THẾ GIỚI 24H: Đảng Nước Nga Thống nhất dẫn đầu bầu cử Duma

Ảnh: Tass
Ảnh: Tass
TPO - Với hơn 1/3 tổng số phiếu bầu được kiểm ngày 19/9, Đảng Nước Nga Thống nhất được Tổng thống Nga Vladimir Putin ủng hộ đã giành được trên 52% phiếu bầu.

Dữ liệu đăng tải trên website của Ủy ban Bầu cử được đăng tải lại trên tờ Thời báo Mocow cho thấy đảng Nước Nga Thống nhất cầm quyền, do Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev làm Chủ tịch, đã nhận được 52,53% phiếu bầu sau khi có 35,1% tổng số phiếu bầu được kiểm ngày 19/9 trong cuộc bầu cử Duma Quốc gia.


Bộ Ngoại giao Nga kêu gọi Mỹ tiến hành điều tra cặn kẽ cuộc không kích của liên minh chống khủng bố do Mỹ đứng đầu nhằm vào binh sĩ Syria và áp dụng các biện pháp để không tái diễn vụ việc tương tự. Bộ Ngoại giao Nga cũng lấy làm tiếc về lập trường "không xây dựng và khó hiểu" của Mỹ tại cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc được triệu tập khẩn cấp theo yêu cầu của Nga sau cuộc không kích trên. Theo phía Nga, tại cuộc họp ngày 18/9 này, phía Mỹ không những đã không thể đưa ra lời giải thích thỏa đáng về cuộc không kích trên mà còn tìm cách đảo ngược lại mọi chuyện.


Bộ Ngoại giao Nga cho biết căng thẳng đang gia tăng ở trong và gần thành phố Aleppo, miền Bắc Syria, trong bối cảnh các lực lượng nổi dậy đang chuẩn bị thực hiện những hành động quân sự quy mô lớn nhằm vào quân đội Syria.

THẾ GIỚI 24H: Đảng Nước Nga Thống nhất dẫn đầu bầu cử Duma ảnh 1

Ảnh: Reuters

Cùng ngày, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết đã xảy ra 4 cuộc không kích nhằm vào các khu vực do phiến quân chiếm đóng ở thành phố Aleppo, khiến nhiều người bị thương. 


"Một chiến đấu cơ của chính phủ Syria bị bắn hạ khi nó định tấn công các tay súng Nhà nước Hồi giáo (IS) ở thành phố Deir Ezzor", hãng tin Amaq có liên hệ với IS cho biết trong một thông báo đăng trên mạng. Phi cơ gặp nạn là một chiếc MiG và phi công đã thiệt mạng. Phi cơ rơi xuống Jebel Tharda, khu vực nhìn xuống sân bay quân sự Deir Ezzor của chính phủ Syria. (XEM CHI TIẾT)


Thống đốc bang New York Andrew Cuomo ngày 18/9 khẳng định tại thời điểm này không có bằng chứng cho thấy có liên quan khủng bố quốc tế trong vụ nổ xảy ra ở thành phố New York khiến 29 người bị thương. Vụ nổ trên xảy ra và khoảng 20h30 tối 17/9 theo giờ địa phương (7h30 sáng 18/9 theo giờ Hà Nội) trước tòa nhà số 131, phố 23, giữa Đại lộ 6 và 7, làm ít nhất 29 người bị thương, trong đó một người trong tình trạng nghiêm trọng. 


Kẻ đâm bị thương 8 người tại một trung tâm mua sắm ở bang Minnesota (Mỹ) vào tối 17/9 trước khi bị cảnh sát tiêu diệt là một tay súng của IS, theo cơ quan truyền thông RASD có liên hệ với IS. Tên này đã tiến hành vụ tấn công nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của IS đẩy mạnh các hành động bạo lực nhằm vào dân thường.


Báo cáo của Quỹ Leonardo Moressa, một tổ chức phi chính phủ của Italy chuyên đánh giá về tác động của người nhập cư với nền kinh tế, cho biết nếu không có người nhập cư, Liên minh châu Âu sẽ thiếu 30 triệu lao động vào năm 2030. Trong báo cáo mới công bố, tổ chức này khẳng định rằng trong vòng 15 năm tới, do tỷ lệ sinh không tăng và người dân ngày càng thọ hơn, châu Âu sẽ trở thành một châu lục "già nua, nghèo đói và năng suất lao động thấp hơn".


Ngày 18/9, chính quyền quân sự Thái Lan tuyên bố không có ý định tiêu diệt đảng Pheu Thai đối lập như cáo buộc của Mặt trận thống nhất vì dân chủ chống độc tài (UDD) - còn gọi là phe Áo Đỏ. Thiếu tướng Sansern Kaewkamnerd nói: “Quân đội, thời nào cũng vậy, đã duy trì sự trung lập về chính trị và bảo vệ lợi ích và danh dự đất nước. Quân đội sẽ không can thiệp vào các hoạt động chính trị nếu chúng được tiến hành trong khuôn khổ pháp luật và theo phương cách hòa bình dù là dưới chính quyền nào đi chăng nữa.”


Ít nhất 13 người thiệt mạng, 30 người bị thương và hàng chục người mất tích ngày 18/9 khi một con tàu chở khoảng 100 người bị lật trên sông Chao Phraya ở Ayuttaya, Thái Lan. Con tàu có thể đã đâm vào bờ dẫn đến việc bị lật. Thời điểm xảy ra tai nạn, nước sông chảy xiết, do đó công tác cứu hộ gặp khó khăn. 

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".