Thế giới 24H: IS bắn hạ máy bay Syria, bắt sống phi công

Các tay súng IS tại biên giới Iraq-Syria. Nguồn: rt.com.
Các tay súng IS tại biên giới Iraq-Syria. Nguồn: rt.com.
TPO - Các tài khoản mạng xã hội Twitter ủng hộ nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ngày 24/4 đăng thông tin cho biết, nhóm này đã bắn hạ một máy bay của Chính phủ Syria gần một sân bay quân sự chủ chốt ở miền Nam quốc gia Trung Đông và bắt sống phi công.

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cũng cho hay, chiếc máy bay này bị bắn hạ ở phía Đông sân bay Khalkhalah, căn cứ không quân duy nhất ở tỉnh Sweida - một thành trì của nhóm người thiểu số Druze. Giám đốc SOHR Rami Abdel Rahman cho hay hiện chưa rõ số phận của các thành viên tổ lái, song các trang mạng ủng hộ IS khẳng định viên phi công đã bị bắt giữ.


Saudi Arabia ngày 24/4, đã cáo buộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) sát hại 2 cảnh sát ở thủ đô Riyadh hồi đầu tháng này và cho biết đã thu giữ 3 xe chứa bom trong quá trình điều tra, AFP đưa tin. Bộ Nội vụ Saudi Arabia cho biết Yazid bin Mohammed Abdulrahman Abu Niyan, 23 tuổi, bị bắt giữ do tình nghi tiến hành vụ sát hại trên, đã thú nhận rằng hắn làm theo lệnh của IS ở Syria. Giới chức Saudi Arabia đã treo thưởng 1 triệu riyal (267.000 USD) cho việc bắt giữ nghi can thứ 2 người Saudi Arabia là Nawaf bin Sharif Samir al-Anzi. Trước đó, hôm 8/4, hai cảnh sát Saudi Arabia đã thiệt mạng do trúng đạn bắn từ một xe ô tô tại một quận ở phía Đông của Riyadh.


Các phần tử nổi dậy Taliban ngày 24/4, đã nã rocket vào Căn cứ Không quân Bagarm của Mỹ ở ngoại ô thủ đô Kabul cùng nhiều tòa nhà của Chính phủ Afghanistan tại đây, Reuters đưa tin. Động thái này đã chính thức mở màn cho chiến dịch tổng tấn công mùa Xuân của nhóm phiến quân này trong năm nay. Dự đoán chiến dịch tấn công năm nay của Taliban sẽ rất ác liệt sau khi các lực lượng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) kết thúc sứ mệnh chiến đấu kéo dài 13 năm tại Afghanistan hồi tháng 12/2014.


Ukraine đã cáo buộc Nga đang ngăn cản một kết thúc hòa bình cho cuộc giao tranh ở miền Đông Ukraine, đồng thời kêu gọi các đồng minh Phương Tây cung cấp vũ khí khi cho biết Kiev đang nỗ lực giải quyết cuộc xung đột với phe ly khai, ngày 24/4, AFP/Reuters đưa tin. Phát biểu trước quốc hội, Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk nêu rõ: "Tình hình đang khó khăn. Phía Nga không muốn hòa bình. Chúng ta đang nỗ lực hết sức để thực thi thỏa thuận Minsk. Tuy nhiên, phía Nga không có bất cứ hành động nhượng bộ nào để xuống thang tình hình." Hiện Ukraine và Phương Tây đang cáo buộc Nga đưa vũ khí và binh sỹ tới miền Đông Ukraine để hỗ trợ phe ly khai - điều mà Moskva bác bỏ.


Phó Chủ tịch Quốc hội Đức Roder Kiesewetter ngày 24/4, khẳng định rằng Ukraine chưa thể trở thành thành viên của NATO trong điều kiện hiện tại do chủ quyền của họ bị hạn chế, báo Deutsche Welle đưa tin. Theo ông, việc Ukraine gia nhập NATO sẽ tự động “kích hoạt” điều khoản phòng thủ tập thể, phải tính đến các hoạt động quân sự tại miền đông nước này và “sáp nhập bán đảo Crimea”. Ông Kiesewetter tuyên bố rằng, tư cách thành viên của Ukraine tại NATO “chưa và không thể” trở thành hiện thực nếu không có những cải cách cơ bản trên toàn bộ các lĩnh vực tại nước này. Tuyên bố của ông Kiesewetter được đưa ra 2 ngày sau khi Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho hay nước này cần phải tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý toàn quốc để đưa ra quyết định xem có gia nhập NATO hay không.

Cảnh sát Italia ngày 24/4 mở chiến dịch truy bắt những đối tượng tình nghi là thành viên tổ khủng bố quốc tế Al Qaeda chuyên lên kế hoạch các vụ tấn công tại Afghanistan và Pakistan. Trong một thông báo, cảnh sát Italia cho biết đã khám xét nhiều khu vực trên cả nước. Trong danh sách tình nghi có 18 đối tượng, trong đó có thủ lĩnh tinh thần của nhóm và tên này đã bị bắt, trong khi một số khác đã rời khỏi Italia. Tất cả đều mang quốc tịch Afghanistan hoặc Pakistan. Theo cảnh sát, nhóm khủng bố này sở hữu một lượng lớn vũ khí và đã chiêu mộ được rất nhiều tay súng sẵn sàng thực hiện các vụ tấn công tại Pakistan và Afghanistan, rồi sau đó lại trở về Italia.


Tổng thống Pháp Francois Hollande hôm qua (24/4) cho biết, nước này vẫn chưa có quyết định nào về hợp đồng bán tàu chiến Mistral cho Nga vốn đang trong thời gian bị đình chỉ. Tuyên bố đưa ra trong bối cảnh trước đó cùng ngày, một nguồn tin thân cận với các cuộc đàm phán Nga – Pháp cho biết, 2 nước gần tiến đến thỏa thuận hủy hợp đồng để Pháp bồi thường cho Nga. Pháp hoãn việc giao tàu chiến Mistral, loại có thể chở được máy bay trực thăng, cho Nga hồi năm ngoái sau khi liên minh châu Âu quyết định áp đặt lệnh trừng phạt đối với Nga liên quan đến cuộc khủng hoảng ở nước láng giềng Ukraine.


Tân Hoa xã dẫn thông báo ngày 24/4 của Thượng viện Canada cho biết, Chủ tịch Thượng viện nước này Pierre Claude Nolin sau một thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư đã từ trần vào tối 23/4, hưởng thọ 64 tuổi. Một nữ phát ngôn viên của Thượng viện Canada cho biết ông Nolin qua đời lúc hơn 7 giờ tối 23/4. Ông Nolin đảm nhiệm chức Chủ tịch Thượng viện Canada từ tháng 11/2014 với sự tín nhiệm của đa số các thượng nghị sỹ độc lập cũng như thuộc Đảng Bảo thủ và Đảng Tự do.


Thủ tướng Đức Angela Merkel và người đồng cấp Hy Lạp Alexis Tsipras ngày 24/4 đã có buổi làm việc riêng bên lề Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt của Liên minh châu Âu (EU) về người tị nạn đang diễn ra ở thủ đô Brussels (Bỉ). Trả lời báo giới sau cuộc gặp, bà Merkel tuyên bố hai bên đã có những trao đổi "mang tính xây dựng" và quan điểm của Chính phủ Đức là dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không để Hy Lạp bị phá sản.


Hàng trăm nghìn công nhân thuộc các tổ chức công đoàn của Hàn Quốc ngày 24/4, đã rời nơi làm việc để phản đối các kế hoạch của chính phủ về việc cải cách hệ thống tiền lương hưu cho công chức và xây dựng một thị trường lao động linh hoạt hơn. Liên hiệp Công đoàn Hàn Quốc (KFTU) cho biết tham gia cuộc bãi công kéo dài một ngày này có khoảng 260.000 công nhân, trong đó có 60.000 công chức và 10.000 giáo viên, đang làm việc tại 2.829 cơ sở. Chính phủ Hàn Quốc đã tuyên bố sẽ mạnh tay với cuộc bãi công bị coi là bất hợp pháp này. Cảnh sát cũng đã doạ sẽ bắt giữ các quan chức chủ chốt của KFTU với cáo buộc cản trở hoạt động của các cơ sơ, cũng như đuổi việc công chức tham gia bãi công.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.