THẾ GIỚI 24H: Châu Âu ‘né’ can thiệp quân sự vào xung đột Ukraine

THẾ GIỚI 24H: Châu Âu ‘né’ can thiệp quân sự vào xung đột Ukraine
TPO - Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk gọi khả năng can thiệp quân sự của châu Âu vào cuộc xung đột ở Ukraine là “ảo vọng” và tuyên bố, ông phản đối kiểu diễn biến sự kiện như vậy.

"EU sẽ không thi hành quyết định về hình thức dành hỗ trợ cho Ukraine, thí dụ như quân sự, bởi đó không nằm trong thẩm quyền của Liên minh. Không chỉ phụ thuộc vào chuyện Liên minh châu Âu được tạo ra không dành cho mục đích này, mà còn bởi ở châu Âu không có tinh thần đó, không có nhiều người hăng hái ủng hộ quyết định hỗ trợ quân sự trực tiếp cho Ukraine. Chúng ta sẽ không nuôi ảo vọng”, ông Donald Tusk  tuyên bố trong cuộc phỏng vấn của kênh truyền hình Ba Lan TVN và truyền hình Ukraine  1+1. Chủ tịch Hội đồng châu Âu nói thêm rằng cá nhân ông phản đối can thiệp quân sự vào cuộc xung đột Ukraine và tán thành phương án giải pháp ngoại giao để tháo gỡ vấn đề, theo Sputnik.


Một binh sỹ  quân đội Ukraine tử trận và 7 người bị thương trong 24 giờ qua khi các cuộc đụng độ gia tăng ở miền Đông nước này, nơi các lực lượng chính phủ đang giao tranh với quân ly khai. Phát biểu trong một cuộc họp báo ngày 26/4, người phát ngôn quân đội Ukraine Oleksandr Motuzyanyk nêu rõ: “Số lần vi phạm lệnh ngừng bắn của quân ly khai đã gia tăng trong 24 giờ qua”. Ông Motuzyanyk đã cáo buộc quân ly khai tấn công các cứ điểm của quân đội chính phủ. Theo ông Motuzyanyk, quân ly khai đã sử dụng tên lửa Grad và các loại pháo hạng nặng khác, vốn bị cấm theo thỏa thuận ngừng bắn đạt được hồi tháng 2/2015.


Bộ trưởng Quốc phòng Đức, Ba Lan và Đan Mạch ngày 26/4 xác nhận kế hoạch mở rộng quy mô của quân đoàn đa quốc gia Đông Bắc của NATO, hiện đang đóng quân tại thành phố Szczecin của Ba Lan. Theo đó, Bộ trưởng Quốc phòng Đức- bà Ursula Von der Leyen đã lần lượt có cuộc gặp với người đồng cấp của Ba Lan- ông Tomas Semenyaka  và Đan Mạch- ông Nicolai Wammen. Trong đó, bà Von der Leyen đã đảm bảo rằng Đức sẽ đóng góp thêm 100 binh lính đến Szczecin. Bộ trưởng Von der Leyen cũng đã đến thăm trụ sở của quân đoàn này và cho biết ngoài binh lính của Ba Lan, Đức và Đan Mạch, còn có các đại diện đến từ 15 quốc gia khác. Đức hiện đang kêu gọi NATO triển khai binh lính của 20 nước đến thành phố Szczecin trước khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh NATO ở Warsaw vào năm sau.


Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cáo buộc Mỹ tiếp xúc trực tiếp và hỗ trợ về mặt hậu cần cho lực lượng phiến quân ly khai Bắc Kavkaz. Tuyên bố trên được Tổng thống Putin đưa ra trong một bộ phim tài liệu mang tên “Tổng thống” (President) được trình chiếu ngày 26/4 trên kênh truyền hình Nga Rossiya 1 ở khu vực Viễn Đông, nhân kỷ niệm 15 năm ngày ông Putin lên làm Tổng thống. Trong đó, ông Putin đã trích dẫn thông tin tình báo từ các cơ quan đặc vụ Nga, cho rằng vụ việc này đã xảy ra từ đầu những năm 2000, theo Vietnamplus.


Người phát ngôn Bộ Nội vụ Nepal Laxmi Prasad Dhakal ngày 26/4 cho biết số người thiệt mạng do động đất ở nước này hiện đã lên tới 2.500, ngoài ra còn có gần 6.000 người bị thương. Cùng ngày, giới chức Ấn Độ cho biết số người thiệt mạng liên quan đến trận động đất ở Nepal đã lên tới 60 người. Trong khi đó, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin nước này cũng có 17 nạn nhân thiệt mạng ở Tây Tạng, khu vực miền Bắc dãy Himalaya giáp Nepal, theo Lenta.


Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo ngày 26/4 đã bắt đầu chuyến thăm chính thức tới Mỹ với hy vọng thắt chặt quan hệ liên minh song phương. Trong 8 ngày ở Mỹ, dự kiến ông sẽ đến Boston, Washington, San Francisco và Los Angeles. Tại Washington, ông sẽ tham dự cuộc họp thượng đỉnh đầu tiên với Tổng thống Barack Obama kể từ tháng 11/2014. Ông cũng sẽ có bài phát biểu trước phiên họp chung của 2 viện Quốc hội. Khi gặp ông Obama, ông Abe sẽ kêu gọi tăng cường hơn nữa quan hệ an ninh song phương. Nhật Bản và Mỹ đang xem xét lại phương châm hợp tác quốc phòng giữa 2 nước, theo NHK.


Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) ngày 26/4 cho biết cơ quan này đang tiến hành điều tra một âm mưu khủng bố có liên quan đến Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS), đồng thời cho biết về mối đe dọa đối với một sân bay Quốc tế ở Los Angerles. Cuộc điều tra của FBI được bắt đầu sau khi truyền thông và tình báo Mỹ nhận được những thông tin về đe dọa khủng bố. Mặc dù lời đe dọa không cụ thể song chính quyền bang California đã triển khai tăng cường an ninh.


Ngày 26/4, ít nhất 2 người đã thiệt mạng trong cuộc đụng độ giữa cảnh sát Burundi và người biểu tình phản đối đương kim Tổng thống nước này Pierre Nkurunziza ra tái tranh cử nhiệm kỳ thứ ba. Đụng độ bùng phát tại nhiều khu vực ở thủ đô Bujumbura một ngày sau khi đảng Hội đồng quốc gia bảo vệ nền dân chủ - Các lực lượng bảo vệ nền dân chủ (CNDD-FDD) cầm quyền nhất trí bầu ông Pierre Nkurunziza ra tranh cử tại cuộc bầu cử tổng thống sẽ diễn ra vào ngày 26/6 tới. Theo Hội Chữ thập Đỏ Burundi, ngoài 2 người thiệt mạng, đụng độ cũng khiến 5 người bị thương, trong đó có một người nguy kịch. 


Cảnh sát Malaysia ngày 26/4 thông báo đã bắt giữ 12 đối tượng có âm mưu tấn công gây rối trật tự xã hội đồng thời thu giữ được một lượng lớn vật liệu nổ. Trong một tuyên bố trên trang Facebook chính thức, Cảnh sát trưởng quốc gia Malaysia Khalid Abu Bakar cho biết các đối tượng trên có độ tuổi từ 17-41, bị bắt giữ tại khu vực Ulu Langat và Cheras, ngoại ô phía Tây thủ đô Kuala Lumpur. Chúng âm mưu tấn công một số mục tiêu chiến lược và cơ quan chính phủ xung quanh Thung lũng Klang. Cảnh sát cũng thu giữ 20 kg chất chế tạo thuốc nổ các loại.


Giới chức quân sự Hàn Quốc ngày 26/4 loan báo sẽ triển khai một loại tên lửa mới được thiết kế để chống tàu chiến CHDCND Triều Tiên vào đầu năm tới. Tên lửa mới đã được thử nghiệm thành công trong thời gian gần đây và sẽ được tiếp tục phóng thử trong 4 tháng tới, hãng tin Yonhap dẫn thông báo từ Cơ quan Phát triển quốc phòng (ADD) của Hàn Quốc cho hay. Sau đó, tên lửa này có thể được triển khai tới các đảo tiền tiêu Baengnyeong và Yeonpyeong trên Hoàng Hải.

MỚI - NÓNG