THẾ GIỚI 24H: Hé lộ động cơ của kẻ đánh bom chấn động Bangkok

Cảnh sát Thái Lan dùng xe bọc thép bắt giữ nghi phạm đánh bom ở Bangkok. Nguồn: AFP.
Cảnh sát Thái Lan dùng xe bọc thép bắt giữ nghi phạm đánh bom ở Bangkok. Nguồn: AFP.
TPO - Người đứng đầu Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan ngày 29/8 đã hé lộ động cơ đánh bom của nghi can gây ra vụ tấn công đẫm máu ở Bangkok khiến 20 người thiệt mạng. 

Theo đó, nghi phạm "người nước ngoài" không liên quan đến khủng bố quốc tế, mà hoàn toàn là động cơ cá nhân. "Hắn ta là người nước ngoài, không có gì cho thấy y là khủng bố quốc tế, đó là vì động cơ cá nhân," cảnh sát trưởng Somyot Poompanmoung phát biểu với các phóng viên tại trụ sở Cảnh sát Hoàng gia Thái. Hắn giận giữ nhân danh bạn bè và các thành viên gia đình," ông Somyot nói nhưng không tiết lộ thêm chi tiết.


Pháp, Nga và Đức ủng hộ kế hoạch lệnh ngừng bắn toàn diện tại miền Đông Ukraine từ ngày 1/9 tới. Đây là tuyên bố của Tổng thống Pháp Francois Hollande sau khi có các cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tổng thống Hollande cũng khẳng định sẽ rất tốt nếu có thể tổ chức một hội nghị thượng đỉnh với sự tham dự của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko trong những tuần sắp tới. 


Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 29/8 đã phản đối kế hoạch bỏ phiếu của quốc hội nước này về thỏa thuận hạt nhân lịch sử với Nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Đức), đồng thời cho rằng các điều khoản của thỏa thuận này sẽ trở thành nghĩa vụ pháp lý nếu được quốc hội thông qua. Ông Rouhani nhận định đó là thỏa thuận về mặt chính trị với các cường quốc thế giới, chứ không phải là một hiệp ước mới cần được quốc hội phê chuẩn. Hiện một ủy ban đặc biệt của Quốc hội Iran đã bắt đầu nghiên cứu thỏa thuận trên trước khi tiến hành bỏ phiếu.


Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, hôm 28/8, nước này đã lần đầu tiên tham gia các cuộc không kích của liên minh do Mỹ đứng đầu tiến hành nhằm vào nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria. 

"Các máy bay tiêm kích của chúng tôi đêm qua đã tiến hành hoạt động trên không với lực lượng liên minh nhằm vào các mục tiêu IS tại Syria, vốn cũng là mối đe dọa đối với an ninh của chúng tôi.", đại diện Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ nói.


Trước những diễn biến căng thẳng tại biên giới giữa Venezuela và Colombia, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ngày 28/8 đã ra sắc lệnh đóng cửa biên giới tại bốn thị trấn nữa của bang miền Tây Tachira, đồng thời điều động hàng nghìn binh sỹ để đảm bảo an ninh tại khu vực này. Phát biểu ở thủ đô Caracas, Tổng thống Maduro cho biết khu vực biên giới với Colombia tại bốn thị trấn Lobatera, Ayacucho, Panamericano và García de Hevia sẽ ngừng hoạt động từ 5 giờ ngày 29/8 (giờ địa phương). Ông nhấn mạnh khoảng 3.000 binh sỹ sẽ được triển khai nhằm tăng cường chiến dịch truy quét các nhóm bán quân sự, buôn bán ma túy và tội phạm hoạt động tại đây. 


Sáng 29/8 theo giờ Việt Nam, một vụ xả súng lại xảy ra tại bang Texas, Mỹ, khiến 1 cảnh sát thiệt mạng. Chỉ chưa đầy 48h sau vụ 2 phóng viên bị bắn chết trong một chương trình truyền hình trực tiếp, nước Mỹ đã chứng kiến liên tiếp 3 vụ tấn công bằng súng gây chết người. Giới chức địa phương cho biết nạn nhân trong vụ bạo lực mới nhất này là là phó cảnh sát trưởng của thành phố Houston - ông Darren H.Goforth, 47 tuổi, và đã có thâm niên 10 năm trong ngành.


Máy bay của lực lượng không quân Nigieria hôm 29/8 đã đâm vào một ngôi nhà tại thành phố phía bắc Kaduna, làm 7 người trên máy bay thiệt mạng. Người phát ngôn quân đội Nigieria cho biết, máy bay Dornier-228 đâm vào một ngôi nhà ngay sau khi cất cánh từ sân bay quân sự Kaduna. Không có người nào trên mặt đất bị thương. Máy bay đang trên chuyến hành trình tới thủ đô  Abuja thì gặp nạn, làm 4 thành viên phi hành đoàn và 3 hành khách là dân thường thiệt mạng. 


Ngày 29/8, lực lượng chức trách Hungary đã ra lệnh bắt giữ 3 người Bulgaria và một người Afghanistan vì có liên quan đến cái chết của 71 người tị nạn trong một chiếc xe tải tại Viên, Áo . Theo văn phòng công tố Hungary, 4 đối tượng này được cho là có tham gia vận chuyển người tị nạn từ Hungary đến Áo. Những kẻ vận chuyển người đã đưa những người tị nạn trên xe ô tô tải bất hợp pháp qua biên giới giữa Serbia và Hungary vào Hungary, rồi từ đó tới Áo.


Hãng AFP dẫn nguồn tin Bộ Quốc phòng Hungary ngày 29/8 cho biết công trình dựng hàng rào dây kẽm gai dọc biên giới nước này với Serbia đã được hoàn thiện. Hàng rào này được dựng lên nhằm ngăn chặn dòng người di cư vượt biên. Hàng rào này là ba vòng dây kẽm gai cao 4m kéo dài dọc 175km đường biên giới hai nước.


Bộ Thương mại Trung Quốc (MOC) đã lên tiếng bảo vệ việc thay đổi cơ chế tỷ giá hối đoái của nước này - một động thái được cho là đã khiến đồng nhân dân tệ giảm giá mạnh so với đồng USD. Bộ trên cho rằng việc đồng nhân dân tệ mất đi 4,6% giá trị trong 3 ngày sau khi được điều chỉnh hôm 11/8 là "sự điều chỉnh thông thường" và sẽ chỉ gây tác động nhỏ đến ngoại thương.

MỚI - NÓNG