THẾ GIỚI 24H: Chính phủ lưu vong thành lập ‘Ủy ban giải cứu Ukraine’

THẾ GIỚI 24H: Chính phủ lưu vong thành lập ‘Ủy ban giải cứu Ukraine’
TPO - Cựu Thủ tướng Ukraine Mykola Azarov sẽ thành lập "Ủy ban giải cứu Ukraine" với nhiệm vụ đưa ra một chính phủ thay thế chính quyền hiện hành ở Kiev.

Thư ký báo chí của ông Azarov, Sergei Zavorotny cho biết hội nghị này sẽ diễn ra tại khách sạn Ukraine ở thủ đô Moscow vào ngày 30/7 và sẽ đưa ra một ứng cử viên thay thế đương kim Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. Ủy ban sẽ bao gồm các cựu nghị sỹ Đảng Các khu vực là Igor Markov, Vladimir Oleinik và Oleg Tsarev. Ông Azarov có thể đứng đầu Chính phủ lưu vong Ukraine này. Trước đó, cựu Thủ tướng Azarov từng tuyên bố coi chính phủ hiện tại ở Kiev là phi pháp.


Ngày 29/7, Cơ quan An ninh Quốc gia Ukraine (SBU) đã công bố danh tính của một người mà phía Ukraine cho rằng là thiếu tá quân đội Nga - người này đã bị lực lượng biên phòng nước này bắt giữ hồi cuối tuần vừa qua ở miền Đông Ukraine cùng với một xe tải chở thiết bị quân sự trong đó có đạn súng chống tăng - đồng thời cáo buộc tội khủng bố đối với sỹ quan này. Phát biểu với báo giới, Giám đốc SBU Vasyl Hrytsak cho biết sỹ quan trên là Vladimir Starkov, 37 tuổi, đến từ vùng Kirov của Nga.


Ngày 29/7, Nga đã sử dụng quyền phủ quyết của mình để bác bỏ một dự thảo nghị quyết tại một cuộc bỏ phiếu của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc thành lập một tòa án quốc tế xét xử vụ rơi máy bay MH17 tại khu vực Donbass, miền Đông Ukraine hồi tháng 7/2014. Dự thảo này nhận được sự tán đồng của đại diện của 11/15 nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và có 3 nước bỏ phiếu trắng. 


Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 29/7 đã điện đàm với Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte về vụ máy bay Boeing của hãng hàng không Malaysia Airlines MH17, rơi tại Donbass, khiến 298 người thiệt mạng hồi tháng 7 năm ngoái. Tại cuộc điện đàm, Tổng thống Putin một lần nữa nêu rõ việc thành lập tòa án quốc tế để điều tra và xét xử những đối tượng phải chịu trách nhiệm về vụ rơi máy bay tại miền Đông Ukraine vào thời điểm hiện nay là không thích hợp, song ông lưu ý Nga sẵn sàng hỗ trợ đầy đủ cuộc điều tra về thảm họa này.


Chiều 29/7, Bộ Quốc phòng Lào ra thông cáo cho biết sáng cùng ngày, lực lượng chuyên trách của nước này đã tìm được chiếc máy bay quân sự Mi-17 số hiệu 34062 bị rơi tại phía Bắc bản Luangsay, Huyện Longcheng, tỉnh Saysomboun. Tính tới 18h30 ngày 29/7, lực lượng chuyên trách của Lào đã tìm được 22 thi thể nạn nhân và đang cố gắng tìm kiếm người còn lại trong tổng số 23 người đi trên chiếc máy bay xấu số. 


Chính phủ Đức ngày 29/7 đã cảnh báo nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công ở Thổ Nhĩ Kỳ, đặc biệt tại Istanbul - thành phố đông dân nhất và là trung tâm thương mại, tài chính, văn hóa và truyền thông của nước này. Cảnh báo tương tự đã được Bộ Ngoại giao Đức đưa ra trước đó, song ngày 29/7, Chính phủ Đức tiếp tục cảnh báo việc đi lại đối với công dân Đức ở Thổ Nhĩ Kỳ sau khi nhận được nguồn tin có thể xảy ra các vụ tấn công vào hệ thống tàu điện ngầm và bến xe buýt ở Istanbul.


Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc Jang Il Han cho biết, Bình Nhưỡng có thể sẽ tiến hành một vụ phóng thử tên lửa mới vào tháng 10 tới. Phát biểu tại một cuộc họp báo tại New York, ông Jang Il Han nêu rõ: “Trước đây, chúng tôi từng tuyên bố sẽ đáp trả hành động răn đe quân sự và gây sức ép của Mỹ bằng việc hiện đại hóa, mở rộng và tăng cường các lực lượng hạt nhân của chúng tôi. Do vậy, tôi sẽ không loại trừ khả năng tiến hành một trong trong những điều đã đề cập ở trên. Tuy nhiên, tôi không chắc chắn liệu điều này sẽ xảy ra hay không”.


Ngày 29/7, các tướng lĩnh quân đội Philippines đã đề nghị Quốc hội nước này tăng gần gấp 3 lần chi tiêu quốc phòng thường niên trong vòng 5 năm tới để nâng cấp khí tài, trong bối cảnh cuộc tranh chấp lãnh hải với Trung Quốc đang leo thang. Chuẩn tướng Guillermo Molina nói: “Khoảng cách giữa nhu cầu về trang thiết bị quân sự và khí tài sở hữu thực tế là quá lớn, đến mức không thể phớt lờ. Tới đây, Quốc hội Philippines có thể sẽ muốn xem xét việc đặt ngân sách quốc phòng thường niên ở mức chiếm ít nhất 2% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) hàng năm”.


Đến nay đã có 7 quốc gia, trong đó có Trung Quốc và Nga, dỡ bỏ cảnh báo không nên đến Hàn Quốc trong bối cảnh Hàn Quốc tuyên bố dịch bệnh MERS ở nước này đã kết thúc. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc hy vọng quyết định dỡ bỏ cảnh báo không nên đến Hàn Quốc, sẽ góp phần vực dậy ngành du lịch của nước này vốn bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch MERS thời gian qua. Hôm 28/7, Thủ tướng Hàn Quốc tuyên bố sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp cần thiết, trong đó có việc chăm sóc những bệnh nhân còn lại và siết chặt kiểm dịch đối với các du khách tới nước này.


Ngày 29/7, Chính phủ Thái Lan đã chính thức công bố lệnh cấm mang thai hộ vì mục đích thương mại. Điều luật mới này sẽ có hiệu lực từ hôm nay, 30/7, và cấm gia đình mang thai hộ từ chối nhận con mình sau khi em bé được sinh ra. Các bà mẹ mang thai hộ phải là công dân Thái Lan, 25 tuổi trở lên và có họ hàng với người vợ hoặc chồng của gia đình cần mang thai hộ.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.