THẾ GIỚI 24H: Đa số người dân Anh muốn ở lại EU

Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters
TPO - Sáng 24/6 theo giờ Hà Nội, các điểm kiểm phiếu trên khắp nước Anh bắt đầu công bố kết quả cuộc trưng cầu ý về tư cách thành viên của nước này tại Liên minh châu Âu (EU). Những kết quả ban đầu cho thấy, đa số cử tri Anh tại nhiều khu vực đã bỏ phiếu ủng hộ ở lại EU.

Gibraltar là nơi đầu tiên công bố kết quả kiểm phiếu với tỷ lệ cử tri ủng hộ Anh ở lại EU lên tới gần 96%, trong khi chưa tới 4% bỏ phiếu ủng hộ rời liên minh này. Điểm kiểm phiếu thứ hai công bố kết quả là Newcastle cũng cho thấy số lượng cử tri ủng hộ ở lại EU nhiều hơn, đạt 65.404 phiếu so với 63.598 phiếu ủng hộ ra đi. Còn kênh truyền hình Sky đưa tin đa số cử tri tại Sunderland cũng đã bỏ phiếu ủng hộ Anh ở lại EU. (XEM CHI TIẾT)


Tòa án Tối cao Mỹ ngày 23/6 đã ra phán quyết phong tỏa các sắc lệnh hành chính của Tổng thống Barack Obama về việc yêu cầu trì hoãn các biện pháp trục xuất hàng triệu người nhập cư bất hợp pháp trên nước Mỹ. Với kết quả bỏ phiếu 4 ủng hộ và 4 chống, các thẩm phán của Tòa án Tối cao ra phán quyết cho rằng Tổng thống Obama đã "vượt quá giới hạn."


Lực lượng đặc nhiệm Đức đã bắn hạ đối tượng xả súng tại rạp chiếu phim Kinopolis ở Trung tâm Rhein-Neckar, phía Nam bang Hessen, miền Tây nước này. Có ít nhất 25 người bị thương, song số nạn nhân chưa được cảnh sát xác nhận và cũng chưa rõ nguyên nhân, động cơ dẫn tới vụ việc trên. (XEM CHI TIẾT)


Trung tướng Abdul Wahab Al Saadi, chỉ huy chiến dịch giành lại thành phố Fallujah từ khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS), cho biết các lực lượng Iraq đã kiểm soát được hơn 80% thành phố này. Phát biểu trước báo giới, ông Saadi nhấn mạnh: "Tôi có thể khẳng định rằng hơn 80% lãnh thổ Fallujah đã nằm trong tầm kiểm soát của các lực lượng chính phủ. Các phiến quân IS còn sót lại trong thành phố sẽ sớm bị đánh bại". 


Tổng cộng 115 phiến quân nổi dậy Taliban đã đầu hàng chính phủ tại tỉnh Jawzjan, miền bắc Afghanistan. Ông Rahmatullah Turkistani, cảnh sát trưởng tỉnh Jawzjan nói: “Khoảng 2.000 thành viên của lực lượng an ninh đã phát động chiến dịch truy quét trên toàn tỉnh Jawzjan và khu vực Dasht-e-Laili của tỉnh lân cận Faryab sáng sớm 22/6. Trong chiến dịch này, khoảng 115 phiến quân Taliban đã hạ vũ khí, đầu hàng chính phủ”. (XEM CHI TIẾT)


Mỹ đã bày tỏ sự cảnh giác về việc Triều Tiên tăng cường các năng lực tên lửa đạn đạo thông qua những vụ phóng thử liên tiếp. Phát biểu với báo giới, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby nói: "Hiển nhiên là chúng tôi quan tâm mọi lúc việc họ (Triều Tiên) thực hiện các vụ thử (tên lửa), dù chúng có thành công hay không, họ cũng đã rút ra những bài học từ các vụ thử trên. Việc theo đuổi các năng lực này là không tốt đối với Bán đảo Triều Tiên, không có lợi cho khu vực."


Chỉ huy lực lượng Mỹ tại châu Âu, Trung tướng Ben Hodges nói rằng Nga có thể chiếm các nước vùng Baltic nhanh hơn việc NATO triển khai - từ 36 đến 60 giờ đồng hồ. Trung tướng Ben Hodges cho biết: “Liên Bang Nga có thể chiếm các nước vùng Baltic nhanh hơn việc chúng ta tới đó bảo vệ họ”. (XEM CHI TIẾT)


Nga nhiều khả năng sẽ triển khai các tên lửa tân tiến "Iskander" có khả năng mang đầu đạn hạt nhân tại Kaliningrad trước cuối năm 2019, với lý do là để đáp trả lá chắn tên lửa do Mỹ hậu thuẫn, đồng thời có thể đặt hệ thống tên lửa này ở Crimea.

THẾ GIỚI 24H: Đa số người dân Anh muốn ở lại EU ảnh 1

Các chuyên gia Nga và Phương Tây nói rằng lá chắn tên lửa của Mỹ, được Moscow nói là nhằm kiềm chế năng lực hạt nhân của Nga, đã cho Điện Kremlin vỏ bọc chính trị để hợp thức hóa kế hoạch mà họ đã vạch ra từ lâu. 


Lốc xoáy, gió giật và mưa đá đã giết chết 78 người và làm bị thương 500 người ở miền Đông Trung Quốc. Sức gió trong cơn bão lên tới 125km/h, cộng với mưa lớn, mưa đã và thậm chí cả lốc xoáy (ở Giang Tô) đã khiến nhiều ngôi nhà bị thổi bay, cột điện đổ sập, cây cối bật gốc. Nhiều khu vực bị mất điện và gián đoạn thông tin liên lạc. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
TPO - Hiện nay dòng máy bay Airbus A321 Neo có phần linh kiện đang trong thời gian bảo trì bảo dưỡng. Theo yêu cầu của nhà chế tạo, hàng loạt máy bay đã phải triệu hồi, phải dừng các chuyến bay bằng dòng máy bay này. "Các hãng nội địa của chúng ta dùng dòng máy bay này là chính nên dẫn đến việc hạn chế, thiếu hụt máy bay. Đây là một tác nhân cho việc giá vé máy bay tăng cao trong thời gian qua" - Cục Hàng không thông tin tới lãnh đạo TP. Đà Nẵng. 
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ và kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Tiến - Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh.