THẾ GIỚI 24H: Hàn Quốc triển khai pháo phản lực gần biên giới liên Triều

Ảnh; Twitter
Ảnh; Twitter
TPO - Quân đội Hàn Quốc đã triển khai Hệ thống pháo phản lực đa nòng thế hệ mới mang tên Chun-Mu, sản xuất bằng công nghệ trong nước, tại đảo Baengnyeong và đảo Yeonpyeong, trên vùng biển phía Tây.

Chun-Mu có tầm bắn tối đa đạt 80km, sử dụng thiết bị dẫn đường bằng hệ thống định vị toàn cầu GPS, có thể tấn công chính xác mục tiêu, với sai lệch chỉ trong khoảng bán kính 15m. Ngoài ra, với khả năng san bằng khu vực có diện tích gấp ba lần sân bóng đá, Chun-Mu là vũ khí chủ chốt của quân đội Hàn Quốc, nhằm vô hiệu hóa pháo tầm xa của Triều Tiên.


Trang web chuyên về Triều Tiên mang tên 38 North (38 độ Bắc) của Viện nghiên cứu Hàn Quốc-Mỹ thuộc trường Đại học Johns Hopkins hôm 6/1 (theo giờ địa phương) cho biết trong vụ thử hạt nhân lần thứ năm ngày 9/9/2016, Triều Tiên đã cho thử vũ khí hạt nhân ở độ sâu hơn 800m tính từ mặt đất. Thông tin này dựa trên kết quả phân tích của hai chuyên gia địa chất học của Mỹ thuộc Viện nghiên cứu quốc tế Los Alamos, ở bang New Mexico của Mỹ là Frank Pabian và David Coblentz.


Hơn 60 người chết và bị thương trong một vụ đánh bom xe xảy ra vào chiều nay 7/1 (giờ Trung Đông) tại thành phố Azaz, miền Bắc Syria. Thông tin cho biết, một chiếc xe gài bom đã phát nổ ở trung tâm thành phố, gần trụ sở của nhóm đối lập "Ahrar al-Sham". Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã đứng ra nhận trách nhiệm. (XEM CHI TIẾT)


Lực lượng quân đội trung thành với Chính phủ Yemen ngày 7/1 đã tấn công các vị trí của quân nổi dậy ở khu vực duyên hải Biển Đỏ, khiến giao tranh bùng phát làm 7 quân nhân, trong đó có một sỹ quan cấp tướng và 11 phiến quân thiệt mạng. Cuộc tấn công diễn ra tại quận Dhubab, cách eo biển Bab al-Mandab nối Biển Đỏ và Ấn Độ Dương chỉ 30km về phía Bắc, sau khi chính phủ điều viện binh từ Aden, nơi đặt trụ sở của chính quyền Tổng thống Abedrabbo Mansour Hadi ở miền Nam Yemen.


Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi cho biết nước này đã đạt được thỏa thuận với Thổ Nhĩ Kỳ liên quan đến việc Baghdad đề nghị lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ rút khỏi Bashiqa, thị trấn gần Mosul, miền Bắc Iraq. Bashiqa là nơi lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ đã đóng quân từ trước khi diễn ra cuộc tấn công nhằm vào nhóm khủng bố IS gần đây tại Iraq.


Ngày 7/1, sân bay quốc tế Fort Lauderdale-Hollywood ở bang Florida của Mỹ đã mở cửa trở lại sau vụ xả súng một ngày trước khiến 5 người thiệt mạng và 8 người bị thương. Giới chức sân bay Fort Lauderdale-Hollywood cho biết mọi hoạt động đã được nối lại vào lúc 5 giờ sáng (tức 17 giờ Việt Nam), nhưng kêu gọi hành khách liên lạc với các hãng hàng không để kiểm tra trước khi làm thủ tục.


James Woolsey, chuyên gia tình báo hàng đầu của Mỹ, từ chức trong đội chuyển giao quyền lực của tổng thống đắc cử Donald Trump. "Ông Woolsey không còn là cố vấn cấp cao của Tổng thống đắc cử Trump hay đội chuyển giao nữa. Ông chúc tổng thống đắc cử và chính quyền của ông thành công trong thời gian tại vị", Jonathan Franks, phát ngôn viên của Woolsey, cho biết. (XEM CHI TIẾT)


Công bố của chuyên gia Mỹ về chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia, ông Micah Zenko trên trang web của Hội đồng Quan hệ quốc tế (CFR) cho biết, trong năm 2016, các lực lượng quân đội Mỹ đã ném 26.171 bom xuống bảy quốc gia trên thế giới. Cụ thể: 12.192 quả bom được không quân Mỹ ném xuống Syria, 12.095 quả bom ở Iraq, 1.337 quả bom ở Afganistan, 496 quả bom ở Libya, 34 quả  ở Yemen, 12 ở Somalia và 3 quả bom ở Pakistan. (XEM CHI TIẾT)


Châu Âu đang phải hứng chịu một đợt giá lạnh cao điểm khiến ít nhất 17 người thiệt mạng tại Ba Lan và Italy, trong khi một số nạn nhân khác của đợt giá rét cũng đã được tìm thấy tại Bulgaria và Nga. Những khối không khí lạnh từ cực Bắc, khu vực Bắc Âu, tràn xuống Trung Âu là nguyên nhân của đợt lạnh vừa qua, dự kiến còn kéo dài đến ngày 8/1.

MỚI - NÓNG