THẾ GIỚI 24H: Lý giải mới về sự mất tích bí ẩn của MH370

THẾ GIỚI 24H: Lý giải mới về sự mất tích bí ẩn của MH370
TPO - Một giả thuyết mới được đưa ra về sự mất tích bí ẩn của chuyến bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines, cho rằng số pin lithium ion (Li-ion) nặng 221kg trên máy bay chính là nguyên nhân của vụ việc.

Theo Daily Telegraph, phi công kiêm kỹ sư hàng không người Mỹ Bruce Robertson đã tóm tắt giả thuyết nói trên tại trang website cá nhân dựa trên những điều đã biết về chuyến bay của hãng Malaysia Airlines cũng như những gì máy bay mang theo.

Robertson cho rằng những cục pin Li-ion được vận chuyển trên máy bay đã bắt lửa và tạo ra một làn khói khí carbon monoxide (CO) độc hại tràn vào cabin. Cơ trưởng Zaharie Ahmad Shah đã tử vong vì khói độc, nhưng cơ phó Fariq Abdul Hamid đã cố trụ lại đủ lâu để quay đầu máy bay và tìm cách hạ cánh. Máy bay sau đó chuyển sang chế độ lái tự động trước khi đâm xuống phía nam Ấn Độ Dương, theo Vietnamplus.


Interfax ngày 29/6 dẫn một nguồn tin tham gia tổ chức các cuộc đàm phán cho biết Nhóm tiếp xúc giải quyết cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine đã thống nhất kế hoạch rút vũ khí hạng nhẹ, cỡ nòng nhỏ hơn 100 mm khỏi đường giới tuyến.

Thỏa thuận sẽ được ký tại cuộc họp của phân nhóm an ninh vào ngày 7/7 ở Minsk. Theo nguồn tin trên, hai bên chỉ còn phải thống nhất "các chi tiết kỹ thuật". Đại diện thường trực của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng tại Minsk, ông Dennis Pushilin lưu ý rằng cho tới thời điểm đó, Nhóm tiếp xúc sẽ không kịp giải quyết vấn đề phi quân sự hóa làng Shirokino. 


Phần lớn người dân đã ủng hộ Montenegro gia nhập NATO và trong tương lai gần, không quốc gia nào có cơ hội thực sự để gia nhập NATO như Montenegro. 

Tờ Thương gia của Nga ngày 29/6 dẫn kết quả cuộc thăm dò do tổ chức IPSOS công bố mới đây cho thấy 47% số người Montenegro được hỏi ủng hộ việc gia nhập NATO, 43% phản đối. Một cuộc thăm dò khác cho thấy 44% số người được hỏi ủng hộ, 40% phản đối. Đồng thời 64-66% số người tham gia khảo sát nói rằng Montenegro sẽ trở thành thành viên NATO. Trước đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết liên minh này sẽ đưa ra quyết định về Montenegro vào tháng 12/2015. 


Tổng Công tố Ai Cập Hisham Barakat đã tử vong trong bệnh viện, vài giờ sau khi đoàn xe của ông bị đánh bom ở thủ đô Cairo trong ngày 29/6.

Phát biểu với báo giới tại bệnh viện, Bộ trưởng Tư pháp Ahmed al-Zind thông báo "Tổng Công tố Barakat đã qua đời." Bộ trưởng Đầu tư Ashraf Salman cũng xác nhận thông tin này. Đây là vụ tấn công lớn đầu tiên nhằm vào một quan chức cấp cao của Cairo kể từ năm 2013. Ansar Beit al-Maqdis, một tổ chức đóng tại bán đảo Sinai từng tuyên bố ủng hộ lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, đã lên tiếng nhận thực hiện vụ tấn công. 


Phát biểu mở màn cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Syria Walid Muallem ngày 29/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng sự ủng hộ Moscow với chính quyền Damascus không hề thay đổi.

Tổng thống Putin cũng bày tỏ hy vọng cuộc xung đột kéo dài suốt 4 năm rưỡi qua ở Syria sẽ kết thúc với chiến thắng thuộc về "nhân dân Syria”. Ngoại trưởng Syria cáo buộc Washington chi 1 tỷ USD để hỗ trợ khủng bố ở Syria và "nước Mỹ không hề giấu giếm việc họ hậu thuẫn khủng bố" khi mà "2.100 phần tử phiến quân với những vũ khí tân tiến nhất gần đây đã được triển khai ở miền Nam Syria".


Ngày 29/6, Bộ trưởng Nội vụ Tunisia Najem Gharsalli thông báo nước này đã bắt giữ những nghi phạm đầu tiên liên quan tới vụ tấn công của lực lượng thánh chiến nhằm vào khách sạn 5 sao Imperial Marhaba ở khu nghỉ dưỡng Sousse, miền Đông Tunisia hôm 26/6, làm 39 người thiệt mạng.

Trong cuộc họp báo chung với những người đồng cấp của Đức, Pháp và Anh, ông Gharsalli nói: "Chúng tôi đã bắt giữ nhóm đầu tiên, với một số lượng đáng kể các nghi phạm thuộc mạng lưới đứng sau vụ tấn công khủng bố đó".


Triển vọng về một thỏa thuận cho chương trình hạt nhân Iran vẫn còn rất xa vời bởi những bất đồng các vấn đề chủ chốt. Đây là tuyên bố hôm qua (29/6) của Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius, một ngày trước thời hạn chót 30/6 để các bên đi đến một thỏa thuận toàn diện cuối cùng, chấm dứt tranh cãi hơn 1 thập kỷ qua về chương trình hạt nhân của Iran.

Ông Fabius nói: “Nếu đạt được một thỏa thuận thì sẽ đồng nghĩa với dỡ bỏ các trừng phạt. Nhưng nếu thỏa thuận không được thực thi thì các trừng phạt sẽ tự động được áp đặt trở lại. Chúng tôi đang thảo luận điều này. Chúng tôi đã đạt được một số tiến triển, tuy nhiên vẫn chưa thể kết thúc đàm phán bởi vì phía Iran yêu cầu chính xác trong vấn đề dỡ bỏ các trừng phạt, ý nghĩa của nó, nó sẽ được thực hiện như thế nào và một số yếu tố khác. Phía P5+1 cũng yêu cầu sự chính xác từ Iran. Đó là lý do tại sao chúng tôi quyết định dành thêm thời gian để đảm bảo những câu trả lời khả thi”.


Các phương tiện truyền thông tại Israel ngày 29/6 đưa tin Israel và Mỹ đã khởi động khóa huấn luyện đầu tiên cho các binh sỹ để vận hành hệ thống phòng thủ tên lửa "Magic Wand" (Gậy Thần), dự kiến sẽ đưa vào hoạt động trong vài tháng tới.

Hệ thống "Magic Wand" hay còn được gọi là David's Sling được thiết kế để ngăn chặn các loại tên lửa cả tầm ngắn lẫn tầm trung, nhằm bổ sung cho hệ thống tên lửa phòng thủ "Iron Dome - Vòm Sắt" vốn chủ yếu là nhằm đối phó với các loại tên lửa tầm ngắn. Lớp thứ ba của hệ thống phòng thủ tên lửa của Israel dùng để đối phó với các tên lửa tầm xa chính là hệ thống Arrow, hiện vẫn chưa được đưa vào sử dụng.


Ngày 29/6, Bộ Y tế Hàn Quốc cho biết, nước này không ghi nhận thêm trường hợp nhiễm mới hay tử vong do MERS. Đây là ngày thứ hai liên tiếp dịch MERS ngừng lây lan tại Hàn Quốc.

Số ca nhiễm và tử vong do MERS ở Hàn Quốc hiện vẫn là 182 ca, trong đó 93 bệnh nhân đã được phép xuất viện và không có thêm trường hợp tử vong nào. Giới chức Hàn Quốc xác định, tuần cuối tháng 6 là một thời điểm quan trọng trong cuộc chiến chống lại virus MERS-CoV. Bởi đây là thời điểm phát bệnh của những ca nhiễm chưa được phát hiện.


Nhiệt độ tại Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha trong ngày 29/6 đã vượt mốc 40 độ C, buộc chính phủ hai nước này ban hành báo động tại nhiều tỉnh thành.

Cơ quan Thời tiết quốc gia Tây Ban Nha đã đặt báo động đỏ, mức cảnh báo cao nhất trong thang báo động nhiệt độ thời tiết, cho tỉnh Cordoba đồng nghĩa với việc nhiệt độ đang ở mức đe dọa tới sức khỏe.

Nhiệt độ tại khu ngoại thành Cordoba được dự báo có thể lên tới 44 độ C. Trong khi đó, quốc gia láng giềng Bồ Đào Nha cũng ban bố báo động cam do nắng nóng tại 4 khu vực. Chính quyền cả hai nước đều ra cảnh báo đề phòng cháy rừng trong thời điểm nhiệt độ lên cao bất thường. Hồi năm 2003, một đợt nắng nóng cường độ mạnh tại châu Âu đã làm 70.000 người thiệt mạng, phần lớn trong đó là người cao tuổi.

MỚI - NÓNG