THẾ GIỚI 24H: Hàn Quốc cảnh báo lệnh trừng phạt mới với Triều Tiên

THẾ GIỚI 24H: Hàn Quốc cảnh báo lệnh trừng phạt mới với Triều Tiên
TPO - Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã cảnh báo rằng Triều Tiên sẽ phải đối mặt với các lệnh trừng phạt cứng rắn hơn nếu Bình Nhưỡng không chịu từ bỏ các chương trình vũ khí hạt nhân của mình.

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn lời bà Park Geun-hye phát biểu tại thủ đô Seoul nêu rõ: “Các lệnh trừng phạt quốc tế với Triều Tiên sẽ trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết nếu nước này không chịu từ bỏ chương trình hạt nhân và điều này sẽ dần làm gia tăng nguy cơ bất ổn của chế độ Triều Tiên". 

Bà Park Geun-hye cũng kêu gọi Triều Tiên nhanh chóng từ bỏ ảo tưởng rằng các chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng có thể bảo vệ chế độ của mình, hối thúc nước này tiến tới đối thoại, đồng thời cam kết sẽ tăng cường nỗ lực nhằm nối lại các cuộc đàm phán.


Bộ Y tế Tunisia ngày 1/7 cho biết đã chính thức xác định danh tính của toàn bộ 38 nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công hôm 26/6 vừa qua nhằm vào khách sạn Riu Imperial Marhaba tại khu nghỉ dưỡng Sousse, miền Đông nước này, trong đó có 30 công dân Anh.

Giám đốc Cơ quan Cứu trợ Khẩn cấp thuộc Bộ Y tế Tunisia Naoufel Somrani nêu rõ: “Tất cả các thi thể đã xác định được danh tính, trong số đó có 30 người Anh, 3 người Ireland, 2 người Đức, 1 người Bỉ, 1 người Bồ Đào Nha và 1 công dân Nga”.


Ngay trước khi thời hạn chót ngày 30/6 để đạt được một thỏa thuận toàn diện cho vấn đề hạt nhân Iran sắp trôi qua, Nhóm P5+1 (gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an LHQ là Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc cùng với Đức) và Iran đã nhất trí kéo dài cuộc đàm phán đến ngày 7/7. 

Động thái này cho thấy các chuyên gia đàm phán hạt nhân đang nỗ lực hết sức để đạt được thỏa thuận nhằm giải quyết cuộc tranh cãi dai dẳng liên quan tới chương trình hạt nhân Iran, đồng thời cũng bộc lộ những khó khăn mới trong quá trình đàm phán. 


Tin từ báo chí chính thức Cuba cho biết, nước này và Mỹ sẽ mở lại “các phái đoàn ngoại giao thường trực tại thủ đô của nhau từ ngày 20/7/2015”. Đây là nội dung được trích dẫn từ bức thư của Tổng thống Mỹ Barack Obama gửi Chủ tịch Cuba Raúl Castro, được Trưởng phòng đại diện quyền lợi Mỹ Jeffrey DeLaurentis trao cho Ngoại trưởng tạm quyền Cuba Marcelino Medina sáng 1/7 tại La Habana. 


Tổng thống Indonesia Joko Widodo ngày 1/7 đã yêu cầu đánh giá lại tình trạng các thiết bị quốc phòng của nước này sau vụ máy bay vận tải quân sự C-130B Hercules bị rơi ở thành phố Medan, đảo Sumatra làm hơn 140 người thiệt mạng.

Theo đó, Tổng thống Widodo yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng ngay lập tức điều tra kỹ lưỡng nguyên nhân vụ tai nạn nói trên, đồng thời xem xét lại cách quản lý hệ thống đấu thầu quân sự và các thiết bị quốc phòng. Ông Widodo cũng yêu cầu đánh giá lại tình trạng các thiết bị quốc phòng quân sự như máy bay chiến đấu, máy bay vận tải, tàu chiến, tàu ngầm và tàu khác.


Nhật Bản sẽ tham gia cuộc tập trận chung mang tên Malabar 2015. Đây vốn là sáng kiến tập trận hải quân song phương giữa Mỹ và Ấn Độ, ra đời vào năm 1992.

Theo The Indian Express, quyết định tham gia tập trận của Nhật Bản được đưa ra trong phiên đối thoại 3 bên lần thứ 7 giữa Mỹ - Ấn Độ - Nhật Bản, diễn ra ở Honolulu hôm 26/6. Mặc dù, Nhật Bản từng tham gia cuộc tập trận Malabar vào năm 2007, 2009 và 2014 nhưng trước đó, theo giới truyền thông, khả năng Nhật Bản sẽ không được mời tham dự sự kiện tại vịnh Bengal năm nay. Trước đó, Nhật Bản đã tham gia cuộc tập trận Malabar trong năm 2009 và 2014 tại khu vực tây bắc Thái Bình Dương. 


Ngày 1/7, phiến quân Hồi giáo đã tấn công các trạm kiểm soát của quân đội Ai Cập ở phía bắc bán đảo Sinai, giết chết ít nhất 50 binh sĩ. Các cuộc tấn công đồng loạt ở Sinai diễn ra một ngày sau khi Tổng thống Ai Cập cam kết sẽ đẩy mạnh cuộc chiến chống phiến quân Hồi giáo và hai ngày sau khi Tổng công tố viên nhà nước bị ám sát tại thủ đô Cairo.

Một nhóm phiến quân ở Ai Cập có liên kết với Nhà nước Hồi giáo đã nhận trách nhiệm về các vụ tấn công ngày 1/7 và nói rằng các chiến binh của nhóm đã tấn công  15 vị trí của quân đội và cảnh sát. Nhóm này cũng tiến hành  ba vụ đánh bom tự sát, hai trong số đó nhằm vào các trạm kiểm soát và một đánh vào câu lạc bộ sĩ quan ở thành phố  el- Arish.


Ngày 1/7, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Valdis Dombrovskis khẳng định rằng Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) có thể "trụ vững" trước hậu quả của cuộc khủng hoảng nợ ở Hy Lạp do đã triển khai các biện pháp trong những năm gần đây để củng cố khối này.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Brussels, vị cựu Thủ tướng Latvia tuyên bố: "Cho dù các diễn biến ở Hy Lạp có thế nào, tôi tin rằng Liên minh Kinh tế và Tiền tệ EU vẫn có thể trụ vững."


Nguồn cung khí đốt sang Liên minh châu Âu (EU) sẽ không gặp nguy hiểm bất chấp việc Nga vừa ra thông báo sẽ cắt nguồn cung sang Ukraine. Đó là phát biểu của ông Maros Sefcovic, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) phụ trách về lĩnh vực năng lượng của EU. Trước đó, Gazprom - doanh nghiệp khổng lồ về dầu khí của Nga - cho hay họ sẽ tạm ngừng mọi nguồn cung khí đốt tự nhiên cho Ukraine sau khi chưa đầy một ngày trước đó, Kiev thông báo ngừng ngay lập tức việc mua khí đốt của Nga. 


Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha ra lời cảnh báo về một đợt nắng nóng bất thường trên toàn khu vực, với nhiệt độ tăng cao trên 40C và cảnh báo các nguy cơ đối với sức khỏe của người dân. Lời cảnh báo đã được đưa ra tại hơn 40 tỉnh ở Tây Ban Nha, đặc biệt là đối với thành phố Cordoba. Theo các cơ quan dự báo thời tiết của châu Âu, miền nam nước Pháp ngày 30/6 có nhiệt độ trên 40 độ C, trong khi hôm qua nhiệt độ ở Cordoba, miền nam Tây Ban Nha tăng kỉ lục gần 44 độ C.

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.