THẾ GIỚI 24H: Đức bất ngờ muốn hủy bỏ lệnh trừng phạt Nga

Ảnh: PDA
Ảnh: PDA
TPO - Đức mong muốn hủy bỏ lệnh trừng phạt Nga nếu các thỏa thuận hòa bình Minsk được thực hiện.

Phát biểu với báo giới sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại thành phố Hanover, miền Bắc Đức, Thủ tướng Đức Angela Merkel nêu rõ Đức quan tâm việc châu Âu hủy bỏ các lệnh trừng phạt chống Nga. Tuy nhiên, bà nhấn mạnh việc đó chỉ có thể diễn ra khi các thỏa thuận hòa bình Minsk được tuân thủ.


Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh rằng "không có gì thay đổi" sau khi có tiết lộ rằng Cục Điều tra Liên bang (FBI) đang tìm hiểu về mối liên hệ giữa chiến dịch của ông Trump với phía Nga. Sau buổi điều trần của Giám đốc FBI James Comey trước Ủy Ban Tình báo Hạ viện Mỹ, một quan chức cấp cao của chính quyền nêu rõ: "Không có bằng chứng nào về sự câu kết giữa ông Trump và Nga và không có bằng chứng nào về vụ bê bối Trump - Nga".


Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) James Comey đã bác bỏ các cáo buộc của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng người tiền nhiệm Barack Obama đã nghe trộm điện thoại ở Tháp Trump trước khi diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Ông Comey nói: "Với sự tôn trọng dành cho các bài viết trên mạng xã hội Twitter của ngài Tổng thống về cáo buộc nghe trộm điện thoại được thực hiện bởi chính quyền trước đó nhằm vào ông ấy, tôi không có bất cứ thông tin nào ủng hộ cho các bài viết đó".


Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tái khẳng định quyết tâm loại bỏ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Iraq. Tuyên bố trên được ông Trump đưa ra trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi tại thủ đô Washington DC.


Chính phủ Syria đã giành lại quyền kiểm soát các khu vực ở thủ đô Damascus mà quân nổi dậy cùng các phiến quân thánh chiến chiếm giữ một ngày trước đó, sau các cuộc giao tranh dữ dội kéo dài 2 ngày khiến hàng chục người của hai phía thiệt mạng. Trước đó, trong thời gian từ nửa đêm 18 đến ngày 19/3, các phiến quân nổi dậy cùng với xe bom đã đột kích bất ngờ vào thủ đô Damascus theo các đường hầm ngầm. Đây được coi là cuộc đột kích bất ngờ vào Damascus nguy hiểm nhất kể từ năm 2012. 


Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida ngày 20/3 bày tỏ quan ngại về việc Nga triển khai các tên lửa và sư đoàn bộ binh ở quần đảo Kuril, mà Tokyo gọi là Lãnh thổ Phương Bắc.  “Tôi đã nêu vấn đề ra tại cuộc gặp và chuyển tới Moscow mối quan ngại của Tokyo”, Ngoại trưởng Nhật Bản Kishida nói, tuy nhiên ông từ chối tiết lộ nội dung chi tiết cuộc thảo luận với Nga về chủ đề trên. (XEM CHI TIẾT)


Tờ The Guardian đưa ra nhận định rằng tiến trình đàm phán đưa nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), còn được gọi là Brexit, sẽ ẩn chứa nhiều chông gai, buộc Thủ tướng Theresa May phải tìm cách vượt qua để đưa nước Anh ra khỏi EU sau 2 năm nữa. Ngay sau khi Anh kích hoạt Điều 50 Hiệp ước Lisbon ngày 29/3, ông Michel Barnier - Trưởng đoàn đàm phán Brexit của EU, bóng gió trên mạng Twitter rằng tất cả 27 thành viên còn lại của liên minh này đã sẵn sàng áp đặt những biện pháp kiểm soát chặt chẽ đối với hoạt động hải quan


Ngày 20/3, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) thông báo hoãn đưa ra quyết định về việc giải ngân khoản hỗ trợ tài chính trị giá 1 tỷ USD cho Ukraine do những diễn biến mới tại nước này. Trong tuyên bố của mình, IMF nêu rõ ban điều hành thể chế tài chính đa phương hàng đầu thế giới này đã hoãn cuộc họp trong ngày 20/3 với nội dung là thông qua lần cuối quyết định giải ngân để có thêm thời gian đánh giá những tác động của tình hình mới đây tại Ukraine. 

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG