THẾ GIỚI 24H: Ly khai tố quân đội Ukraine tái sử dụng pháo 120mm

THẾ GIỚI 24H: Ly khai tố quân đội Ukraine tái sử dụng pháo 120mm
TPO - Lực lượng ly khai Lugansk cho biết quân chính phủ Ukraine đã ba lần vi phạm lệnh ngừng bắn trong vòng 24 giờ qua, làm một dân thường sống tại khu vực do quân Lugansk kiểm soát thiệt mạng.

“Quân đội Ukraine đã không tuân thủ lệnh ngừng bắn. Kể từ sáng ngày 1 cho đến ngày 2/8, họ đã ba lần vi phạm hiệp ước”, lực lượng ly khai Lugansk cho biết, đồng thời khẳng định quân đội chính phủ tiếp tục sử dụng các loại pháo 120mm, mặc dù loại khí tài này là một trong những loại vũ khí bị cấm theo thỏa thuận Minsk.


Ngày 2/8, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đang ở thăm Ai Cập và người đồng cấp nước chủ nhà Sameh Shukri đã đồng chủ trì cuộc đối thoại chiến lược lần đầu tiên giữa hai nước kể từ năm 2009. Phát biểu tại cuộc họp báo chung với người đồng cấp Ai Cập Sameh Shukri sau cuộc đối thoại chiến lược, Ngoại trưởng Kerry tuyên bố Mỹ và Ai Cập đang trở lại "nền tảng vững chắc" trong quan hệ song phương, bất chấp những căng thẳng và quan ngại về nhân quyền.


Nhà lãnh đạo Triều Tiên, Kim Jong-un được Trung tâm Sukarno của Indonesia trao giải “chính khách toàn cầu” của năm vì sự nghiệp chống chủ nghĩa thực dân mới và đế quốc. Giải thưởng này do Trung tâm Sukarno của Indonesia trao hàng năm, đặt tên theo cố Tổng thống Sukarno được cho là người lập quốc của Indonesia. Bà Rachmawati Soekarnoputri, con gái của cố Tổng thống Sukarno cho biết Kim Jong-un đã vượt qua nhiều đối thủ khác để giành giải thưởng này và bà sẽ bay sang Bình Nhưỡng để tận tay trao giải thưởng cho người chiến thắng của năm 2015 sau khi đã thông báo với Đại sứ Ri Jong Ryul của Triều Tiên ở Indonesia.


Ngày 2/8, Chánh Văn phòng Phủ Thủ tướng Đức, ông Peter Altmaier đã lên tiếng bác bỏ thông tin báo chí đưa ra trước đó nói rằng bà Angela Merkel sẽ tiếp tục ứng cử chức Thủ tướng nước này. Trả lời câu hỏi của báo Bild về thời điểm nữ Thủ tướng Merkel thông báo tiếp tục ra ứng cử nhiệm kỳ thứ tư, ông Altmaier nói rằng tất cả "vẫn chỉ là suy đoán". Ông cho biết bà Merkel sẽ đưa ra quyết định vào thời điểm phù hợp.


Ngày 2/8, Bộ trưởng Quốc phòng Saudi Arabia Mohammad bin Salman đã lên tiếng đe dọa phát động một cuộc chiến đối với Kuwait sau những khác biệt leo thang giữa hai quốc gia vùng Vịnh về vấn đề giếng dầu Khafji. "Ông bin Salman đã đe dọa rằng Saudi Arabia sẽ tấn công và chiếm đóng Kuwait, đồng thời tuyên bố không chỉ giếng dầu Khafji mà toàn bộ đất nước Kuwait đều là một phần thuộc lãnh thổ của Saudi Arabia dựa trên các tài liệu lịch sử", mạng tin Middle-East Panorama dẫn các nguồn tin tình báo ở hai nước này cho biết.


Ngày 2/8, cơ quan an ninh Nga cho biết đã tiêu diệt 8 tay súng Hồi giáo từng tuyên bố trung thành với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và đứng đằng sau các cuộc tấn công tại khu vực Caucasus. Ủy ban Chống khủng bố quốc gia Nga cho biết, lực lượng đặc nhiệm đã đụng độ với "một nhóm người có vũ trang" tại vùng núi gần lãnh thổ Chechnya, tiêu diệt 8 tay súng. Tuy nhiên, ủy ban trên không công bố thời điểm xảy ra vụ giao tranh.


Thủ tướng Canada Stephen Harper ngày 2/8 đã thông báo giải tán nghị viện và kêu gọi tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 19/10 tới. Thông báo được đưa ra sau cuộc họp giữa Thủ tướng Haper và toàn quyền Canada David Johnson, đại diện cho nữ hoàng Elizabeth II, nhà lãnh đạo trên danh nghĩa của Canada. Thông báo này trên cũng mở đầu cho chiến dịch tranh cử kéo dài 11 tuần của ông Harper nhằm tìm kiếm nhiệm kỳ thứ 4 với vấn đề trọng tâm là giải quyết tình trạng trì trệ của nền kinh tế Canada.


Nhà chức trách Pakistan đã bắt giữ một người đàn ông bị tình nghi âm mưu đâm vào xe chở Thủ tướng Nawaz Sharif đang di chuyển cùng đoàn xe hộ tống an ninh. Đối tượng trên bị bắt giữ và tịch thu xe khi tìm cách tiến đến gần xe chở Thủ tướng Sharif cùng gia đình đang trên đường từ khu nghỉ dưỡng Murree trở về thủ đô Islamabad. Theo một quan chức chính phủ cấp cao, ông Sharif và gia đình bình an vô sự sau vụ việc.


Giám đốc hàng không dân dụng Malaysia Azharuddin Abdul Rahman khẳng định, mảnh vỡ được tìm thấy trên bãi biển gần Saint-Denis ngày 2/8 không liên quan gì đến cuộc điều tra chiếc máy bay mất tích MH370. "Tôi đã đọc tất cả các thông tin trên báo chí về mảnh vỡ mới. Nhưng khi kiểm tra với cơ quan hàng không dân dụng và những người trên mặt đất tại Reunion thì đó chỉ là một chiếc thang dùng trong gia đình", ông Rahman nêu rõ.


Hy Lạp có thể cần khoản vay đầu tiên trên 24 tỷ euro của gói cứu trợ mới trong tháng 8 để cấp vốn cho các ngân hàng và trả nợ cho Ngân hàng Trung ương châu Âu. Trong khoản vay đầu tiên 24,36 tỷ euro mà Hy Lạp cần, 10 tỷ euro sẽ được dùng để tái cấp vốn bước đầu cho các ngân hàng Hy Lạp, 7,16 tỷ euro để trả khoản cho vay bắc cầu khẩn cấp, 3,2 tỷ euro để thanh toán trái phiếu mà ECB đang nắm giữ và các khoản thanh toán khác. 

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.