THẾ GIỚI 24H: EU gia hạn trừng phạt cá nhân liên quan khủng hoảng Ukraine

THẾ GIỚI 24H: EU gia hạn trừng phạt cá nhân liên quan khủng hoảng Ukraine
TPO - Liên minh châu Âu (EU) ngày 2/9 cho biết EU sẽ gia hạn thêm sáu tháng các biện pháp trừng phạt nhằm vào các cá nhân Ukraine và Nga bị cáo buộc hậu thuẫn phe ly khai ở Ukraine.

Phát biểu sau khi kết thúc cuộc họp của các nhà ngoại giao EU thảo luận về những biện pháp trừng phạt, một nhà ngoại giao EU khẳng định: "Đây là một thỏa thuận chính trị, các quan chức đã nhất trí gia hạn trừng phạt thêm sáu tháng, tới tháng Ba năm sau". Theo các nguồn tin, các nước thành viên EU dự kiến chính thức thông qua quyết định trên trước khi các biện pháp trừng phạt hết hiệu lực vào ngày 15/9 tới.


Hàn Quốc đã cáo buộc Triều Tiên điều khiển một máy bay do thám không người lái bay qua biên giới trong khi đang diễn ra các cuộc đàm phán hồi tuần trước nhằm chấm dứt thế đối đầu quân sự giữa hai miền Triều Tiên. Phát ngôn viên Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho hay: "Máy bay bị phát hiện bay gần vành đai phía Nam của DMZ một số lần, nhưng chúng tôi đã không thể chặn thiết bị này".


Ngày 2/9, cảnh sát Thái Lan đã phát lệnh truy nã một công dân Thổ Nhĩ Kỳ bị cáo buộc sở hữu "các vật liệu chiến tranh", qua đó tập trung nỗ lực săn lùng một nhóm đứng sau vụ đánh bom kinh hoàng ở Bangkok vào một mối liên hệ mới nổi lên với Thổ Nhĩ Kỳ. Phát biểu với báo giới, Phát ngôn viên cảnh sát quốc gia Thái Lan xác nhận đối tượng bị truy nã là người Thổ Nhĩ Kỳ. Qua những vụ bắt giữ, có thể thấy rõ rằng một mạng lưới các nghi phạm hoặc đến từ Thổ Nhĩ Kỳ hoặc sử dụng hộ chiếu Thổ Nhĩ Kỳ giả chịu trách nhiệm về cuộc tấn công đẫm máu ở Bangkok. 


Hungary đã kêu gọi thiết lập luật lệ và trật tự tại biên giới các nước thuộc Liên minh châu Âu như một nỗ lực nhằm ngăn chặn dòng người nhập cư vào các nước EU. Phát biểu tại thủ đô Budapest, người phát ngôn Chính phủ Hungary Zoltan Kovacs cho rằng, nếu không thiết lập luật luật lệ tại biên giới các nước EU thì sẽ rất khó có thể kiểm soát việc người nhập cư ồ ạt tràn vào các nước châu Âu. Cùng với đó, ông Kovacs cho cũng kêu gọi các nước EU cần phải phân biệt rõ giữa những người di cư vì mục đích tị nạn và những người di cư vì mục đích kinh tế.


Công ty xây dựng Thổ Nhĩ Kỳ ngày 2/9 cho biết, 18 công nhân của họ mất tích ở Baghdad khi đang làm việc tại một sân vận động, Ông Ugur Dogan, Tổng gám đốc Công ty Nurol Holding nói: "Những kẻ bắt cóc mặc quân phục, xông vào vào lúc 3h sáng và đưa tất cả các công nhân đi". Trước đó ông Saad Maan, người phát ngôn của Bộ Nội vụ Iraq cho biết có 16 người bị bắt đi vào khoảng 5h sáng. Địa điểm là quận Habibiya, nơi những người theo dòng Shi'ite chiếm đa số. Hiện chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm vụ việc này.


Ngày 2/9, cảnh sát Pháp bắt giữ 1 người đàn ông bị tình nghi phóng hỏa tòa nhà chung cư ở thủ đô Paris khiến 8 người thiệt mạng, bao gồm 2 trẻ em. Theo AFP, hơn 100 lính cứu hỏa nỗ lực hết mình mới dập được vụ hỏa hoạn tại khu chung ở quận 18 ở Paris, dưới chân đồi Montmartre. Đây là vụ hỏa hoạn gây chết người nhiều nhất ở thủ đô Pháp tính từ năm 2005 đến nay.


Hơn 150 triệu công nhân Ấn Độ đã tham gia cuộc đình công trên khắp cả nước để phản đối kế hoạch cải cách luật lao động của chính quyền Thủ tướng Narendra Modi. Theo AFP, đây là cuộc đình công lớn nhất tại Ấn Độ trong hơn hai năm qua, thu hút lực lượng công nhân nhà máy, xây dựng, hầm mỏ, giao thông… cùng giới nhân viên các ngân hàng. Các công đoàn Ấn Độ cáo buộc kế hoạch cải tổ luật lao động của Thủ tướng Modi đe dọa cuộc sống của người công nhân. Các công đoàn đòi chính phủ phải hủy bỏ các điều khoản giúp dễ dàng sa thải công nhân và đóng cửa những nhà máy không đạt năng suất cao.


Giới chức Ấn Độ hôm 2/9 cho biết, ít nhất 79 học sinh miền Bắc nước này, đã có các triệu chứng nghi ngờ bị ngộ độc thực phẩm. Vụ việc xảy ra tại Trường tiểu học Jugguar ở khu vực Chinhat, bang Uttar Pradesh. Các em học sinh có những biểu hiện bị ngộ độc sau khi ăn bữa trưa tại nhà trường và đã được đưa tới biện viện điều trị. Rất may hầu hết các em đã bình phục và không còn trong tình trạng nguy hiểm.


Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Christine Lagarde đã lên tiếng cảnh báo về nguy cơ xảy ra “hiệu ứng lan truyền” khi sự gián đoạn tại một thị trường ở châu Á có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến toàn bộ thế giới. Theo bà Lagarde, những diễn biến trên các thị trường thế giới trong một vài tuần vừa qua là minh chứng cho thấy châu Á giờ đang trở thành trung tâm của kinh tế thế giới. 


Giá dầu kéo dài đà giảm trong phiên giao dịch ngày 2/9 trên thị trường châu Á trong bối cảnh nhà đầu tư thất vọng trước những số liệu yếu kém của ngành chế tạo tại hai nền kinh tế hàng đầu thế giới là Mỹ và Trung Quốc. Thêm vào đó, dự đoán kho dầu dự trữ tăng lên tại Mỹ cũng gây áp lực lên thị trường dầu. Vào chiều ngày 2/9 tại thị trường Singapore, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ giao tháng 10 giảm 1,03 USD xuống 44,38 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent giao cùng kỳ cũng giảm 1,02 USD xuống 48,54 USD/thùng.

MỚI - NÓNG