THẾ GIỚI 24H: Không có dấu hiệu can thiệp điều tra Nga tấn công bầu cử Mỹ

Ảnh: CNN
Ảnh: CNN
TPO - Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Christopher Wray cho biết ông chưa phát hiện ra bất kỳ dấu hiệu can thiệp nào vào cuộc điều tra đang diễn ra về việc Nga can thiệp cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2016.

Phát biểu công khai lần đầu kể từ khi được phê chuẩn trở thành người đứng đầu FBI, ông Wray bày tỏ sự tin tưởng vào Robert Mueller, công tố viên đặc biệt đang điều tra khả năng có sự thông đồng giữa chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump với Nga trong cuộc bầu cử năm 2016. Cùng ngày, tờ New York Times đưa tin con trai cả của Tổng thống Trump là Donald Trump Jr. đã xác nhận với các nhà điều tra của Thượng viện Mỹ rằng mình đã tiến hành gặp một luật sư Nga vào tháng 6/2016, vì người này có thể có những thông tin gây tổn hại cho ứng cứ viên Tổng thống của đảng Dân chủ khi đó là bà Hillary Clinton. 


Những vụ thử hạt nhân, tên lửa gần đây của Triều Tiên khiến người ta nghĩ đến một câu hỏi khó: Làm thế nào Bình Nhưỡng có thể tiếp tục phát triển chương trình vũ khí bất chấp những nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm cô lập nước này? Câu trả lời có thể nằm ở những người Triều Tiên ra nước ngoài học. (XEM CHI TIẾT)


Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế phương Đông lần thứ ba tại thành phố Vladivostok của Nga, ông Putin bày tỏ vấn đề Triều Tiên sẽ không tới mức trở thành một cuộc xung đột quy mô lớn, đặc biệt là việc sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt. Cho rằng các bên liên quan đều có đủ nhận thức chung và hiểu biết về trách nhiệm của họ, ông Putin khẳng định vấn đề này có thể được giải quyết thông qua các biện pháp ngoại giao.


Sáng kiến của Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc vào khu vực xung đột tại Donbass (Ukraine) là một động thái mang tính bước ngoặt trong tiến trình giải quyết cuộc khủng hoảng kéo dài nhiều năm tại quốc gia Đông Âu này. (XEM CHI TIẾT)


Tổng thống Donald Trump đã đề nghị làm trung gian hòa giải trong cuộc khủng hoảng giữa Qatar và các nước láng giềng Arab, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng cuộc khủng hoảng sẽ được giải quyết "khá dễ dàng". Phát biểu với báo giới tại cuộc họp báo chung với Quốc vương Kuwait Sabah al-Ahmad Al-Sabah, ông Trump nói: "Tôi sẵn lòng trở thành nhà trung gian. Tôi nghĩ điều này sẽ được giải quyết khá dễ dàng."


Ngày 7/9, trang WikiLeaks đã công bố một loạt tài liệu bí mật của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ về chương trình kiểm soát việc phóng tên lửa từ máy bay chiến đấu, hay còn gọi là dự án Protego. Theo đó, dự án Protego đã được tiến hành từ năm 2014 đến năm 2015 với sự tham gia của công ty Raytheon của Mỹ. Phần mềm do công ty này phát triển cài đặt trên máy tính của máy bay được trang bị hệ thống phóng tên lửa. Hệ thống bao gồm một "bộ xử lý chính" và một "hộp khởi động" phụ thuộc lẫn nhau, cũng như một số bộ vi xử lý riêng biệt để gửi và nhận tín hiệu được mã hóa qua các kênh kín. 


Cảnh sát Pháp ngày 7/9 tiếp tục phát hiện nhiều vật liệu dùng để chế tạo bom, một ngày sau vụ việc khám xét và bắt giữ ba kẻ tình nghi liên quan đến khủng bố tại một căn hộ ở vùng ngoại ô Villejuif phía Nam thủ đô Paris. Một số chất hóa học nằm trong thành phần thuốc nổ TATP và ngòi nổ tự tạo vốn rất được các phần tử khủng bố ưa dùng đã được tìm thấy trong một nhà kho cho thuê tại Thiais, cách Villejuif khoảng 7 km. Người thuê nhà kho này chính là một trong những đối tượng đã bị bắt ngày 6/9. 


Siêu bão Irma mạnh cấp 5 với sức gió 300km/h, cấp độ mạnh nhất và khủng khiếp nhất theo cấp độ dự báo bão của Mỹ, đã tàn phá 95% hòn đảo Barbuda, St Martin trên biển Caribe, làm ít nhất 10 người chết. Dự báo, cơn bão lớn nhất Đại Tây Dương đổ bộ vào bang Florida của Mỹ vào cuối tuần này. (XEM CHI TIẾT)

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.