THẾ GIỚI 24H: Hàng trăm lính thủy đánh bộ Mỹ tới Na Uy

Lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN.
Lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN.
TPO - Ngày 16/1, khoảng 300 lính thủy đánh bộ Mỹ đã bổ bộ vào Na Uy trong đợt triển khai kéo dài 6 tháng.

Đây là lần đầu tiên kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ 2, các binh sĩ nước ngoài được phép đồn trú tại Na Uy. Các binh sĩ thuộc Doanh trại Lejeune ở Bắc Carolina đã đáp xuống sân bay Vaernes, gần thành phố lớn thứ 3 Trondheim của Na Uy vào lúc 10h hơn (9h giờ GMT). Các binh sĩ Mỹ đồn trú ở Na Uy trong 1 năm, và nhóm lính thủy đánh bộ hiện nay sẽ được thay thế sau khi họ kết thúc thời gian đồn trú kéo dài 6 tháng.


Điện Kremlin ngày 16/1 đã phủ nhận thông tin liên quan đến những sắp xếp sơ bộ cho một cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. Hãng tin RIA Novosti của Nga dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov nêu rõ: "Thông tin truyền thông về một số thỏa thuận sơ bộ liên quan đến cuộc gặp giữa ông Putin và ông Trump là không đúng." Ông Peskov cũng nói thêm rằng Chính phủ Nga hiện không có bất kỳ tiếp xúc nào với văn phòng của ông Trump cũng như không có ý định thực hiện các cuộc tiếp xúc như vậy trước khi ông Trump nhậm chức.

Ngày 16/1 tại Brussels, các Bộ trưởng Ngoại giao Liên minh châu Âu (EU) đã họp bàn về tình hình Syria, tiến trình hòa bình tại Trung Đông và kế hoạch hoạt động sáu tháng đầu năm của Liên minh. Phát biểu với báo giới sau cuộc họp, bà Federica Mogherini, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại chung của EU cho biết đã thông báo với các ngoại trưởng EU về những kết quả ban đầu thực hiện sáng kiến do EU đề xuất liên quan đến công cuộc tái thiết và tái hòa hợp của các bên xung đột tại Syria, sau khi đã thảo luận với lãnh đạo các nước có ảnh hưởng tại khu vực. Bà Federica Mogherini tuyên bố EU mong muốn tổ chức vào mùa xuân tại Brussels một Hội nghị bàn về tương lai Syria, sau khi các cuộc hòa đàm nội bộ dưới sự bảo trợ của Liên Hợp quốc (LHQ) dự kiến diễn ra tại Geneva kết thúc. 


Bộ máy của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã huy động được số tiền kỉ lục là 90 triệu USD để chi trả cho lễ nhậm chức diễn ra ngày 20/1 tới. Trước đó, Tổng thống Barack Obama đã chi lần lượt 45 triệu USD và 35 triệu USD cho 2 lễ nhậm chức của mình vào năm 2009 và 2013. (Xem chi tiết)

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ ngày 16/1 đã bắt giữ kẻ tấn công tại hộp đêm ở Istanbul vào đêm 31/12/2016 rạng sáng ngày 1/1, khiến 39 người thiệt mạng. Đối tượng trên bị phát hiện cùng với đứa con trai 4 tuổi trong một căn hộ ở quận Esenyurt của Istanbul sau một chiến dịch quy mô lớn của cảnh sát. Tên này đã bị bắt giữ sau hai tuần lẩn trốn.
Ít nhất 5 người đã thiệt mạng và 15 người khác bị thương sau một vụ nổ súng xảy ra bên ngoài một hộp đêm trong buổi công diễn cuối cùng của lễ hội âm nhạc điện tử BPM ở Mexico. Vụ việc xảy ra lúc sáng sớm ngày 16/1 bên ngoài hộp đêm Vẹt Xanh (Blue Parrot) tại Playa del Carmen. Ông Rodolfo Del Angel, cảnh sát trưởng bang Quintana Roo cho biết vụ nổ súng xuất phát từ “sự bất đồng giữa những người bên trong hộp đêm”. Có nguồn tin cho rằng vụ việc có liên quan đến tranh chấp buôn bán ma túy, tuy nhiên nguồn tin này chưa được xác nhận. Trong một tuyên bố, ban tổ chức lễ hội BPM cho biết vụ xả súng chỉ do một đối tượng thực hiện. (Xem chi tiết)

Sáng 16/1, hai vụ đánh bom liều chết đã xảy ra tại trường Đại học Maiduguri ở thủ phủ Maiduguri của bang Borno, miền Đông Bắc Nigeria, một trong các hung thủ là một bé trai mới 7 tuổi. Theo điều phối viên của Cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp bang Borno, Satomi Ahmed, vụ tấn công làm ít nhất 5 người thiệt mạng và hơn 15 người bị thương. 5 nạn nhân tử vong gồm 1 giáo sư và 4 sinh viên của trường. Hiện chưa nhóm nào nhận thực hiện vụ đánh bom này. 

MỚI - NÓNG