THẾ GIỚI 24H: Châu Âu 'đứng ngồi không yên' trước diễn biến mới ở Ukraine

Đụng độ lớn giữa người biểu tình và lực lượng an ninh Ukraine bên ngoài tòa nhà Quốc hội nước này ở thủ đô Kiev vào hôm qua, 31/8. Ảnh: RIA Novosti
Đụng độ lớn giữa người biểu tình và lực lượng an ninh Ukraine bên ngoài tòa nhà Quốc hội nước này ở thủ đô Kiev vào hôm qua, 31/8. Ảnh: RIA Novosti
TPO - Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Federica Mogherini đã bày tỏ quan ngại trước các cuộc đụng độ chết người “rất đáng lo ngại” ở Kiev, sau khi Quốc hội Ukraine ủng hộ kế hoạch trao thêm quyền tự trị cho các khu vực miền Đông.

Bà Mogherini nhấn mạnh: “Tiến trình này không nên bị tình trạng bạo lực đe dọa. Những sự kiện ngày hôm nay là rất đáng lo ngại”. Tin cho hay một cảnh sát đã thiệt mạng và hàng chục người khác đã bị thương trong các vụ đụng độ giữa cảnh sát với người biểu tình tại Kiev khi các nghị sỹ Ukraine có động thái đầu tiên ủng hộ dự luật trao thêm quyền tự trị cho lực lượng nổi dậy ở miền Đông.


Cố vấn về chính sách đối ngoại của Tổng thống Nga, ông Yuri Ushakov ngày 31/8 cho biết ngoại trưởng các nước thuộc nhóm Normandy (gồm Nga, Ukraine, Đức và Pháp) sẽ gặp nhau vào giữa tháng 9 tới để thảo luận về cuộc xung đột ở Ukraine. Phát biểu với các phóng viên, ông Ushakov nói: “Các nhà lãnh đạo Pháp, Đức và Nga đã thảo luận về việc tổ chức một cuộc gặp mới theo thể thức Normandy. Hiện họ đã nhất trí rằng vào khoảng giữa tháng 9 tới, các ngoại trưởng nhóm này sẽ tổ chức một cuộc gặp khác theo thể thức này".


Ngày 31/8, 2 máy bay chiến đấu đa năng, sử dụng công nghệ tàng hình F-22 Raptor của Mỹ đã hạ cánh xuống lãnh thổ Ba Lan trong bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang liên quan tới Nga và cuộc xung đột ở Ukraine. Thông tin trên được công bố trên kênh truyền hình TVP Info. Theo đó, hai máy bay này đã cất cánh từ căn cứ Spangdahlem của Đức và đáp xuống căn cứ không quân Lask ở miền Trung Ba Lan. 


Ngày 31/8, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đề nghị ngân sách năm kỷ lục: 42 tỉ USD để tăng cường khả năng quốc phòng, mua thêm một loạt chiến đấu cơ F-35 và cả tàu khu trục Aegis giữa bối cảnh gia tăng nguy cơ tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc. Số tiền kể trên là ngân sách năm, bắt đầu từ tháng 4.2016 mà Bộ Quốc phòng đề nghị, sẽ được trình quốc hội để xem xét. Nếu được thông qua, đây là lần thứ 4 dưới thời Thủ tướng Shinzo Abe, ngân sách quốc phòng Nhật lại gia tăng, lần này ở mức 2,2% so với ngân sách năm nay.


Ngày 31/8, Cảnh sát trưởng Thái Lan Poompanmoung cho biết, vụ đánh bom tại đền Erawan ở Bangkok là do một mạng lưới gồm cả người Thái Lan và người nước ngoài thực hiện. Phát biểu tại cuộc họp báo sáng 31/8, ông Poompanmoung cho biết, mạng lưới này có ít nhất 10 người tham gia, trong đó có cả người Thái Lan và người nước ngoài. Theo cảnh sát Thái Lan, những người nước ngoài không thể tự làm được mọi thứ nên chắc chắn phải có sự trợ giúp của người dân Thái Lan.


Truyền thông quốc gia Trung Quốc ngày 1/9 đưa tin một tiếng nổ lớn đã vang lên tại nhà máy hóa chất ở thành phố Đông Dinh, tỉnh Sơn Đông, ngay trước nửa đêm (31/8). Trên trang tiểu blog Weibo chính thức của mình, đài phát thanh Trung Quốc đồng thời đăng tải một số bức ảnh về vụ nổ dường như xảy ra ở một khu công nghiệp cách khá xa khu dân cư. Ít nhất 3 người thiệt mạng và 6 người khác bị thương do vụ nổ gây ra.


Tối 31/8 (theo giờ Việt Nam) đã xảy ra một vụ nổ tại nhà máy sản xuất pháo hoa ở miền Đông Bắc Tây Ban Nha, khiến ít nhất 4 người mất tích và 4 người bị thương nặng. Truyền thông địa phương đưa tin hiện trường vụ nổ là nhà máy Pirotecnia Zaragozana, nằm ở ngoại ô thành phố Zaragoza. Vụ nổ khá mạnh và người dân sống cách đó khoảng 20 km vẫn có thể nghe được tiếng nổ lớn. Lực lượng cứu hộ khẩn cấp đã kịp thời có mặt tại hiện trường, song gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận vị trí chính xác của nơi phát nổ do lượng khói bốc lên dày đặc.


18 người Rumania đã bị bắt tại Hungary trong những ngày qua vì bị tình nghi liên quan đến các vụ buôn người nhập cư không giấy tờ tuỳ thân. Đại sứ quán Rumania tại thủ đô Budapest hiện đang làm việc tích cực với chính quyền Hungary để giải quyết việc liên quan đến những người bị bắt giữ này. Nếu bị buộc tội, những người này có thể bị gửi trả về Rumania để thi hành hình phạt tù


Ít nhất 56 người đã bị các tay súng Hồi giáo Boko Haram sát hại trong các cuộc tấn công riêng rẽ vào các ngôi làng ở bang Borno, Nigeria hồi cuối tuần qua. Thông tin trên được Thống đốc bang Borno Kashim Shettima đưa ra ngày 31/8 trong cuộc gặp với cha mẹ 219 nữ sinh bị Boko Haram bắt cóc từ một trường học ở bang này hồi năm ngoái. Thống đốc Shettima khẳng định sự trỗi dậy của phiến quân Boko Haram là một thảm họa đối với người dân trong khu vực khi chúng không phân biệt người Hồi giáo hay Thiên Chúa giáo trong các cuộc tấn công. 


Tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) cho biết sẽ cho lưu hành tiền đồng riêng của lực lượng này vào tháng tới và dọa rằng đồng tiền Hồi giáo dinar sẽ “xóa sổ” USD của Mỹ. Trong đoạn video có tựa đề The Rise of the Khilafah and the Return of the Gold Dinar (tạm dịch: Sự vươn lên của Khilafah và sự trở lại của đồng dinar vàng) vừa được tung ra, IS gọi đơn vị tiền tệ của họ là đồng tiền Hồi giáo và là “thước đo thực sự của sự sung túc, giàu sang” mà thánh Allah ban phát cho. Tổ chức này cho rằng "việc phát hành đồng tiền riêng nhằm tăng sức mạnh tổ chức và sẽ đè bẹp nền kinh tế Mỹ".

MỚI - NÓNG