THẾ GIỚI 24H: Iran cáo buộc tàu Mỹ áp sát tàu IRGC

Ảnh: US Navy
Ảnh: US Navy
TPO - Tư lệnh Hải quân Mehdi Hashemi thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 8/3 cho biết một tàu Hải quân Mỹ gần đây di chuyển áp sát các tàu của IRGC gần vùng biển của Iran ở Vịnh Persian là "thiếu chuyên nghiệp”.

Theo ông Hashemi, tàu Hải quân Mỹ nói trên, thuộc một đội tàu gồm cả các tàu của Anh, khi đang di chuyển ở Eo biển Hormuz đã lái ra khỏi hải lộ quốc tế và lại gần các tàu của IRGC trong phạm vi 550 mét “một cách thiếu chuyên nghiệp”. Ông cũng cho rằng sự hiện diện của các tàu Mỹ và Anh tại Vịnh Persian “đe dọa an ninh của khu vực chiến lược này, vốn cung cấp phần lớn nguồn năng lượng của thế giới”.


Ngày 8/3, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley tuyên bố Washington đang xem xét cách thức đáp trả Triều Tiên sau vụ phóng tên lửa mới đây của Bình Nhưỡng và không loại trừ bất cứ khả năng nào. Phát biểu với báo giới sau cuộc họp kín của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, bà Haley khẳng định “mọi lựa chọn đều được đặt lên bàn”. Tuy nhiên, bà không cho biết những lựa chọn này là gì.


Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg ngày 8/3 cảnh báo liên minh quân sự này có thể thu hẹp quy mô hợp tác với lực lượng an ninh của Kosovo nếu chính quyền vùng lãnh thổ này xúc tiến kế hoạch chuyển lực lượng an ninh được vũ trang hạn chế thành quân đội chính quy.


Các dữ liệu chuyến bay của hãng hàng không Malaysia đã tiết lộ về một người bí ẩn có mặt trên chuyến bay MH370 khi chiếc máy bay này biến mất cách đây 3 năm. Nhà điều tra tự do Andre Milne tin rằng ông đã tìm ra các manh mối về một người chưa xác định ở trên chuyến bay. “228 là số ghế ngồi đã được bán vé 2 tiếng trước khi máy bay cất cánh. Con số này không bao gồm hai trẻ nhỏ ngồi chung với bố mẹ”, ông Milne nói.


Tổng giám đốc Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS), tiến sỹ John Chipman cho rằng tình trạng căng thẳng là nguyên nhân chủ yếu khiến ngân sách quốc phòng của các nước châu Á tăng mạnh. Theo ông Chipman, hai trong số các điểm nóng tại châu Á hiện nay là bán đảo Triều Tiên với những vụ thử tên lửa của Bình Nhưỡng và cuộc tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông. Môi trường an ninh ở châu Á đang phải đối mặt với nhiều thách thức, và tình trạng căng thẳng luôn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát thành xung đột.


Dự thảo đầu tiên của Bộ quy tắc ứng xử trên biển Đông (COC) đã hoàn tất, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 8/3 nói, trong bối cảnh Bắc Kinh vẫn đẩy mạnh hiện diện trên các khu vực tranh chấp ở biển Đông. (XEM CHI TIẾT)


Reuters đưa tin ngày 8/3, hai vụ đánh bom liều chết đã xảy ra tại một đám cưới ở ngôi làng Hajjaj, cách thành phố Tikrit của Iraq 20km về phía Bắc, khiến ít nhất 23 người thiệt mạng. Hiện vẫn chưa có tổ chức nào thừa nhận tiến hành vụ tấn công nêu trên.


Ngày 8/3, cơ quan chức năng Guatemala thông báo ít nhất 19 bé gái đã thiệt mạng cùng hàng chục bé khác bị thương trong một vụ hỏa hoạn tại trung tâm trợ giúp trẻ em Hogar Seguro Virgen de la Asunción en San José Pinula, cách thủ đô Guatemala City 25 km về phía Đông Nam. Theo điều tra ban đầu, một nhóm trẻ đã đốt đệm ngủ để phản đối việc bị cách ly, gây ra vụ hỏa hoạn.


Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA) đã sử dụng công nghệ điều khiển học biến những chiếc tivi Samsung “thông minh” thành micro ẩn, ghi lại và truyền những cuộc chuyện trò của chủ ti-vi về máy chủ của cơ quan tình báo. Trên đây là tiết lộ của WikiLeaks dẫn nguồn là các tài liệu mật của cơ quan Mỹ. (XEM CHI TIẾT)


Ấn Độ được xác định đang tiến hành đàm phán với Nga về việc mua 5 hệ thống phòng không S-400, trị giá khoảng 5,8 tỷ USD. India Times dẫn nguồn tin từ giới chức quốc phòng Ấn Độc cho biết, giai đoạn 1 của hợp đồng, Ấn Độ sẽ đặt mua 2 hệ thống S-400. (XEM CHI TIẾT)

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG