THẾ GIỚI 24H: Chiến đấu cơ Nga – Mỹ giáp mặt ở Syria

THẾ GIỚI 24H: Chiến đấu cơ Nga – Mỹ giáp mặt ở Syria
TPO - Quân đội Mỹ ngày 13/10 cho biết, các máy bay của nước này và Nga đã bay trên không phận Syria ở một khoảng cách có thể nhìn thấy nhau bằng mắt thường.

Vụ việc này càng làm gia tăng sự cần thiết phải có các thỏa thuận an toàn bay khi Mỹ và Nga tiến hành các chiến dịch không kích tại Syria. Người phát ngôn chiến dịch quân sự do Mỹ đứng đầu nhằm vào nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria và Iraq, Đại tá quân đội Mỹ Steve Warren cho biết, các máy bay của Nga và Mỹ đã bay cách nhau chỉ vài km hôm 10/10, đúng vào ngày quân đội hai nước tổ chức cuộc thảo luận về các thỏa thuận an toàn bay. 


Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 13/10 khẳng định Moscow không tìm cách tranh giành vai trò lãnh đạo trong vấn đề Syria. Tuy nhiên, ông cũng chỉ trích Mỹ đã từ chối hợp tác với Nga trong cuộc khủng hoảng này. Theo ông Putin, Nga, Mỹ và châu Âu cần khuyến khích các bên trong cuộc xung đột ở quốc gia Trung Đông này tiến hành đối thoại chính trị. Ngoài ra, ông Putin còn nhấn mạnh Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những đối tác quan trọng nhất của Nga và Moscow cần biết cách xây dựng các mối quan hệ với Ankara trong cuộc chiến chống khủng bố.


Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 13/10 tuyên bố vụ nã pháo vào Đại sứ quán Nga ở thủ đô Damascus của Syria, là hành động khủng bố. Ông hy vọng những kẻ thực hiện vụ tấn công trên sẽ sớm bị phát hiện và các biện pháp ngăn chặn các vụ việc tương tự sẽ được áp dụng. Ngoại trưởng Lavrov cũng bày tỏ lo ngại rằng chương trình hỗ trợ mới của Mỹ gồm đạn dược và đồ tiếp tế cho với phe đối lập mà Washington gọi là "ôn hòa" tại Syria có thể rơi vào tay những kẻ khủng bố.


Quân đội Syria ngày 13/10 dưới sự yểm trợ của lực lượng không quân Nga đã bắt đầu chiến dịch tấn công lớn nhằm vào IS và giành quyền kiếm soát nhiều khu vực. Thông báo của Tổng tư lệnh quân đội và các lực lượng vũ trang Syria cho biết, quân đội Syria đạt được bước tiến đáng kể trong việc đẩy lùi phiến quân Nhà nước Hồi giáo IS, phá hủy các trung tâm chỉ huy, kho đạn và xe quân sự của chúng tại khu vực Tự do ở thành phố Aleppo cũng như 13 thị trấn khác và 2 khu vực nối giữa hai tỉnh Hama với Latakia. 


Ngày 13/10, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thề sẽ đánh bại Nga, sau khi Moscow phát động chiến dịch không kích nhằm vào lực lượng thánh chiến này tại Syria hồi tháng trước. Trong thông điệp đăng tải trên Internet, người phát ngôn IS Abu Mohamed al-Adnani tuyên bố "Nga sẽ bị đánh bại", đồng thời kêu gọi "người Hồi giáo ở khắp mọi nơi phát động thánh chiến nhằm vào người Nga và người Mỹ".


Người phát ngôn của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng Abu Mohamed al-Adnani xác nhận nhân vật số 2 của nhóm này là Abu Mutaz al-Qurashi đã bị thiệt mạng trong một cuộc không kích do Mỹ tiến hành. Lời xác nhận được đưa ra gần 2 tháng sau khi Mỹ tuyên bố đã tiêu diệt tên khủng bố khét tiếng này.


Ngày 13/10, Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì hội đàm với Cố vấn an ninh quốc gia cấp cao của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, ông Shotaro Yachi. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh 2 nước đang xúc tiến cuộc gặp thượng đỉnh ba bên với Hàn Quốc dự kiến được tổ chức vào cuối tháng này. Tại cuộc gặp ở Tokyo, ông Yachi - Trưởng Ban thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Nhật Bản, khẳng định các mối quan hệ giữa Nhật Bản với Trung Quốc về cơ bản đang "cải thiện."


Ủy ban An toàn Hà Lan chính thức công bố báo cáo điều tra cuối cùng về vụ rơi máy bay MH17 của Hãng hàng không Malaysia Airlines hồi tháng 7/2014 tại miền Đông Ukraine khiến toàn bộ 298 người thiệt mạng. Hà Lan xác định máy bay MH17 đã bị trúng một tên lửa đất đối không Buk do Nga sản xuất. Phía Hà Lan không chỉ đích danh bên nào tại Ukraine là thủ phạm bắn rơi MH17, nhưng khẳng định quả tên lửa này được phóng từ khu vực miền Đông Ukraine vốn do lực lượng đòi độc lập kiểm soát. Điều này ngược với kết luận từ hãng Almaz-Antey của Nga nói rằng chiếc Boeing-777 trên bị bắn hạ bằng tên lửa phóng đi từ lãnh thổ nằm dưới quyền kiểm soát của quân đội Ukraine.


Ngày 13/10, người phát ngôn của lực lượng tìm kiếm và cứu nạn quốc gia Indonesia Zainul Tjahar cho biết đã tìm thấy một hành khách sống sót trong vụ rơi trực thăng hạng nhẹ Eurocopter EC-130 tại Bắc Sumatra cách đây hai ngày. Danh tính hành khách trên được xác định là Fransiskus Subihardayan. Nạn nhân được tìm thấy trong tình trạng tỉnh táo với sức khoẻ yếu, và đã nhanh chóng được chuyển đến bệnh viện.


Ngày 13/10, Quốc hội Iran đã thông qua một dự luật ủng hộ chính phủ thực thi thỏa thuận hạt nhân với Nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Nga, Mỹ, Trung Quốc và Đức). Động thái dọn đường cho Tehran chính thức thực thi thỏa thuận này. Dự luật thực thi thỏa thuận hạt nhân được biết đến là "Kế hoạch hành động toàn diện chung" (JCPOA) đã được thông qua với 161 phiếu ủng hộ và 59 phiếu chống. 

MỚI - NÓNG