THẾ GIỚI 24H: Kinh tế Ukraine ‘sốc nặng’ do mất thị trường Nga

Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters
TPO - Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko gọi việc Nga đóng cửa thị trường nước này đối với hàng xuất khẩu Ukraine là cú sốc kinh tế và gây thiệt hại ít nhất 15 tỷ USD cho Ukraine.

Phát biểu trong bản thông điệp hàng năm trước Quốc hội, ông Poroshenko cho hay Ukraine đã mất tới hàng trăm nghìn việc làm, và việc đóng cửa thị trường lớn của nước láng giềng là một trong những nguyên nhân chính khiến mức sống của Ukraine giảm mạnh. Trong năm 2015, xuất khẩu của Ukraine sang Nga đã giảm một nửa so với năm 2014, và trong sáu tháng đầu năm nay thậm chí xuống mức -34%, hiện Nga chỉ còn chiếm 9% xuất khẩu của Ukraine với xu hướng còn giảm tiếp tục. Kể từ khi quan hệ hai nước căng thẳng vào đầu năm 2014 đến nay, xuất khẩu từ Ukraine sang Nga đã giảm 5 lần.


Ứng cử viên tổng thống thuộc đảng Dân chủ Mỹ, bà Hillary Clinton, đã từ chối lời mời của Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto thăm quốc gia Trung Mỹ này trước khi diễn ra cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào ngày 8/11 tới. Động thái này được đưa ra sau khi đối thủ của bà là ông Donald Trump đã gây ra “sự cố ngoại giao” trong chuyến thăm quốc gia láng giềng vào tuần trước.


Quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 6/9 cho biết, một tàu tấn công cao tốc thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã áp sát tàu quân sự USS Firebolt thuộc Hải quân Mỹ trong phạm vi 100 mét ở gần eo biển Homuz hôm 4/9.

THẾ GIỚI 24H: Kinh tế Ukraine ‘sốc nặng’ do mất thị trường Nga ảnh 1

Ảnh: US Navy

Theo đó, tàu Iran đã tiến thẳng về phía tàu tuần tra USS Firebolt dài 53 mét, buộc tàu của Mỹ phải chuyển hướng. Một quan chức mô tả hành động này là "nguy hiểm và thiếu tính chuyên nghiệp do không có sự liên lạc và hành vi quấy nhiễu ở phạm vi gần."


Tất cả các thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 6/9 đã nhất trí thông qua tuyên bố lên án mạnh mẽ các vụ thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên. Tuyên bố nêu rõ "những vụ phóng này vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ quốc tế của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và các nghị quyết của Hội đồng Bảo an" đồng thời đe dọa sẽ có "những biện pháp đáng kể tiếp theo" đối với Bình Nhưỡng.


Ngày 6/9, Kyrgyzstan đã công bố kết quả điều tra bước đầu vụ tấn công liều chết nhằm vào Đại sứ quán Trung Quốc tại Bishkek hôm 30/8 vừa qua, trong đó cáo buộc các phần tử cực đoan người gốc Duy Ngô Nhĩ ở Syria là chủ mưu. Tuyên bố nêu rõ nghi phạm đánh bom liều chết là một người Duy Ngô Nhĩ mang quốc tịch Tajikistan, từng là thành viên của Phong trào Hồi giáo Đông Thổ ở Syria.


Tối 6/9, một quả bom đã phát nổ bên đường ở thủ đô Phnom Penh của Campuchia làm 3 người bị thương. Theo cảnh sát Campuchia, vụ nổ xảy ra vào lúc 19 giờ 40 phút (giờ địa phương) tại quận Chamkamon, khiến 3 người bị thương và vài ô tô đỗ gần đó bị hư hỏng.


Báo chí Nga vừa đưa tin về một vụ tai nạn đụng xe kinh khủng liên quan tới một chiếc xe BMW màu đen của Tổng thống Nga Vladimir Putin, đã khiến một người đàn ông thiệt mạng. Chiếc xe kể trên đã bị một xe khác từ phía bên kia của con đường lao tới, đâm thẳng vào đầu xe. Vụ việc đã khiến viên tài xế được ưa thích của ông Putin chết tại chỗ. Rất may, ông Putin không có ở trong xe khi tai nạn xảy ra. 


Tướng Ali Mamlouk, Giám đốc Cơ quan An ninh Quốc gia Syria, có thể sẽ có gặp gỡ các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ tại thủ đô Moscow của Nga. Nhiều khả năng các quan chức Iran cũng sẽ tham dự cuộc gặp này.


Ngày 6/9, một đơn vị đặc biệt của Australia đã xác định 100 đối tượng nộp thuế Australia có dính líu đến các hoạt động trốn thuế và rửa tiền trong vụ rò rỉ Hồ sơ Panama.

THẾ GIỚI 24H: Kinh tế Ukraine ‘sốc nặng’ do mất thị trường Nga ảnh 2

Ảnh: AP

Trước đó, ngày 5/9, Bộ trưởng Doanh thu và Dịch vụ tài chính, bà Kelly O'Dwyer và Bộ trưởng Tư pháp, ông Michael Keenan, tiết lộ rằng hơn 2,5 tỷ AUD của các quỹ nước ngoài có liên quan đến 1.000 người dân Australia đã được xác định trong Hồ sơ Panama. 


Bộ Y tế Singapore và Cơ quan Môi trường quốc gia ngày 6/9 ra tuyên bố chung xác nhận thêm 17 ca nhiễm virus Zika do lây truyền trong nước, nâng tổng số ca nhiễm lên 275 người. Theo Bộ trên, trong số các ca nhiễm mới, 10 trường hợp có liên quan đến những ổ dịch cũng như những ca nhiễm cũ. Bộ này cũng cảnh báo khả năng có ổ dịch mới.

MỚI - NÓNG