THẾ GIỚI 24H: Cơ phó máy bay Airbus A320 từng có ý định tự tử

THẾ GIỚI 24H: Cơ phó máy bay Airbus A320 từng có ý định tự tử
TPO - Ngày 30/3, Viện Công tố thành phố Düsseldorf ra thông cáo báo chí về kết quả điều tra các tài liệu liên quan đến cơ phó người Đức Andreas Lubitz, người bị nghi có chủ đích trong vụ tai nạn máy bay A320. Thông cáo báo chí cho biết, nhiều năm trước đối tượng này đã bị xem là người có ý định tự tử.

Theo các tài liệu và dữ liệu mà các nhà điều tra Đức thu được liên quan đến Lubitz, từ trước khi nhận được chứng chỉ phi công, trong một thời gian dài, cơ phó Lubitz đã có biểu hiện muốn tự vẫn và phải trị liệu tâm lý vì điều này. Ngoài ra, các nhà điều tra cũng đã phát hiện thêm nhiều giấy khám bệnh có chứng nhận nghỉ ốm của Lubitz. Tuy nhiên, các nhà điều tra cho biết, tới nay viên phi công này đã điều trị thêm ở nhiều cơ sở y tế, song không có tài liệu nào cho thấy Lubitz có ý định tự tử hay bị kích động khi có người lạ. Phát biểu với báo giới ở Düsseldorf, Công tố viên Cristop Kumpa cho biết: “Chúng tôi đã tìm thấy bằng chứng là giấy chứng nhận của bác sĩ về việc cơ phó không đủ khả năng làm việc và không đủ tiêu chuẩn được bay. Nhưng những tư liệu này không chỉ ra rằng anh ta có ý định tự tử hay bị kích động chống lại người khác. Chúng tôi cũng không tìm thấy bất cứ tài liệu nào giải thích động cơ hành động của Lubitz và không có dấu hiệu cho thấy người này có vấn đề về thể chất. Đó là những điều mà chúng tôi có và có thể nói được bây giờ”.


Người đứng đầu cơ quan điều tra Pháp không loại trừ giả thuyết máy bay Germanwings gặp trục trặc kỹ thuật khi rơi xuống vùng núi Alps. Jean Pierre Michel, người đứng đầu cơ quan điều tra Pháp, cho biết một số chi tiết kỹ thuật để biết chính xác điều gì đã xảy ra với chiếc Airbus A320 vẫn đang bị khuyết. Vì vậy, "vào thời điểm này, chúng tôi chưa thể loại trừ các giả thuyết về xảy ra lỗi kỹ thuật", ông nói.


Ngày 30/3, Thái Lan thừa nhận nước này cần phải siết chặt "khẩn cấp" các quy trình an toàn hàng không, trong bối cảnh một số hãng hàng không Thái Lan đang đối mặt với nguy cơ bị cấm mở đường bay quốc tế mới sau khi Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) bày tỏ quan ngại về an toàn hàng không của quốc gia Đông Nam Á này. Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Bộ Giao thông Thái Lan Prajin Juntong nói: "Từ năm 2005, ICAO đã từng cảnh báo chúng ta về công tác quản lý hàng không và yêu cầu chúng ta hoàn thiện các hệ thống. Tôi cho rằng chúng ta phải tăng cường khẩn cấp (quy trình an toàn hàng không)”. ICAO đã bày tỏ "những quan ngại lớn về an toàn” với Cục hàng không dân dụng Thái Lan (DCA) sau một cuộc thanh tra hồi đầu năm nay. 


Bộ Nội vụ Ukraine thông báo Mỹ sẽ gửi 290 lính dù đến căn cứ quân sự của thành phố Lviv, miền tây nước này vào ngày 20/4, để huấn luyện 900 binh sĩ thuộc lực lượng vệ binh quốc gia Ukraine. Trong số các binh sĩ được huấn luyện, có nhiều người từng tham gia các nhóm tự vệ của phe đối lập trong thời gian diễn ra đợt biểu tình chống cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych ở quảng trường Độc Lập của Kiev. Sau đợt huấn luyện kéo dài 8 tuần, các binh sĩ Mỹ sẽ tiếp tục ở lại để tham gia tập trận chung với quân đội Ukraine. Giới quan sát nhận định việc Washington tăng cường hợp tác quân sự với Kiev sẽ tiếp tục làm quan hệ giữa Nga với Ukraine và phương Tây thêm căng thẳng.


Cơ quan nhập cư Australia vô tình tiết lộ thông tin cá nhân của 31 lãnh đạo các quốc gia tham dự hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20), tổ chức tại thành phố Brisbane cuối năm ngoái. Theo đó, một nữ nhân viên cơ quan nhập cư Australia vô tình gửi số hộ chiếu, thị thực và những chi tiết nhận diện của tất cả các lãnh đạo thế giới từng tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 tới một đơn vị tổ chức giải vô địch bóng đá châu Á AFC 2015. Trong số những người bị tiết lộ thông tin có Tổng thống Mỹ Barack Obama, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Ấn Độ Narenda Modi, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Tổng thống Indonesia Joko Widodo và Thủ tướng Anh David Cameron.


Nga đã bắt đầu cuộc tập trận lớn nhất kể từ thời Liên Xô tan rã ở vùng Viễn Đông của nước này, với sự tham gia của các đơn vị không quân, phòng không và hải quân. Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các hệ thống phòng không S-300, S-400 và khoảng 100 máy bay, trực thăng, tàu chiến, tàu săn ngầm… đã được huy động tham gia cuộc tập trận. Tình huống giả định là phối hợp đưa lực lượng quân đội đến các khu vực bị đối phương đe dọa cũng như tiến hành tấn công bất ngờ vào căn cứ hải quân của đối phương, theo RIA Novosti.


Litva đã cáo buộc 1/3 số nhà ngoại giao Nga tại quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) này đang làm việc cho các cơ quan tình báo, đồng thời cảnh báo Moscow có thể thử liên minh này bằng những chiến thuật phi quy ước. Cơ quan tình báo Litva cho biết đã trục xuất 3 gián điệp Nga hồi năm ngoái, đồng thời lưu ý Moscow ngày càng quan tâm tới cơ sở hạ tầng quân sự của quốc gia vùng Baltic này. Trong số những đối tượng bị trục xuất có Vladimir Malygin - cựu lãnh sự Nga tại thành phố Klaipeda. 


Các nhân viên thực thi pháp luật liên bang Mỹ cho biết sáng 30/3, hai đối tượng đã lao một chiếc xe vào cánh cổng dẫn vào trụ sở Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA), nơi được bảo vệ an ninh cực kỳ nghiêm ngặt, buộc cảnh sát phải nổ súng.Nguồn tin trên cho hay vụ việc xảy ra vào sáng 30/3 tại một trong những cổng ra vào của NSA ở Fort Meade (Maryland), song cách khá xa khu văn phòng làm việc. Cảnh sát đã bắn chết một đối tượng, người thứ hai bị thương nặng.


Hàn Quốc ngày 30/3 đã chọn Tập đoàn hàng không vũ trụ Hàn Quốc (KAI) và đối tác Lockheed Martin cho hợp đồng nhằm chế tạo 120 máy bay chiến đấu “nội địa” để thay thế phi đội nhiều tuổi hiện thời của Seoul. KAI và “gã khổng lồ” về hàng không vũ trụ Mỹ đã đánh bại hãng hàng không dân sự Korean Air (KAL) và đối tác Airbus để giành hợp đồng trị giá 8,6 nghìn tỷ won (7,8 tỷ USD). Dự án máy bay chiến đấu KF-X nhằm phát triển và chế tạo 120 chiến đấu cơ nội địa loại mới để thay thế phi đội F-4 và F-5 đã cũ của Hàn Quốc.


Giá dầu giảm trên thị trường châu Á trong phiên giao dịch ngày 30/3 nhưng mức giảm chỉ hạn chế, trong bối cảnh thị trường lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu mỏ ở Trung Đông, khi tình hình chiến sự ở Yemen vẫn "nóng”. Tại thị trường Singapore sáng 30/3, giá dầu ngọt nhẹ New York (WTI) giao tháng 5 giảm 71 xu xuống 48,16 USD/thùng và dầu Brent giao cùng kỳ hạn cũng giảm 35 xu xuống 56,06 USD/thùng. Nicholas Teo, nhà phân tích thị trường tại trung tâm CMC Markets ở Singapore nhận định: thị trường lo ngại rằng cuộc xung đột đang ngày càng tồi tệ ở Yemen sẽ làm gián đoạn nguồn cung dầu tại khu vực. Tại thời điểm này giá dầu đang giảm, nhưng xu hướng này có thể đảo ngược nếu bất ổn ở Yemen kéo dài.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.