Thế giới 24H: EU và NATO cần phải dỡ bỏ trừng phạt Nga

Bộ trưởng Quốc phòng Hy Lạp Panos Kammenos. Ảnh: Reuters.
Bộ trưởng Quốc phòng Hy Lạp Panos Kammenos. Ảnh: Reuters.
TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Hy Lạp ngày 17/4 Panos Kammenos nói rằng Hi Lạp là đối tác truyền thống và đồng minh của Nga. Vì thế, Athens sẽ nỗ lực hết sức để thuyết phục Liên minh châu Âu dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Nga. 

Trả lời phỏng vấn tờ báo điện tử Gazeta.ru của Nga khi tham dự Hôi nghị An ninh quốc tế lần thứ 4 tại thủ đô Moscow, Bộ trưởng Quốc phòng Panos Kammenos nhấn mạnh, “Hy Lạp là một thành viên của NATO và Liên minh châu Âu. Thông điệp của Hy Lạp muốn gửi tới là EU cần hợp tác với Nga và làm mọi thứ để dỡ bỏ lệnh cấm vận với Nga. Bởi các lệnh trừng phạt sẽ chỉ là thảm họa cho cả hai phía”.


Phát biểu tại hội nghị Moscow 6 về an ninh quốc tế, Cục trưởng Cục tác chiến Bộ Tổng tham mưu Nga, trung tướng Andrey Kartapolov cho biết, các cuộc tập trận của NATO gần khu vực biên giới Nga đã tăng lên rõ rệt trong năm 2014. Tướng Kartapolov cũng cho biết NATO đã thành lập một lực lượng từ các quốc gia thành viên ở khu vực Baltic với hơn 10.000 binh sĩ, khoảng 1.500 xe bọc thép, 80 máy bay, trực thăng và 50 tàu chiến. Tướng Nga cảnh báo, trong trường hợp có xung đột quân sự, Nga rất dễ bị NATO tấn công từ trên không... Ngoài ra, ông Kartapolov cũng bày tỏ quan ngại về sự gia tăng các hoạt động tình báo của NATO tại khu vực Biển Đen.


Ngoại trưởng Ukraine Pavlo Klimkin cho biết, Kiev muốn Tòa án hình sự quốc tế (ICC) điều tra tất cả các tội ác chiến tranh được cho là đã xảy ra trong thời gian gần đây ở Crimea và miền Đông nước này, qua đó mở rộng một cuộc điều tra hiện nay. Phát biểu trước khi gặp Chủ tịch và công tố viên của ICC trong ngày 17/4, Ngoại trưởng Klimkin nói: "Chúng tôi khá lạc quan về sự can dự lớn hơn của ICC."  Ông khẳng định việc ủy nhiệm cho ICC sẽ bao trùm "mọi vấn đề dưới thẩm quyền của tòa án này, trong đó có cả những tội ác chống lại loài người." 


Nhóm giám sát thánh chiến SITE cho biết, nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã nhận tiến hành vụ đánh bom xe bên ngoài lãnh sự quán Mỹ ở Arbil, thủ phủ khu vực tự trị người Kurd ở Iraq. SITE dẫn tuyên bố trên trang mang xã hội Twitter của IS nói rằng các tay súng từ đơn vị ở Kirkuk của nhóm này "đã kích hoạt một quả bom xe tại tòa nhà Lãnh sự quán Mỹ trong thành phố, tiêu diệt và làm bị thương rất nhiều người..." Theo các quan chức người Kurd, vụ đánh bom xe trên đã làm 3 người thiệt mạng và 5 người bị thương.


Theo AFP, một quan chức cho biết, ngày 17/4, lực lượng al-Qaeda tại Đông Nam Yemen đã tịch thu nhiều vũ khí hạng nặng khi đánh chiếm một doanh trại quan trọng tại Mukalla, thủ phủ tỉnh Hadramawt, qua đó củng cố vòng kìm kẹp thành phố này. Quan chức trên nói: "Hôm nay các tay súng al-Qaeda đã giành quyền kiểm soát doanh trại của Lữ đoàn Cơ giới 27 và chiếm các vũ khí hạng nặng, trong đó có xe tăng và pháo binh." Quan chức xác nhận al-Qaeda đã kiểm soát toàn bộ Mukalla, 1 ngày sau khi chiếm sân bay thành phố này.


Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho hay, nước này và Mỹ đã nhất trí nâng tầm khái niệm chiến lược 4D lên thành kế hoạch tác chiến tại Đối thoại quốc phòng Hàn-Mỹ (KIDD) lần thứ 7, diễn ra vào hôm 14 và 15/4 tại thủ đô Washington. Chiến lược 4D bao gồm phòng thủ (Defence), phát hiện (Detect), phá hủy (Destruct) và tiêu diệt (Destroy) các tên lửa của Triều Tiên. Đây là chiến lược phòng thủ sử dụng vệ tinh quân sự và các máy bay trinh sát tầm cao không người lái để chống lại tên lửa của Triều Tiên khi nổ ra chiến sự trên bán đảo, nhằm giảm thiểu thương vong do tên lửa gây ra.


Ngày 17/4, Đức đã tổ chức lễ quốc tang tưởng niệm các nạn nhân vụ tai nạn máy bay 4U9525 của Hãng Germanwings. Buổi lễ được tổ chức tại nhà thờ lớn thành phố Cologne với sự tham dự của Tổng thống Đức Joachim Gauck, Thủ tướng Angela Merkel, Chủ tịch Hạ viện Nobert Lammert cùng đại diện Chính phủ Pháp, Tây Ban Nha và 500 người thân của các các nạn nhân. Tại buổi lễ do Hồng y Rainer Maria Woelki điều hành, 150 ngọn nến tượng trưng cho 150 nạn nhân đã được thắp lên. 


Sáng 17/4, một máy bay chở khách của Hãng hàng không Turkish Airlines (Thổ Nhĩ Kỳ) đã phải chuyển hướng hạ cánh do bị đe dọa đánh bom. Chuyến bay mang số hiệu TK 1923 xuất phát từ Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) đi Basel (Thụy Sĩ) đã phải chuyển hướng trên không phận Bulgaria để quay trở lại Istanbul. Hiện công tác điều tra đang được tiến hành tại hiện trường.


Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) cho biết, sản lượng dầu mỏ của tổ chức này trong tháng 3/2015 đã tăng thêm 810.000 thùng/ngày so với tháng Hai, lên 30,79 triệu thùng/ngày. OPEC ước tính rằng với việc sản lượng khai thác dầu của Mỹ và các đối thủ khác giảm sút do sự xuống dốc của giá dầu, mức cầu tiêu thụ dầu mỏ của OPEC sẽ tăng thêm 80.000 thùng/ngày lên 29,27 triệu thùng/ngày trong năm nay. Saudi Arabia, thành viên chủ chốt của OPEC, cho biết sản lượng dầu mỏ trong tháng 3/2015 của nước này đã tăng lên mức kỷ lục 10,29 triệu thùng/ngày. Nếu OPEC tiếp tục giữ tốc độ sản xuất dầu mỏ như hiện nay, nguồn cung sẽ vượt cầu 1,52 triệu thùng/ngày trong năm 2015.


Ngày 17/4, Hãng sản xuất động cơ máy bay Rolls-Royce của Anh đã giành được hợp đồng lớn bán động cơ cho Hãng hàng không Emirates của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Hợp đồng này đạt giá trị kỷ lục tới 9,2 tỷ USD. Theo hợp đồng, Emirates sẽ mua các động cơ Trent 900 và một gói bảo dưỡng dài hạn của Rolls-Royce. Chủ tịch Hãng hàng không Emirates, ông Tim Clark nhấn mạnh Rolls-Royce là đối tác chủ chốt của Emirates, đồng thời cho rằng đây là hợp đồng "lịch sử" với Rolls-Royce và là một trong những hợp đồng xuất khẩu lớn nhất đối với một công ty tại Anh.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.