THẾ GIỚI 24H: Cựu Thủ tướng Ukraine kêu gọi bầu cử Tổng thống

Cựu thủ tướng Ukraine Mykola Azarov
Cựu thủ tướng Ukraine Mykola Azarov
TPO - Cựu thủ tướng Ukraine hiện đang sống lưu vong ở Nga, ông Mykola Azarov đã kêu gọi sớm tổ chức bầu cử Tổng thống và Quốc hội ở Ukraine để ngăn nền kinh tế nước này tiếp tục rơi vào vòng rối loạn.

Ông Mykola Azarov, cựu Thủ tướng Ukraine cho rằng Tổng thống hiện nay của Ukraine là Petro Poroshenko đã không ngăn chặn được chiến sự ở khu vực phía Đông nước này. Ông chỉ trích ông Poroshenko đã gây ra tình trạng rối loạn kinh tế và nói rằng cần sớm tổ chức bầu cử để đối phó với vấn đề này. GDP của Ukraine dự kiến sẽ rơi xuống mức tăng trưởng âm trong năm nay, một phần là do các cuộc chiến giữa quân đội chính phủ và các lực lượng thân Nga tiếp tục diễn ra đã phá vỡ lệnh ngừng bắn đạt được hồi tháng 2. Ông Azarov đã chạy trốn khỏi Ukraine sau khi chính phủ của tổng thống Viktor Yanukovych sụp đổ hồi năm ngoái.


Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã cấp quốc tịch cho bà Maria Gaidar - người vừa được bổ nhiệm vào cương vị lãnh đạo trong chính quyền tỉnh Odessa, miền Nam Ukraine. Bà Gaidar - con gái của cố Thủ tướng Nga đầu tiên thời hậu Xôviết Yegor Gaidar - đã được ông Mikhail Saakashvili (cựu Tổng thống thân Phương Tây đang bị truy nã tại Gruzia) bổ nhiệm giữ chức Phó tỉnh trưởng tỉnh Odessa. Quyết định bổ nhiệm trên đã gây phản đối ở Nga - nơi một số nhân vật cáo buộc bà Gaidar phản bội Tổ quốc.


Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 4/8 tiếp tục bác bỏ thông tin của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) về việc các quan sát viên tổ chức này đã "phát hiện" các quân nhân Nga ở Đông Nam Ukraine. Trước đó, báo cáo của OSCE cho hay một người đàn ông có vũ trang, bảo vệ một trong những điểm cất giữ vũ khí của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng nói rằng anh ta và những người khác có mặt ở đó thuộc Lữ đoàn dù số 16 đóng tại Orenburg.


Ngày 4/8, Bộ Ngoại giao Nga cho biết, nước này đã trình Liên Hợp Quốc bản tuyên bố chủ quyền đối với các vùng lãnh thổ rộng 1,2 triệu km2 ở thềm lục địa của Bắc Cực. Trước đó, Nga, Mỹ, Canada, Đan Mạch và Na Uy đều đã tìm cách đòi quyền tài phán đối với các khu vực thuộc Bắc Cực - nơi được cho là chứa 1/4 lượng dầu khí chưa được phát hiện của Trái Đất. Nga là nước đầu tiên trình Liên Hợp Quốc tuyên bố chủ quyền đối Bắc Cực vào năm 2002, song đã bị Liên Hợp Quốc gửi trả lại vì thiếu chứng cứ. Bản tuyên bố chủ quyền mới này chứa nhiều dữ liệu hơn.


Tỉ phú Donald Trump là người có số phiếu ủng hộ cao nhất trong số các ứng viên đảng Cộng hòa tranh cử tổng thống Mỹ, một cuộc thăm dò do hãng tin Mỹ CBS News đưa ra hôm 4/8 cho biết. Với 24% lượt bầu chọn, ông Donald Trump xếp trên ứng viên Jeb Bush (13%) và Scott Walker (10%) về sự ủng hộ đại diện đảng Cộng hòa tham gia tranh cử tổng thống. Đây không phải là kết quả quá bất ngờ, vì thời gian qua ông Trump thường xếp đầu về tỉ lệ ủng hộ, đơn cử là khảo sát của CNN NBC News gần đây. Giới quan sát cho rằng ông Trump đang “lấy điểm” nhờ những phát biểu hùng hồn, kể cả gây sốc. Rất nhiều người cho rằng ông Trump thẳng thắn, nói ra những điều ông nghĩ,


Người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 4/8 đã gửi một bức điện tín chúc mừng sinh nhật Tổng thống Mỹ Barack Obama nhân ngày ông Obama tròn 54 tuổi. Dù vậy, theo ông Peskov, ông Putin không định gọi điện thoại cho ông Obama trong dịp này. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng đã nhận được nhiều lời chúc mừng khác trong ngày sinh nhật của mình, trong đó có Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ông Obama sinh ngày 4/8/1961 tại Hawaii, là vị tổng thống gốc châu Phi đầu tiên của nước Mỹ. Chỉ ít ngày trước khi bước sang tuổi 54, ông Obama đã có chuyến về “thăm quê” Kenya, lần đầu tiên trên cương vị nguyên thủ nước Mỹ.


Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga ngày 4/8 đã thông báo tạm ngừng hoạt động tái bố trí căn cứ quân sự của Mỹ tại tỉnh Okinawa trong khoảng 1 tháng nhằm xoa dịu căng thẳng với giới chức trách địa phương. Ông Suga cho biết trong khoảng thời gian từ nay đến ngày 9/9, chính quyền trung ương sẽ tổ chức các cuộc tham vấn chuyên sâu với nhà chức trách tỉnh Okinawa nhằm giải quyết những bất đồng về kế hoạch tái bố trí căn cứ Futenma của lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ trong địa phận tỉnh này.


Bộ Quốc phòng Nhật Bản vừa thông báo, sẽ trình dự thảo ngân sách quốc phòng ở mức kỷ lục cho tài khóa 2016, có thể lên tới trên 5.000 tỷ Yen (tương đương 40,3 tỷ USD), mức cao nhất từ trước tới nay. Ngân sách quốc phòng tài khóa 2016 bao gồm kinh phí mua mới 3 máy bay tiếp nhiên liệu trên không. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng yêu cầu thêm kinh phí để tiếp tục đóng một tàu khu trục lớp Aegis, mua thiết bị cảnh báo sớm. Trong tương lai gần, Bộ Quốc phòng Nhật Bản sẽ tiếp tục mua các máy bay chiến đấu tàng hình F-35, máy bay vận tải Osprey, máy bay cảnh báo sớm E2D.


Ngày 4/8, truyền thông địa phương đưa tin một mảnh vỡ bằng nhựa đã được tìm thấy ở bờ biển phía Bắc của đảo Reunion (Pháp), cùng nơi tìm thấy mảnh vỡ nghi là một phần của chiếc máy bay mang số hiệu MH370 của Malaysia Airlines ngày 1/8 vừa qua. Theo bức ảnh của nhân chứng, mảnh vỡ mới tìm thấy là một khung có diện tích khoảng 30x30cm2, với các cạnh và góc bo tròn. Truyền thông địa phương cho rằng mảnh vỡ này giống như khung ô cửa sổ của máy bay. Tuy nhiên, hiện chưa tìm thấy dấu hiệu nào chỉ ra sự liên hệ với một chuyến bay.


Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc cho biết tính đến ngày 4/8, nước này không ghi nhận thêm trường hợp nào nhiễm Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông (MERS) trong suốt 30 ngày và cũng không có ca tử vong do MERS trong 24 ngày qua. Theo bộ trên, số người nhiễm và tử vong do MERS tại Hàn Quốc hiện vẫn dừng lại ở các con số 186 và 36. 

MỚI - NÓNG