THẾ GIỚI 24H: Chiến đấu cơ Mỹ rơi, phi công thiệt mạng

Một chiếc máy bay tiêm cường kích F/A-18C. Nguồn: MCSN.
Một chiếc máy bay tiêm cường kích F/A-18C. Nguồn: MCSN.
TPO - Bộ Tư lệnh Thủy quân Lục chiến Mỹ cho biết một chiếc máy bay tiêm cường kích F/A-18C của Thủy quân Lục chiến Mỹ đã bị rơi ở bang California trong khi huấn luyện, khiến viên phi công thiệt mạng. 
Tai nạn xảy ra gần thành phố Twentynine Palms, bang California, vào lúc 22 giờ 30 phút tối 28/7 (giờ địa phương). Chiếc máy bay trên thuộc Phi đội 3, Thủy quân Lục chiến Mỹ, đóng ở căn cứ không quân Miramar tại thành phố San Diego, bang California.
Ngày 29/7, máy bay trinh sát chiến lược RC-135V của Mỹ lại bay sát gần biên giới Nga ở Biển Baltic. Theo dữ liệu của các trang mạng Phương Tây chuyên theo dõi sự di chuyển của các máy bay quân sự, máy bay mang số 64-14844 và ký hiệu FAIL16 đã cất cánh từ căn cứ không quân Anh Mildenhall. Sau đó, máy bay này đã bay qua Hà Lan, Đức và Ba Lan, khi ở độ cao 12.000 mét máy bay đã tới biên giới phía Nam của khu vực Kaliningrad.

Cựu Phó Chủ tịch Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), cựu nghị sĩ Quốc hội Đức Willy Wimmer tuyên bố với Sputnik rằng máy bay tiêm kích đa năng Su-24 của Nga đã bị máy bay chiến đấu Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ trên bầu trời Syria ngày 24/11/2015 dưới sự bảo trợ của NATO


THẾ GIỚI 24H: Chiến đấu cơ Mỹ rơi, phi công thiệt mạng ảnh 1

Ông Wimmer nói: "Theo thông tin của tôi, trong vụ việc này có một máy bay Mỹ và một máy bay AWACS (máy bay có hệ thống kiểm soát và cảnh báo sớm) của một nước Arập cùng tham gia. Một máy bay như máy bay ném bom của Nga, không thể dễ dàng bắn hạ như vậy". (Xem chi tiết)

Ngày 29/7, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết ông lấy làm tiếc khi người đứng đầu cơ quan tình báo Mỹ cho rằng việc thanh lọc quân đội Thổ Nhĩ Kỳ sau cuộc đảo chính bất thành ngày 15/7 đã ảnh hưởng tới cuộc chiến chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Lời đáp của người đứng đầu Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ được đưa ra vài ngày sau khi Giám đốc Cơ quan Tình báo Mỹ James Clapper tuyên bố cuộc thanh lọc lực lượng trong quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ảnh hưởng tới sự hợp tác giữa hai nước này trong cuộc chiến chống IS.


Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đóng cửa căn cứ không quân Akinci gần thủ đô Ankara và tất cả các doanh trại mà lực lượng đảo chính đã sử dụng. Thông tin trên được Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim công bố ngày 29/7.


Một sĩ quan cảnh sát đã thiệt mạng và một người khác bị thương trong vụ xả súng xảy ra ngày 29/7 tại một trạm kiểm soát giao thông ở thành phố San Diego (Mỹ). 
Cảnh sát trưởng thành phố San Diego, Shelley Zimmerman cho biết sau khi nhận được điện của các cảnh sát yêu cầu tiếp viện khẩn cấp, lực lượng an ninh đã lập tức có mặt tại hiện trường. Cảnh sát đã bắt giữ một đối tượng nam giới thuộc cộng đồng nói tiếng Tây Ban Nha và đang truy lùng nghi can thứ hai.

Giới chức Ấn Độ cho biết 9 công nhân xây dựng đã thiệt mạng ngày 29/7 sau khi rơi xuống từ tầng 13 của một tòa nhà dân cư đang trong quá trình xây dựng ở miền Đông nước này. Vụ việc xảy ra tại thành phố Pune, cách Mumbai 120 km. Một quan chức thuộc Lực lượng ứng phó thảm họa quốc gia cho hay vụ việc xảy ra vào lúc 11h sáng giờ địa phương (12h30 giờ Việt Nam) sau khi có một tấm bê tông bị sập xuống. Tai nạn cũng khiến 4 công nhân bị thương.


Ngày 29/7, Cơ quan An ninh Ukraine đã cấm hoạt động xuất khẩu sang Ukraine đối với 243 công ty Nga do đã hợp tác với các doanh nghiệp đặt tại vùng lãnh thổ Donbass không thuộc kiểm soát của Kiev. 

THẾ GIỚI 24H: Chiến đấu cơ Mỹ rơi, phi công thiệt mạng ảnh 2
Đa số các công ty trên đều hợp tác hợp pháp với Ukraine và không phải chịu các biện pháp trừng phạt mà Tổng thống Petro Poroshenko áp dụng đối với Nga, theo đó cấm hoạt động kinh tế và các hoạt động tổ chức khác đối với 388 cá nhân, bao gồm công dân Nga, và 105 pháp nhân.
Bộ Ngoại giao Nga ngày 29/7 ra tuyên bố cho rằng quyết định của Mỹ và Hàn Quốc về việc triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) ở Hàn Quốc có thể phá hoại nghiêm trọng an ninh chiến lược của Nga và Trung Quốc. Tuyên bố nhấn mạnh: Những động thái của Washington nhằm đơn phương phát triển hệ thống lá chắn tên lửa chiến lược này và việc triển hệ thống này ở nhiều khu vực trên thế giới, hiện gồm cả Đông Bắc Á, ảnh hưởng bất lợi tới sự cân bằng chiến lược quốc tế và khu vực".
Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết ngày 29/7, một trận động đất mạnh 7,7 độ Richter đã xảy ra tại khu vực phía Đông Thái Bình Dương, gần quần đảo Bắc Mariana. Tâm chấn của trận động đất nằm ở độ sâu 212 km dưới đáy biển. Theo Trung tâm Cảnh báo sóng thần Thái Bình Dường, ở độ sâu này, trận động đất sẽ không gây ra sóng thần.
MỚI - NÓNG