THẾ GIỚI 24H: Cảnh sát Nga bắt thủ lĩnh đối lập Navalny

Ông Alexei Navalny bị áp giải tại Moskva ngày 31/1 vừa qua. (Ảnh: EPA/TTXVN)
Ông Alexei Navalny bị áp giải tại Moskva ngày 31/1 vừa qua. (Ảnh: EPA/TTXVN)
TPO - Cảnh sát Nga đã bắt giữ thủ lĩnh đối lập Alexei Navalny ở trung tâm thủ đô Moscow trong cuộc biểu tình mà Navalny kêu gọi người dân tham gia để phản đối tham nhũng.

Phóng viên tại hiện trường đã chứng kiến cảnh sát bắt ông Navalny tại đường Tverskaya của thủ đô Moscow và đưa ông lên xe thùng của cảnh sát. Hàng trăm người biểu tình đã tụ tập quanh xe cảnh sát và tìm cách ngăn xe này đưa ông Navalny đi. Hôm 8/2, Tòa án Leninsky của thành phố Kirov đã tuyên ông Navalnyi phạm tội tổ chức biển thủ 16 triệu ruble của doanh nghiệp Kirovles và kết án ông 5 năm tù cho hưởng án treo. Còn đồng phạm - Petr Ofitserov bị kết án 4 năm tù treo.


Nghị sỹ Ahn Cheol-soo đã chiến thắng áp đảo trong cuộc bỏ phiếu sơ bộ đầu tiên của đảng Nhân dân ở Hàn Quốc ngày 25/3, đòn bẩy lớn giúp ông trở thành ứng cử viên của đảng này ra tranh cử tổng thống. Ông Ahn, một trong những nhà sáng lập đảng Nhân dân, đã nhận được 60,69% (tức 37.735 phiếu ủng hộ), vượt xa so với cựu Chủ tịch đảng này Sohn Hak-kyu, người chỉ nhận được 22,91%, và Phó Chủ tịch Quốc hội Park Joo-sun với 16,4%. 


Ngày 26/3, khoảng 800.000 cử tri của Saarland (Dalan) - bang nhỏ nhất của Đức đã tiến hành bầu cử Nghị viện bang. Cuộc bầu cử bang Saarland được xem là một phép thử quan trọng cho cuộc bầu cử Quốc hội Liên bang sẽ diễn ra vào ngày 24/9 tới, cũng như cuộc đua vào vị trí Thủ tướng giữa đương kim Thủ tướng Angela Merkel của đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) và ông Martin Schulz của đảng Dân chủ Xã hội (SPD).


Truyền hình nhà nước Iran đưa tin ngày 26/3, Bộ Ngoại giao Iran công bố áp đặt trừng phạt đối với 15 công ty của Mỹ vì ủng hộ Israel cũng như "các hành động khủng bố" của nước này. Theo tuyên bố, các công ty Mỹ nói trên đã cộng tác trực tiếp hoặc gián tiếp với Israel "phạm các tội các ở các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, hậu thuẫn các hành động khủng bố hoặc góp phần mở rộng các khu định cư bất hợp pháp ở các vùng lãnh thổ Palestine".


Ngày 26/3, phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas đã đóng cửa khẩu biên giới giữa Dải Gaza với Israel sau khi một nhân vật cấp cao của phong trào này bị giết hại hôm 24/3 ở Dải Gaza. Hamas cáo buộc Israel đứng sau vụ này.


Triều Tiên đe dọa sẽ thực hiện hành động tấn công phủ đầu để đáp trả cuộc tập trận chung của Mỹ và Hàn Quốc đang diễn ra trên bán đảo Triều Tiên. “Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA) đã nhận chỉ định sẵn sàng đáp trả một cách tàn nhẫn bất kỳ hành động khiêu khích nào của kẻ thù”, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 26/3 dẫn lời người đại diện của Bộ Tổng tham mưu cho biết. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 26/3, quân đội Ukraine cho biết một chiếc trực thăng quân sự loại nhỏ do Liên Xô thiết kế của nước này đã bị rơi ở khu vực miền Đông nước này. Vụ việc này được cho là một tai nạn. Người phát ngôn quân đội Ukraine Oleksandr Motuzianyk cho biết 5 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn này, gồm 3 thành viên phi hành đoàn và 2 hành khách.


“Moscow sẽ không báo cáo với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) về việc triển tên lửa chiến thuật Iskander tại khu vực Kaliningrad”, Vụ trưởng Vụ Hợp tác châu Âu, Bộ Ngoại giao Nga, ông Andrey Kelin cho biết. Trước đó, tạp chí Spiegel của Đức đăng tải thông tin cho biết, tại cuộc họp sắp tới giữa Hội đồng NATO – Nga, Brussels được cho là sẽ yêu cầu Moscow giải thích việc chuyển tên lửa tấn công Iskander tới Kaliningrad, khu vực gần biên giới NATO. (XEM CHI TIẾT)

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG