THẾ GIỚI 24H: Không nhiều cử tri tin vào Tổng thống Mỹ tương lai

Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters
TPO - Cả tỷ phú Donald Trump của đảng Cộng hòa và cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton của đảng Dân chủ hiện không chiếm được niềm tin của nhiều cử tri Mỹ, đặc biệt ngay cả khi cuộc đua vào Nhà Trắng đang bước vào giai đoạn nước rút.

Kết quả điều tra của Viện Gallup công bố ngày 26/9 cho thấy không nhiều cử tri Mỹ đặt niềm tin vào vị tổng thống tương lai, dù đó là bà Clinton hay ông Trump. Cụ thể, chỉ 33% người Mỹ được hỏi cho rằng ứng cử viên của đảng Dân chủ Clinton sẽ là một nhà lãnh đạo "tuyệt vời" hoặc "tốt" trong khi chỉ có 25% cử tri có câu trả lời tương tự đối với ứng cử viên của đảng Cộng hòa là "ông trùm" bất động sản Trump. Ngược lại, đa số người được hỏi lại nghĩ rằng cả bà Clinton lẫn ông Trump đều sẽ trở thành một vị tổng thống "tồi" hoặc "kinh khủng".


Trong khi đa số hãng tin lớn của Mỹ cho rằng ứng cử viên đảng Dân chủ giành chiến thắng trong trận “so găng” trực tiếp đầu tiên, ông Trump cũng lên tiếng thừa nhận đã thua trong tranh luận với bà Clinton. Tuy nhiên, lý do mà ứng cử viên đảng Cộng hòa đưa ra cũng đầy bất ngờ, đó là những biểu hiện trong tranh luận của mình quá tồi tệ do được đưa cho chiếc micro tậm tạch.


Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Barack Obama đã chỉ định ông Jeffrey DeLaurentis, nhà ngoại giao cấp cao nhất của nước này ở La Habana từ tháng 8/2014, làm Đại sứ đầu tiên của Mỹ tại "đảo quốc tự do" sau 55 năm. Thông cáo của Nhà Trắng cho biết, phát biểu trong buổi lễ công bố quyết định, Tổng thống Obama nêu rõ ông "vô cùng vinh dự khi chỉ định Đại sứ Jeffrey DeLaurentis làm Đại sứ Mỹ đầu tiên tại Cuba trong hơn nửa thế kỷ." 


Bộ Ngoại giao Nga thông báo nước này đã cho công khai gói thỏa thuận với Mỹ về giải quyết tình hình Syria. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ: "Chúng tôi đang công bố nội dung các thỏa thuận Nga-Mỹ về Syria và kêu gọi Washington có hành động tương tự, trong đó bao gồm việc công khai nhiệm vụ của Trung tâm triển khai chung phối hợp các cuộc không kích chống khủng bố tại Syria".


Ngày 27/9, lực lượng của quân đội chính phủ Syria đã giành quyền kiểm soát quận trung tâm cổ Farafira, phía Bắc thành phố Aleppo trong một chiến dịch quân sự quy mô lớn được phát động từ tuần trước. Theo nguồn tin quân sự, quân đội chính phủ đã kiểm soát quận trên sau khi giao chiến ác liệt với phiến quân tại khu vực Suweiqa của Aleppo. Nhiều tay súng đã bị tiêu diệt trong các trận giao tranh, trong khi đó, đội rà phá bom mìn vô hiệu hóa bom bên đường hướng về Farafira. 


Hai binh sĩ Afghanistan bị tình nghi liên kết với Taliban đã bỏ trốn khỏi căn cứ sau khi thực hiện vụ tấn công nhằm vào đồng đội khiến 12 người thiệt mạng. Vụ việc xảy ra tại một tiền đồn gần thành phố phía bắc Kunduz tối 26/9. Cảnh sát nghi ngờ, những kẻ phản bội liên kết với Taliban từ trước và đã gia nhập quân nổi dậy sau khi bỏ trốn. (XEM CHI TIẾT)


Trong bối cảnh Anh đang thực hiện các thủ tục rời Liên minh châu Âu (EU), Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Anh, ông Michael Fallon tuyên bố nước này sẽ tiếp tục phản đối các kế hoạch tăng cường hợp tác quốc phòng của liên minh và cho rằng điều này sẽ ảnh hưởng đến Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương. Phát biểu tại cuộc họp 27 Bộ trưởng Quốc phòng EU diễn ra tại thủ đô Bratislava của Slovakia, Bộ trưởng Fallon nêu rõ Anh sẽ tiếp tục phản đối mọi ý tưởng về việc xây dựng quân đội EU hay thiết lập trụ sở quân đội EU. 


Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Hong Yong-pyo ngày 27/9 nhận định rằng có khả năng Triều Tiên sẽ tiến hành thêm các hành động khiêu khích, trong bối cảnh Bình Nhưỡng tuyên bố tăng cường sức mạnh hạt nhân sau vụ thử lần thứ 5 hôm 9/9 vừa qua.

 

Yonhap dẫn lời ông Hong phát biểu tại một phiên họp của Quốc hội Hàn Quốc, nêu rõ: “Với các dấu hiệu về sự chuẩn bị cho một vụ thử hạt nhân nữa, Triều Tiên có thể tiến hành thêm một hành động khiêu khích trong năm nay”.


Triều Tiên vừa tuyên bố, những cuộc thử nghiệm đã "kiểm tra kỹ lưỡng" đầu đạn hạt nhân được tiêu chuẩn hóa dành cho tên lửa đạn đạo Hwaseong trong lực lượng chiến lược của quân đội quốc gia này. Thông cáo báo chí của Đại sức quán Triều Tiên tại Nga, nêu rõ: "Trong các thử nghiệm cuối cùng được kiểm tra kỹ lưỡng đã khẳng định chắc chắn mọi tính chất và hoạt động của thiết bị, đặc điểm kỹ thuật và công suất chuẩn, đầu đạn hạt nhân được tiêu chuẩn hóa dành cho tên lửa đạn đạo Hwaseong trong lực lượng chiến lược của quân đội". (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.