THẾ GIỚI 24H: Chủ tịch Hạ viện Mỹ ‘đoạn tuyệt’ với tỷ phú Trump

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Paul Ryan tuyên bố không tiếp tục "bảo vệ" ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump. Ảnh: AP
Chủ tịch Hạ viện Mỹ Paul Ryan tuyên bố không tiếp tục "bảo vệ" ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump. Ảnh: AP
TPO - Chủ tịch Hạ viện Mỹ Paul Ryan đã nói với một số đảng viên Cộng hòa rằng ông sẽ không tiếp tục bảo vệ và vận động tranh cử cùng với tỷ phú Donald Trump - ứng cử viên Tổng thống của đảng này.

Thay vào đó, ông Ryan sẽ tận dụng quãng thời gian một tháng tới để củng cố vị thế đa số của Đảng Cộng hòa trong Quốc hội. Người phát ngôn của ông Ryan, bà Ashlee Strong nêu rõ: "Ngài Chủ tịch Hạ viện sẽ dành thời gian trong tháng tới để toàn tâm toàn ý bảo vệ vị thế đa số của đảng Cộng hòa trong Quốc hội". Đây là một động thái hiếm thấy trong suốt chiều dài lịch sử chính trị Mỹ, trong bối cảnh chỉ còn chưa đầy một tháng nữa cuộc bầu cử tổng thống sẽ chính thức diễn ra. 


Quốc vương trị vì lâu nhất thế giới, nhà vua Bhumibol Adulyadej của Thái Lan (88 tuổi) hiện đang trong trạng thái sức khỏe không ổn định sau khi chạy thận nhân tạo, một phương pháp làm sạch máu, độc tố, muối trong cơ thể. Lần cuối cùng nhà vua xuất hiện trước công chúng vào ngày 11/1 trong chuyến thăm cung điện tại Bangkok. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 10/10, Chính phủ Anh tuyên bố sẽ không chấp nhận tổ chức một cuộc bỏ phiếu thứ hai ở Quốc hội nước này về việc London rời khỏi Liên minh châu Âu (hay còn gọi là Brexit).

THẾ GIỚI 24H: Chủ tịch Hạ viện Mỹ ‘đoạn tuyệt’ với tỷ phú Trump ảnh 1

Ảnh: Telegraph

Các nghị sỹ sẽ có vai trò trong việc xem xét kỹ lưỡng quá trình Brexit. Bộ trưởng Brexit David Davis khẳng định Chính phủ Anh sẽ bác bỏ mọi ý định nhằm phớt lờ kết quả của cuộc trưng cầu dân ý về Brexit hay trì hoãn quá trình rời khỏi Liên minh châu Âu mà không có lý do chính đáng.


Phát ngôn viên của Phủ Tổng thống Ai Cập ngày 10/10 đã lên tiếng bác bỏ khả năng cho phép thành lập bất cứ căn cứ quân sự nào của nước ngoài tại nước này, đồng thời phản bác các thông tin cho rằng Nga đang đàm phá với Cairo để xây dựng một căn cứ quân sự gần Địa Trung Hải. Trước đó ngày 10/10, nhật báo Izvestia của Nga đưa tin nước này đang tiến hành đàm phán với Ai cập để thuê một số cơ sở quân sự, trong đó có căn cứ không quân ở thị trấn Sidi Barani, cách biên giới Ai Cập-Libya 95km về phía Đông. 


Ba Lan cho rằng, việc Nga triển khai hệ thống tên lửa tấn công chiến thuật Iskander-M ở Kaliningrad, giáp biên giới Ba Lan và Lithuania là phản ứng không thích hợp. Theo Ngoại trưởng Ba Lan Waszczykowski, Nga đã thổi phồng mối đe dọa mang tên NATO khi chuyển tên lửa Iskander-M có khả năng mang đầu đạn hạt nhân vào vùng đất Kaliningrad, giáp biên giới một số thành viên NATO. (XEM CHI TIẾT)


Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã xác nhận cái chết của Wa'il Adil Hasan Salman al-Fayad (tên gọi khác là Abu Mohammed al-Furqan), người đứng đầu phụ trách công tác tuyên truyền của nhóm khủng bố này. Trước đó vào hồi tháng 9/2016, Lầu Năm Góc tuyên bố đã tiêu diệt đối tượng này trong một cuộc không kích của lực lượng liên quân do Mỹ dẫn đầu ở tỉnh Raqqa của Syria.


Ngày 10/10, một thủ lĩnh Houthi giấu tên tuyên bố với hãng tin Reuters rằng "(phong trào Houthi) bác tin tấn công bất cứ tàu nào ở ngoài khơi Yemen".

THẾ GIỚI 24H: Chủ tịch Hạ viện Mỹ ‘đoạn tuyệt’ với tỷ phú Trump ảnh 2

Ảnh: US Navy

Trước đó, Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 9/10 cho biết tàu khu trục tên lửa dẫn đường thuộc Hải quân Mỹ USS Mason đã trở thành mục tiêu trong vụ tấn công bất thành bằng tên lửa của lực lượng nổi dậy Houthi, tại vùng biển ngoài khơi Yemen.


Bốn tòa nhà 5 tầng bất ngờ đổ sập ở Ôn Châu, Chiết Giang, Trung Quốc khiến ít nhất 17 người thiệt mạng. Vụ sập xảy ra vào 4h30 ngày 10/10. Tính đến tối cùng ngày, cơ quan chức năng xác nhân có 17 người tử vong, 6 người được giải cứu trong vụ việc kinh hoàng này. Hiện vẫn chưa rõ số lượng người mắc kẹt trong đống đổ nát. (XEM CHI TIẾT)


Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển vừa trao giải Nobel Kinh tế cho 2 nhà khoa học Oliver Hart (người Anh, SN 1948) và Bengt Holmström (người Phần Lan, SN 1949) với công trình nghiên cứu về lý thuyết hợp đồng. Kết quả nghiên cứu của hai nhà khoa học đã đặt nền tảng cho việc xây dựng hợp đồng trong nhiều lĩnh vực của đời sống, từ kinh tế đến chính trị xã hội. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG