THẾ GIỚI 24H: Kiev lợi dụng rút vũ khí để điều quân tới miền Đông?

Ly khai miền Đông Ukraine nghi ngờ Kiev đang thực hiện chuyển quân xuống phía Đông nước này
Ly khai miền Đông Ukraine nghi ngờ Kiev đang thực hiện chuyển quân xuống phía Đông nước này
TPO - Dữ liệu tình báo của “Cộng hòa Nhân dân” Donetsk tự xưng cảnh báo, không nên lạc quan trước những tuyên bố của chính quyền Kiev về việc rút vũ khí khỏi vùng chiến sự miền Đông.

Theo Eduard Basurin, một lãnh đạo của “Cộng hòa Nhân dân” Donetsk tự xưng, thực chất Kiev đang lợi dụng hoạt động rút vũ khí để điều chuyển quân đội. Ông Basurin cũng nói thêm rằng, Kiev những ngày vừa qua đã tiến hành các bước đi ráo riết nhằm củng cố trận địa và bố trí lại các đơn vị quân đội tại khu vực chiến sự. Cụ thể, trên trục đường Konstantinovka ở Dzerzhinsk ghi nhận sự chuyển động dày đặc của các xe quân sự, xe vận tải chuyển đạn dược, các hệ thống pháo binh. Trong khi ngoại ô Dzerzhinsk xuất hiện các xe rơ-mooc kéo theo nhiều tổ hợp pháo Ruta.


Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken ngày 6/3, đã cam kết duy trì sức ép đối với Nga thông qua các biện pháp trừng phạt kinh tế nhằm buộc Moscow phải thay đổi đường lối trong vấn đề Ukraine, song dường như loại bỏ khả năng vũ trang cho Kiev khi cho rằng Nga sẽ dễ dàng chuyển thêm nhiều vũ khí sang nước láng giềng này. "Chúng tôi phải duy trì sức ép đang áp dụng nhằm thuyết phục Nga thay đổi phương hướng mà Moscow vận dụng tại Ukraine", ông Blinken nói, đồng thời nhấn mạnh "Ukraine cần có khả năng tự bảo vệ mình" và Mỹ sẵn sàng cung cấp hỗ trợ quân sự phi sát thương, trong đó có huấn luyện giống như trường hợp Mỹ và Ukraine cùng tham gia các sứ mệnh tại Iraq và Afghanistan. Tuy nhiên, ông Blinken không cho rằng sẽ có một giải pháp quân sự, bởi “nếu cung cấp thêm các công nghệ quốc phòng, Nga có thể dễ dàng đáp trả bằng cách cung cấp vũ khí với số lượng gấp đôi, gấp ba hay bốn lần như vậy”.


Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Federica Mogherini, đã lên tiếng phản đối lời kêu gọi của lưỡng đảng Mỹ cung cấp vũ khí phòng thủ và sát thương cho Ukraine để giúp Kiev chống lại lực lượng ly khai. Trước đó, Chủ tịch Hạ viện Mỹ John Boehner cùng một nhóm các nghị sĩ hàng đầu của đảng Dân chủ và Cộng hòa đã gửi thứ tới Tổng thống Barack Obama kêu gọi cung cấp vũ khí cho Ukraine, song đề xuất này hầu như không nhận được sự ủng hộ nào trong EU. Theo bà Mogherini, "nỗ lực của EU như vậy là đã đủ" và phương hướng hành động tiếp theo là thực thi thỏa thuận hòa bình được ký ở Minsk (thủ đô Belarus) hồi tháng trước. Bà nhấn mạnh, "điều mà Ukraine cần hiện nay không chỉ là được tôn trọng đầy đủ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ mà còn là nền hòa bình", theo Vietnamplus.


Bộ trưởng Quốc phòng Nga hôm qua nói Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang lợi dụng tình hình ở Ukraine để tiến gần biên giới nước này hơn. "Chúng tôi nhận thấy các quốc gia thành viên NATO đang sử dụng tình hình ở miền đông nam Ukraine làm cái cớ để loại bỏ những công ước ngoại giao, cùng nhiều thủ đoạn, khẩu hiệu để tiến gần hơn đến biên giới của Nga", RT dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Antonov nói. NATO cho rằng Nga tăng quân ở khu vực sát biên giới với Ukraine nhưng "các hoạt động của NATO còn lớn hơn gấp nhiều lần", ông Antonov cho biết thêm.


Ngày hôm nay 7/3, dự kiến một bản báo cáo sơ bộ về vụ máy bay MH370 mất tích sẽ được Cục Hàng không dân dụng Malaysia công bố. Trước đó, trong những ngày vừa quam nhiều gia đình, thân nhân hành khách trong vụ máy bay MH370 mất tích đã đến Malaysia để chờ thông tin về sự việc. Chuyến bay MH370 chở 239 hành khách và phi hành đoàn trong hành trình từ Kuala Lumpur (Malaysia) tới Bắc Kinh (Trung Quốc) đã biến mất bí ẩn 1 năm về trước vào ngày 8/3/2014.


Việc tìm kiếm chiếc máy bay MH370 của Malaysia mất tích vào ngày 8/3/2014, vẫn sẽ được tiếp tục. Đây là khẳng định của Bộ trưởng Giao thông Malaysia Liow Tiong Lai tại cuộc họp báo diễn ra ngày 6/3. Theo ông Tiong Lai, cho đến nay, Malaysia đã tiến hành tìm kiếm chiếc máy bay trên phạm vi 26 nghìn km vuông dưới lòng Ấn Độ Dương, tương đương 40% khu vực cần được ưu tiên tìm kiếm. Việc tìm kiếm dự kiến sẽ kết thúc vào tháng 5 tới. Bộ trưởng Giao thông Malaysia cũng cho biết, thời điểm chấm dứt việc tìm kiếm sẽ tùy thuộc vào kết luận điều tra của các chuyên gia tham gia điều tra về vụ mất tích của máy bay. Cho đến nay, Malaysia đã chi khoảng 18 triệu USD để tìm kiếm chiếc máy bay MH370.


Cơ quan phòng chống tội phạm quốc gia Anh (NCA) vừa bắt giữ 56 nghi phạm liên quan đến các loại tội phạm mạng, trong đó có hành vi đánh cắp dữ liệu, lừa đảo và phát tán virus. Đây là chiến dịch tấn công tội phạm mạng có quy mô lớn được thực hiện đồng thời ở ba xứ England, Scotland và Wales của Vương quốc Anh, với sự phối hợp của Đơn vị phòng chống tội phạm mạng quốc gia (NCCU) thuộc NCA, các đơn vị phòng chống tội phạm có tổ chức và Sở Cảnh sát London. Riêng ở London và hạt Essex phía Đông Bắc thành phố này, đã có 25 nghi phạm bị bắt giữ vì bị tình nghi sử dụng mạng internet để đánh cắp tiền, rửa tiền và thực hiện các vụ lừa đảo khác.


Nhật Bản đang cân nhắc thành lập cơ quan tình báo nước ngoài có chức năng giống như Cơ quan Tình báo hải ngoại MI6 của Anh. Cơ quan này sẽ có vai trò quan trọng trong cấu trúc an ninh của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Nghị sĩ Takeshi Iwaya Đảng Dân chủ Tự do (LDP) của ông Abe và chính phủ nhất trí cho rằng việc thành lập cơ quan tình báo nước ngoài là cần thiết, thì đạo luật cho phép thành lập cơ quan này có thể được ban hành vào năm 2016. Nước Nhật từng có bộ máy tình báo quân sự đáng gờm trong Chiến tranh Thế giới thứ hai nhưng sau đó đã bị quân đồng minh "bóc rễ" hoàn toàn. Việc tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) sát hại 2 công dân Nhật Bản hồi đầu năm nay cho thấy Tokyo đang rất cần các thông tin tình báo nước ngoài.


Số tiền mà tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) đang kiếm được lên đến 1 tỉ USD từ nạn buôn lậu heroin của người Afghanistan. Trang Sputnik News ngày 6/3 dẫn lời Giám đốc Cơ quan kiểm soát ma túy Liên bang Nga, ông Viktor Ivanov, cho biết theo các số liệu của cơ quan này, số tiền IS mỗi năm nhận được lên đến 1 tỉ USD từ nạn buôn lậu heroin của người Afghanistan khi đi qua lãnh thổ do IS kiểm soát. Cũng theo hãng tin này, tháng 11/2014, Cơ quan kiểm soát ma túy Liên bang Nga cho rằng một nửa số heroin được chuyển tới châu Âu qua Iraq và một số nước châu Phi đã được các tay súng IS chuyển giao.


Bộ Du lịch và Cổ vật Iraq ngày 6/3 cho biết lực lượng IS đã dùng thiết bị quân sự hạng nặng để tàn phá di tích nổi tiếng của Iraq. Cũng theo cơ quan này, IS cũng đã tiến hành phá hủy nhiều di tích khảo cổ thuộc thành phố cổ Nimrud của Iraq. Tuy nhiên, Bộ Du lịch và Cổ vật Iraq hiện chưa thống kê đầy đủ về thể loại và mức độ thiệt hại với các di tích khảo cổ trên. “IS đang tiếp tục thách thức ý chí của cộng đồng quốc tế và phô trương thái độ khinh miệt với mọi di sản nhân văn”, tuyên bố của Bộ Du lịch và Cổ vật Iraq nêu rõ. (Xem chi tiết)


Trong phiên giao dịch chiều ngày 6/3, giá dầu tại thị trường châu Á đi lên, trong bối cảnh các nhà đầu tư tập trung vào tình hình căng thẳng leo thang tại Trung Đông và Ukraine. Chiều 6/3, giá dầu ngọt nhẹ New York tăng 20 xu lên 50,96 USD/thùng; còn giá dầu Brent Biển Bắc tăng 38 xu lên 60,86 USD/thùng. Theo các nhà phân tích, tình trạng bất ổn tại Trung Đông và Ukraine đã hỗ trợ thị trường dầu mỏ và các nhà đầu tư đang tạm thời lãng quên mức dự trữ năng lượng cao tại Mỹ. 

MỚI - NÓNG