THẾ GIỚI 24H: Một triệu người dự lễ nhậm chức của ông Trump

Ảnh: AP
Ảnh: AP
TPO - Các nhà tổ chức Mỹ ước tính hơn 900.000 người sẽ đổ về thủ đô Washington D.C để chứng kiến lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump vào ngày 20/1 tới.

Phát biểu trước báo giới của Giám đốc Sở An ninh Nội địa Washington D.C Chris Geldart ngày 5/1 cho hay khoảng 3.000 cảnh sát và 7.000 lính Vệ binh Quốc gia sẽ được triển khai bên ngoài thủ đô để giúp đảm bảo an ninh cho lễ nhậm chức. Dù việc tham dự lễ nhậm của tổng thống Mỹ chức là hoàn toàn miễn phí, song những người muốn tiếp cận Đồi Capitol (Quốc hội Mỹ), Nhà Trắng và tuyến phố tổ chức diễu hành Pennsylvania cần phải có giấy phép.


Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết, cá nhân ông và Tổng thống Barack Obama từng cảnh báo các nhà lãnh đạo Nga về việc can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ, trong bối cảnh lãnh đạo tình báo Mỹ phải giải trình trước Thượng viện về cáo buộc trên, cũng như những tiết lộ của WikiLeaks. Khi được hỏi tại sao Nhà Trắng không cáo buộc điện Kremlin đánh cắp thông tin bầu cử Mỹ trước khi cuộc bầu cử được tiến hành vào tháng 11, ông Kerry nói sở dĩ không làm vậy vì không muốn các cáo buộc đó ảnh hưởng đến kết quả bầu cử.


Nhóm phụ trách tiếp quản quyền lực cho biết Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump sẽ chỉ định cựu Thượng nghị sĩ Dan Coats làm Giám đốc Tình báo Quốc gia (DNI). Nguồn tin từ nhóm phụ trách tiếp quản quyền lực cho biết cựu Thượng nghị sĩ Cộng hòa bang Indiana Dan Coats là người "giàu kinh nghiệm và đóng góp" cho cộng đồng tình báo Mỹ. Ông Dan Coats từng là một thành viên của Ủy ban Tình báo Thượng viện, cựu Đại sứ Mỹ tại Đức thời Tổng thống George W. Bush.


Triều Tiên ngày 5/1 đã tổ chức một cuộc mít-tinh lớn để bày tỏ quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ do nhà lãnh đạo Kim Jong Un đề ra trong thông điệp năm mới. Theo đài truyền hình quốc gia Triều Tiên (KRT), cuộc mít-tinh diễn ra tại quảng trường Kim Nhật Thành, với sự tham gia của các quan chức cấp cao và hàng nghìn người dân thủ đô Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, ông Kim Jong Un không xuất hiện tại sự kiện này.


Ít nhất 15 người thiệt mạng và 25 người bị thương trong vụ đánh bom xe tại thành phố Jabla, Tây Bắc Syria ngày 5/1, bất chấp lệnh ngừng bắn. Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria cho biết thông tin trên. Theo các nguồn tin, một đối tượng đã kích hoạt quả bom trên xe của mình tại một đường phố đông người, gần sân vận động của thành phố. Hiện chưa rõ liệu trong số những nạn nhân thương vong có dân thường, binh lính chính phủ và các tay súng trung thành hay không. 


Anis Amri, nghi phạm 24 tuổi người Tunisia đã lái xe tải lao vào chợ Giáng sinh tại Berlin hôm 19/12 làm 12 người thiệt mạng, sử dụng ít nhất 14 tên khác nhau. Amri từng được nhà chức trách bang North Rhine-Westphalia liệt vào danh sách những kẻ tiềm ẩn nguy cơ gây ra các vụ tấn công từ tháng 2/2016, khoảng 6 tháng sau khi thanh niên người Tunisia đến Đức để xin tị nạn. Ông Schürmann nói: "Người này thể hiện có nhiều âm mưu và sử dụng nhiều cái tên khác nhau".


Các công tố viên Thổ Nhĩ Kỳ đã phát lệnh bắt giữ đối với 380 doanh nhân, cáo buộc cung cấp hỗ trợ tài chính cho các mạng lưới của giáo sỹ Fethullah Gulen, người đang sống lưu vong tại Mỹ, bị Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cáo buộc chủ mưu cuộc đảo chính bất thành hồi giữa tháng 7/2016. Hơn 41.000 người tại Thổ Nhĩ Kỳ đã bị tạm giam chờ xét xử liên quan đến âm mưu đảo chính. Khoảng 120.000 người, trong đó có các binh sĩ, nhân viên cảnh sát, giáo viên, thẩm phán và nhà báo đã bị tạm đình chỉ hoặc sa thải sau cuộc đảo chính. 

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.