THẾ GIỚI 24H: Cảnh báo chiến tranh toàn diện ở Đông Ukraine

THẾ GIỚI 24H: Cảnh báo chiến tranh toàn diện ở Đông Ukraine
TPO - Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia và Quốc phòng Ukraine Aleksander Turchinov cảnh báo đụng độ tại khu vực miền Đông Ukraine (Donbass) có thể leo thang thành "chiến tranh toàn diện".

Phát biểu trong cuộc gặp với Chủ tịch Quốc hội Litva Loreto Grauzhinene, ông Turchinov nêu rõ, với Kiev "điều tối quan trọng là cần nhận được sự hỗ trợ quân sự từ Phương Tây" vì Ukraine không có đủ vũ khí. Theo ông Turchinov, hôm 23/5, lực lượng vũ trang Ukraine tại Donbass đã hứng chịu tổn thất kỷ lục trong năm qua với 7 binh sỹ thiệt mạng và 9 người khác bị thương. Ngoài ra, ông cho biết, trong vùng chiến sự, máy bay trinh sát không người lái có khả năng tấn công đã được sử dụng.


Chủ tịch Đảng Tổ quốc (Bakishina), bà Yulia Tymoshenko ngày 30/5 đã cáo buộc chính phủ và Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ký thỏa thuận "bí mật" với Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). Theo bà Tymoshenko, văn kiện này "hoàn toàn bí mật" và "thực sự đáng sợ" vì nó được thực hiện "sau lưng Quốc hội".


Các nước Phương Tây, trong đó có Mỹ, Anh, một số nước Baltic và Trung Âu đã tỏ ra bất bình trước việc Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker có kế hoạch tham dự Diễn đàn Kinh tế St. Petersburg năm nay diễn ra từ ngày 16-18/6 tại thủ đô phương Bắc của nước Nga. Các nước này cho rằng động thái trên có thể củng cố vị thế của Tổng thống Nga Vladimir Putin ngay trước khi Liên minh châu Âu thông qua quyết định quan trọng về việc kéo dài lệnh trừng phạt Moscow.


Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha ngày 30/5 đã tuyên bố ông sẽ tiếp tục giữ nguyên lệnh cấm các chính trị gia tổ chức các hoạt động tụ họp chính trị đông người áp dụng từ sau cuộc đảo chính ngày 22/5/2014. Ông Prayut Chan-o-cha nói: “Chưa phải là thời điểm thích hợp để dỡ bỏ lệnh cấm này. Liệu các chính trị gia đã thay đổi bản thân họ chưa? Còn chính đảng nào chưa thay đổi?”


Chính phủ Nhật Bản đã lệnh cho Lực lượng Phòng vệ của nước này sẵn sàng chặn bất kỳ tên lửa nào hướng đến, sau khi biết tin có dấu hiệu cho thấy Triều Tiên có thể phóng tên lửa đạn đạo trong tương lai gần.


Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin ngày 30/5 cho biết Nga sẽ chi khoảng 1,1 nghìn tỷ ruble (16,7 tỷ USD) cho lĩnh vực sản xuất quân sự giai đoạn 2016-2020. Cùng ngày, trong cuộc họp với các cấp phó, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev nói rằng Nga hiện đang là nhà xuất khẩu vũ khí số 2 thế giới và nên duy trì vị trí này.


Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng, cuộc Đối thoại Chiến lược và Kinh tế Trung-Mỹ lần thứ 8 và cuộc Tham vấn cấp cao Trung-Mỹ về giao lưu nhân dân lần thứ 7 sẽ được tổ chức vào hai ngày 6 - 7/6. Cuộc Đối thoại lần thứ 8 sẽ do Phó Thủ tướng Trung Quốc Uông Dương, Ủy viên Quốc vụ Dương Khiết Trì cùng Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Bộ trưởng Tài chính Jacob Lew đồng chủ trì. Trong khi đó, cuộc Tham vấn cấp cao Trung-Mỹ về giao lưu nhân dân lần thứ 7 sẽ do Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Diên Đông và Ngoại trưởng Mỹ Kerry đồng chủ trì.


Hãng hàng không lớn nhất khu vực Mỹ Latinh LATAM ngày 30/5 cho biết sẽ ngừng các chuyến bay của hãng tới quốc gia đang chìm trong khủng hoảng Venezuela trong một khoảng thời gian không giới hạn, sau một động thái tương tự của hãng hàng không Đức Lufthansa. LATAM đã thông báo về việc ngừng các chuyến bay tới Venezuela trong một tuyên bố, viện dẫn "tình hình kinh tế vĩ mô phức tạp" đang tác động đến Venezuela, quốc gia đang rơi vào khủng hoảng kinh tế và chính trị.


Trong phiên giao dịch ngày 30/5, giá dầu tại thị trường châu Á tăng nhẹ trong bối cảnh nhu cầu sử dụng năng lượng tại Mỹ trong mùa Hè tăng cao và sản lượng dầu thô của nước này chạm mức thấp nhất kể từ tháng 9/2014. Sáng 30/5 trên Sàn giao dịch điện tử Singapore, giá dầu Brent Biển Bắc kỳ hạn tăng 4 xu Mỹ lên 49,36 USD/thùng, trong khi giá dầu ngọt nhẹ New York (WTI) tăng 11 xu Mỹ lên 49,44 USD/thùng.

MỚI - NÓNG