THẾ GIỚI 24H: Hàng trăm người bị điều tra về tai nạn máy bay MH17

Ảnh: Sputnik
Ảnh: Sputnik
TPO - Một cuộc thẩm vấn hình sự liên quan đến tai nạn của máy bay Malaysia Airlines mang số hiệu MH17 đã được khởi động, để điều tra 100 người về vụ tấn công bằng tên lửa vào chiếc máy bay khi nó đi qua phía Đông Ukraine cách nay 2 năm.

Nhóm điều tra vụ máy bay MH17 của Hãng hàng không Malaysia Airlines bị rơi năm 2014 cho biết nhóm này đang điều tra 100 người bị tình nghi liên quan đến vụ tấn công bằng tên lửa nhằm vào chiếc máy bay này ở miền Đông Ukraine. Theo các công tố viên Hà Lan, cuộc điều tra chung "đã xác định khoảng 100 người có thể liên quan đến vụ bắn hạ máy bay MH17 hoặc liên quan đến việc vận chuyển hệ thống tên lửa Buk".


Ngày 28/9, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry dọa sẽ ngừng mọi hợp tác giữa Mỹ và Nga nhằm chấm dứt cuộc nội chiến dai dẳng ở Syria, trừ phi Moscow và Chính phủ Syria dừng các cuộc tấn công nhằm vào thành phố chiến lược Aleppo. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Ngoại trưởng Kerry đưa ra lời cảnh báo trên trong một cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Sergey Lavrov, coi đây là tối hậu thư của Mỹ về cuộc xung đột kéo dài 5 năm qua ở Syria.


Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault ngày 28/9 tuyên bố ông đang nỗ lực để thúc đẩy một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhằm áp đặt một lệnh ngừng bắn ở thành phố Aleppo của Syria và rằng bất kỳ nước nào phản đối điều này sẽ bị coi là phạm tội ác chiến tranh. Phát biểu trước các nghị sĩ Pháp, ông Ayrault cáo buộc Syria, được sự hậu thuẫn của Nga và Iran, đang tiến hành cuộc "chiến tranh tổng lực" nhằm vào dân thường. 


Một quan chức Mỹ giấu tên ngày 28/9 cho biết Mỹ đang chuẩn bị gửi thêm quân đến Iraq với vai trò là cố vấn và đào tạo cho lực lượng của Iran trong cuộc chiến giành lại thành phố Mosul của nước này từ tay tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng. Cùng ngày, thông tin trên đã được Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi xác nhận và cho biết thêm dự kiến kế hoạch điều thêm quân đến Iraq sẽ diễn ra vào cuối năm nay.


Ngày 28/9 (sáng 29/9 theo giờ Hà Nội), một vụ xả súng đã xảy ra tại trường tiểu học Townville, phía Tây bang South Carolina (Mỹ), khiến 3 người bị thương. Cảnh sát hạt Anderson cho hay những người bị thương gồm hai học sinh và một giáo viên. Rất may vết thương do đạn bắn không ảnh hưởng đến tính mạng các nạn nhân. Hiện, nghi can là một thiếu niên đã bị bắt giữ. Tuy nhiên, cảnh sát không cho biết thêm chi tiết về đối tượng này.


Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương, ông Daniel Russel, cho biết, Washington lo ngại về việc Triều Tiên liên tục phóng tên lửa đạn đạo và tiến hành thử nghiệm nhằm phát triển đầu đạn hạt nhân gắn trên tên lửa. Theo ông Russel, biện pháp của Mỹ là tăng cường khả năng răn đe để bảo vệ Hàn Quốc và Nhật Bản, trong đó có việc triển khai nhanh chóng hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối ở Hàn Quốc. (XEM CHI TIẾT)


Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter tuyên bố Lầu Năm Góc không có ý định thực hiện chính sách "không sử dụng vũ khí hạt nhân trước". Bộ trưởng Carter nêu rõ chính sách lâu đời này của Mỹ nhằm đảm bảo "chiếc ô hạt nhân" cho các nước bạn bè và đồng minh của Washington, góp phần ngăn chặn các nguy cơ xung đột và chiến tranh. Quan chức Lầu Năm Góc nhấn mạnh duy trì chính sách hạt nhân này là một phần trong các kế hoạch phát triển tiếp theo của Mỹ.


Tàu ngầm hạt nhân chiến lược Yury Dolgoruky đã liên tiếp phóng hai quả tên lửa đạn đạo Bulava từ Biển Trắng, đánh trúng các mục tiêu ở bãi thử Kura thuộc bán đảo Kamchatka, Liên bang Nga. Thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các khối đầu đạn của quả tên lửa đầu tiên đã hoàn tất chu kỳ đầy đủ của chương trình chuyến bay và bắn trúng các mục tiêu đề ra trên thao trường Kura. (XEM CHI TIẾT)


Cuộc họp không chính thức của 14 quốc gia thành viên Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đã khai mạc ngày 28/9 tại thủ đô của Algeria nhằm tìm cách giải quyết tình trạng dư thừa nguồn cung để khôi phục giá dầu. Tổng thư ký OPEC Mohammed Sanusi Barkindo cho biết các cuộc đàm phán đang đi đúng hướng. Ông Barkindo cũng cho rằng những bất đồng ý kiến giữa các nước thành viên về cách thức khôi phục giá dầu trên thị trường là hoàn toàn bình thường.

MỚI - NÓNG