lực lượng dân quân và tình nguyện viên đã tham gia dọn dẹp đống đổ nát. Thi thể của ít nhất 30 binh lính Ukraine đã được phát hiện trong khi di dời đống đổ nát tại đây”, hãng thông tấn Donetsk dẫn lời phát ngôn viên lực lượng vũ trang DPR cho hay. Sân bay Donetsk là nơi xảy ra một số cuộc giao tranh ác liệt nhất giữa quân đội Kiev và lực lượng ly khai DPR. Các cuộc đụng độ giữa các bên tham chiến đã khiến khu vực này bị tàn phá nặng nề. Tuy vậy, đến thời điểm hiện tại, chính quyền Kiev chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về thông báo nêu trên của DPR.


Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa công bố học thuyết chính trị mới của mình, được gói gọn trong 4 khẩu hiệu gọi tắt là "Tứ Toàn" (4 toàn diện), trong đó, kêu gọi vì một Trung Quốc thịnh vượng hơn, tiến hành cải cách sâu sắc hơn. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đã đưa tin rầm rộ về sự kiện mà bài xã luận đăng trên trang nhất của tờ Nhân dân Nhật báo cho là "có trọng lượng to lớn" này. Khẩu hiệu “Tứ Toàn” gồm 4 nội dung như sau: Xây dựng một xã hội thịnh vượng toàn diện; Cải tổ sâu sắc toàn diện; Thực hiện nhà nước pháp quyền toàn diện; và Thực hiện kỷ cương Đảng toàn diện, theo Vietnamplus.


Ngày 26/2, Cộng hòa Cyprus đã ký một thỏa thuận cho phép hải quân Nga sử dụng các cảng biển của nước này. Thỏa thuận được ký trong chuyến thăm của Tổng thống Cộng hòa Cyprus Nicos Anastasiades tại Moscow. Thỏa thuận đạt được giữa Nga và Cộng hòa Cyprus, một thành viên thuộc liên minh châu Âu, diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Nga và phương Tây đang ở mức thấp nhất kể từ sau chiến tranh lạnh nên càng trở nên đáng chú ý. Phát biểu sau lễ ký, Tổng thống Nga Putin cho rằng, hợp tác quốc phòng giữa Nga và Cộng hòa Cyprus không gây lo ngại bởi không nhằm chống lại bất kỳ bên thứ ba nào. (Xem chi tiết)


Quốc hội Argentina ngày 26/2 đã thông qua dự luật thành lập một cơ quan tình báo mới. Động thái này diễn ra sau cái chết bí ẩn của công tố viên Alberto Nisman, người đang điều tra vụ đánh bom khủng bố nhằm vào người Do Thái hồi năm 1994. Với 131 phiếu thuận và 71 phiếu chống, Hạ viện Argentina đã thông qua dự luật do Tổng thống Cristina Kirchner đệ trình, hơn hai tuần sau khi Thượng viện có động thái tương tự. Theo văn kiện này, Cơ quan quốc vụ khanh về tình báo (SI) trực thuộc chính phủ sẽ bị giải thể và chính phủ sẽ thành lập Cơ quan Tình báo liên bang trực thuộc Bộ Công cộng. Ngoài ra, một trong những thay đổi được nêu ra trong đạo luật trên là yêu cầu chính phủ phải tăng cường kiểm soát hoạt động của các điệp viên, theo Vietnamplus.


"Phiến quân John", kẻ giấu mặt trong các video hành quyết con tin của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS), được cho là Mohammed Emwazi, một người thanh niên Anh từng tốt nghiệp chuyên ngành máy tính. Washington Post dẫn thông tin từ bạn bè và những người thông thạo vụ việc cho hay Emwazi người Anh gốc Kuwait, lớn lên trong một gia đình khá giả ở Tây London. Y được cho là đến Syria vào khoảng năm 2012 và sau đó gia nhập IS. Bạn bè cho rằng y bắt đầu bị cực đoan hóa trong một chuyến đi đến Tanzania sau khi tốt nghiệp đại học Westminster. Kể từ khi xuất hiện trong video chặt đầu nhà báo Mỹ James Foley vào tháng 8/2014, "phiến quân John" trở thành một trong những kẻ bị truy nã gắt gao nhất thế giới.


Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vừa công bố một đoạn băng cho thấy các tay súng của nhóm phiến quân này đã tàn phá các hiện vật cổ ở thành phố Mosul, miền Bắc Iraq. Đoạn băng dài 5 phút cho thấy hình ảnh của một nhóm nam giới dùng búa và khoan phá hủy một số bức tượng lớn bên trong bảo tàng Mosul và phá hủy tượng thần bò mặt người có cánh của người Assyria tại khu khảo cổ Mosul có niên đại từ thế kỷ thứ 7 trước Công nguyên. Trước đó, IS đã phá hủy nhiều ngôi đền, trong đó có các khu vực linh thiêng của người Hồi giáo.


Ngày 26/2, Người phát ngôn của Cơ quan báo chí Hạm đội Phương Bắc Nga Vadim Serga cho biết hơn 800 quân nhân đã tham gia cuộc tập trận của đơn vị không quân chống tàu ngầm thuộc hạm đội này tại các vùng Biển Trắng và Biển Barents. Người phát ngôn Serga cho hay các nhóm trực thăng Kamov Ka-27 đã huấn luyện kỹ năng giám sát tàu ngầm trong khi các nhóm máy bay chiến đấu Ilyushin Il-38 sử dụng bom, ngư lôi và mìn. Tham gia cuộc tập trận này có 12 đội máy bay chống tàu ngầm, theo RIA Novosti.


Liên minh châu Âu (EU) đã mời các bộ trưởng năng lượng Nga và Ukraine đến Brussels (Bỉ) để bắt đầu một cuộc đàm phán ba bên mới về khí đốt vào ngày 2/3 tới nhằm tránh những rủi ro trong cung cấp khí đốt của Nga cho EU trung chuyển qua Ukraine. Đại diện EU Anna-Kaisa Itkonen xác nhận thư mời đã được gửi tới các bộ trưởng năng lượng Nga và Ukraine. Trong khi đó, nguồn tin của hãng thông tấn TASS (Nga) cho biết cả lãnh đạo tập đoàn khí đốt lớn nhất hai nước Gazprom (Nga) và Naftogaz (Ukraine) cũng được mời đến tham dự đàm phán ở Brussels.


Giá dầu giảm trên thị trường châu Á trong phiên giao dịch chiều ngày 26/2 nhưng mức giảm bị hạn chế do giới đầu tư tập trung vào các yếu tố tích cực trong báo cáo với nhiều thông tin trái chiều của Bộ Năng lượng Mỹ. Tại thị trường Singapore chiều 26/2, giá dầu ngọt nhẹ New York (WTI) giao tháng 4/2015 giảm 43 xu Mỹ xuống 50,56 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn cũng giảm 31 xu Mỹ xuống 61,32 USD/thùng, theo Vietnamplus.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.