THẾ GIỚI 24H: Giao tranh tái diễn phía Đông Ukraine

Giao tranh tái diễn phía Đông - Nam, hòa bình cho Ukraine đứng trước thách thức mới
Giao tranh tái diễn phía Đông - Nam, hòa bình cho Ukraine đứng trước thách thức mới
TPO - Người phát ngôn quân đội Ukraine Vladislav Seleznyov cho biết, giao tranh đã tái diễn giữa lực lượng ly khai và quân chính phủ Kiev ở miền Đông Ukraine trong 24 giờ qua, khiến một binh sĩ thiệt mạng và một người khác bị thương. 

Theo Vladislav Seleznyov, các cứ điểm và mục tiêu dân sự bên phía Ukraine đã bị tấn công 40 lần trong 24 giờ qua, trong đó có 17 cuộc pháo kích. Về phần mình, phe ly khai cáo buộc quân chính phủ Kiev nã pháo và nổ súng gần như hàng này. Cùng ngày, đại diện Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, ông Vladislav Seleznev cho biết, các bệnh viện tại Donbass cho đến thời điểm này đã tiếp nhận 459 binh sĩ bị thương, trong đó 17 người bị thương rất nặng. Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko trước đó đã gọi thỏa thuận Minsk là cơ hội cuối cùng cho hòa bình với lực lượng ly khai. Tuy nhiên, những lời cáo buộc nhau vi phạm lệnh ngừng bắn của hai phe đã cho thấy tính chất mong manh của thỏa thuận này.


Ngày 5/3, ông Stanislaw Koziej, Chủ tịch Hội đồng an ninh quốc gia kiêm cố vấn Tổng thống Ba Lan, cho rằng việc tăng cường sức mạnh cho lực lượng vũ trang Ukraine sẽ có lợi cho châu Âu, Ba Lan và Ukraine, bởi biện pháp đó sẽ góp phần làm giảm xung đột ở miền Đông Ukraine. Phát biểu sau cuộc gặp với ông Olexander Turchinov, Thư ký Hội đồng an ninh và quốc phòng Ukraine, ông Koziej nói: "Chúng tôi hoàn toàn chia sẻ quan điểm rằng quân đội Ukraine càng mạnh thì càng có nhiều cơ hội để xuống thang cuộc xung đột này. Do đó, việc tăng cường sức mạnh và vũ trang thêm cho quân đội Ukraine là điều có lợi ích châu Âu, Ba Lan và Ukraine".


Rạng sáng 5/3, tòa nhà có trụ sở của tổ chức cực hữu Ukraine The Right Sector tại thành phố Odessa đã bất ngờ phát nổ. Vụ nổ xảy ra vào lúc 0h30 phút (giờ địa phương). Theo thông tin sơ bộ có 3 người bị thương. Theo Thời báo Times, vụ nổ đã làm hư hại nhiều nhà cửa và xe cộ gần đó. Nguồn tin này cũng cho hay, tòa nhà này trước đây là trụ sở của The Right Sector, nhưng gần đây, tổ chức cực đoan này đã chuyển đi nơi khác.


Thủ tướng Italia Matteo Renzi ngày 5/3 đã tới Moscow để hội đàm với các nhà lãnh đạo Nga. Nội dung hội đàm tập trung vào mối quan hệ giữa Nga và Liên minh châu Âu (EU) vốn đã xấu đi do cuộc khủng hoảng tại Ukraine, đồng thời cải thiện quan hệ kinh tế giữa hai nước. Thủ tướng Italia nêu rõ ông muốn thảo luận về mối quan hệ giữa Nga và EU cũng như một số vấn đề khác, trong đó có tình hình bạo lực ở Lybia. Trong khi đó, Tổng thống Nga Putin hoan nghênh một "cuộc đối thoại chính trị tích cực" với Italia, nhấn mạnh rằng quan hệ kinh tế giữa hai nước vẫn vững chắc bất chấp những thiệt hại do các lệnh trừng phạt của EU. Ông Putin cũng cho biết thêm Italia vẫn là đối tác thương mại lớn thứ tư của Nga.


Ngày 5/3, Bộ Ngoại giao Nhật Bản thông báo nước này và Trung Quốc sẽ tiến hành đàm phán an ninh song phương lần đầu tiên trong bốn năm qua vào ngày 19/3 tới tại Tokyo. Theo thông báo, cuộc đàm phán sẽ có sự tham gia của các quan chức cấp cao thuộc Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng hai nước, trong đó có Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Shinsuke Sugiyama và Trợ lý Ngoại trưởng Trung Quốc Lưu Kiến Siêu. Cuộc đàm phán lần này dự kiến tập trung vào củng cố lòng tin đối với an ninh hàng hải, trong bối cảnh Tokyo nhiều lần cáo buộc các tàu của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Trung Quốc (CGG) xâm phạm vùng biển xung quanh quần đảo Senkaku do Nhật Bản kiểm soát mà Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Điếu Ngư.


Chính quyền Indonesia thông báo 16 công dân nước này, bị mất tích khi đi du lịch ở Thổ Nhĩ Kỳ, có thể đã gia nhập lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Bộ trưởng Điều phối các vấn đề chính trị, pháp lý và an ninh của Indonesia Tedjo Edhy Purdijatno thông báo 16 công dân nước này bị mất tích có thể đã gia nhập IS. Ông Purdijatno cho biết đã nhận được báo cáo rằng 16 người Indonesia này đã tham gia chuyến du lịch tới Thổ Nhĩ Kỳ do một công ty du lịch trong nước tổ chức và hiện vẫn chưa trở về.


Ngày 5/3, các nhân chứng và người dân trong làng cho biết các tay súng Boko Haram đã giết hại 68 người, trong đó có nhiều trẻ em, trong một vụ thảm sát ở ngôi làng Njaba thuộc miền Đông Bắc Nigeria. Falmata Bisika, 62 tuổi, người đã chạy thoát khỏi Maiduguri, cho biết các tay súng được vũ trang hạng nặng đã tấn công vào ngôi làng thuộc bang Borno hôm 3/3 “từ tất cả các hướng”. Theo lời Ali Mulai, một lãnh đạo dân phòng, vụ tấn công bắt đầu vào khoảng 5 giờ (4 giờ GMT). Ông này cho biết: “Các nạn nhân là những bé trai và bé gái tuổi từ 13 tới 19 và những người lớn tuổi”, theo Vietnamplus.


Một máy bay chiến đấu của Thổ Nhĩ Kỳ rơi trong lúc bay huấn luyện hôm 5/3 khiến 2 người thiệt mạng. Nguồn tin quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho biết chiếc chiến đấu cơ F-4E của không quân nước này gặp nạn tại TP Konya khi đang tham gia các bài tập định kỳ. Máy bay cất cánh từ căn cứ không quân Eskisehir lúc 9h ngày 5/3 (giờ địa phương) và rơi xuống khoảng 1 giờ sau đó. Tổng tham mưu trưởng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ thông báo: “Máy bay bị rơi ở Konya mà không rõ lý do. 2 phi công đều tử nạn. Nguyên nhân sự cố đang được điều tra”. Đây là vụ tai nạn thứ 2 liên quan đến chiến đấu cơ tham gia bay huấn luyện ở Thổ Nhĩ Kỳ từ hồi đầu năm nay. Ngày 24/2 vừa qua, 2 máy bay phản lực đang thực hiện sứ mệnh đào tạo bất ngờ rơi xuống tỉnh Malatya, giết chết 4 người. Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn chưa được xác định.


Chuyến bay Delta 1086 của Hãng hàng không Delta chở theo 125 hành khách từ Atlanta tới New York đã bị trật khỏi đường băng vào lúc 11h (16h GMT, ngày 5/3) sau khi hạ cánh xuống sân bay La Guardia của New York trong điều kiện xảy ra bão tuyết. Truyền thông địa phương đưa tin một số người trên máy bay đã bị thương nhẹ. Đầu máy bay đã đâm vào hàng rào sau vụ va chạm và các hành khách đã trèo ra ngoài qua một cửa thoát hiểm ở bên cánh. Cơ quan cứu hỏa New York cho biết nhiên liệu đã bị rò rỉ sau khi máy bay MD88 gặp nạn.


Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Christine Lagarde nói rằng, Nga không muốn kinh tế Ukraine bị nhấn chìm, thể hiện qua việc Moscow sẵn sàng tiếp tục bán khí đốt cho nước này. Theo bà Lagarde, kinh tế Ukraine đang ở trong tình cảnh rất khó khăn và lần đầu tiên sau nhiều năm, nước này có một đội ngũ những người thực sự quyết tâm cải cách nền kinh tế. Bà Lagarde cho hay trong nỗ lực thực hiện những cải cách theo chương trình cứu trợ của IMF trong bối cảnh đang đấu tranh để ổn định tình hình ở khu vực miền Đông giống như “vừa đi bộ vừa mang một gánh nặng lớn trên vai". 


Thành phố Vienna, thủ đô thanh lịch bên dòng sông Danube của Áo, một lần nữa đứng đầu bảng xếp hạng top 10 thành phố đáng sống nhất trên thế giới năm 2015 theo cuộc khảo sát của hãng tư vấn Mercer. Trong khi đó, thủ đô Baghdad của Iraq lại nằm ở đáy bảng xếp hạng do tình trạng bạo lực ngày càng gia tăng kể từ khi Mỹ phát động cuộc tấn công vào quốc gia này năm 2003. Mercer xếp hạng các thành phố trên thế giới dựa trên những tiêu chí như sự ổn định về chính trị, dịch vụ y tế, giáo dục, tội phạm, giải trí và giao thông. Trong bảng xếp hạng 10 thành phố đáng sống nhất trên thế giới năm 2015 của Mercer, châu Âu có 7 thành phố. Các thành phố của Đức và Thụy Sĩ có thứ hạng cao về chất lượng sống trên thế giới. Trong đó Zurich, Munich, Duesseldorf, và Frankfurt vẫn duy trì trong top 10. New Zealand, Australia và Canada mỗi nước có một thành phố lọt vào top 10.

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.