THẾ GIỚI 24H: Mỹ, Anh cân nhắc lệnh trừng phạt mới chống Nga

Ảnh: AP
Ảnh: AP
TPO - Mỹ và Anh cùng với các đồng minh phương Tây đang xem xét áp đặt các lệnh trừng phạt mới nhằm vào những mục tiêu kinh tế ở Syria và Nga với lý do là để “đáp lại” hành động quân đội chính quyền Syria và Nga tấn công lực lượng nổi dậy ở thành phố Aleppo.

Phát biểu trong một cuộc họp báo với người đồng cấp Mỹ John Kerry sau các cuộc hội đàm ở London, Ngoại trưởng Anh Boris Johnson cho hay hiện Anh và Mỹ đang đề xuất rất nhiều biện pháp, trong đó có cả các biện pháp trừng phạt mới đối với chế độ Syria và những nước ủng hộ chế độ này. Về phần mình, ông Kerry nhấn mạnh rằng Mỹ và Anh đang thảo luận về mọi cơ chế có sẵn, đang xem xét các lệnh trừng phạt bổ sung… và Tổng thống Barack Obama không loại trừ bất cứ lựa chọn nào. 


Cuộc đàm phán đa phương giữa Nga, Mỹ và một số quốc gia Trung Đông về xung đột Syria đã kết thúc mà không thống nhất được các bước đi nhằm khôi phục lệnh ngừng bắn tại quốc gia Trung Đông này. Nga tuyên bố, chiến dịch chống khủng bố sẽ tiếp tục. (XEM CHI TIẾT)


Quân đội Israel vừa đề nghị Bộ Quốc phòng Nga xem xét lại các thủ tục phối hợp quân sự giữa hai nước, sau khi Nga bố trí tên lửa phòng không S-300 tại Syria. Nguồn tin cho hay đề nghị của Israel được đưa ra nhằm đề phòng các hệ thống tên lửa của Nga tại Syria bắn nhầm vào máy bay của Israel. 


Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye ngày 16/10 khẳng định nước này sẽ không thỏa hiệp với Triều Tiên về các vấn đề đe dọa tên lửa. Tổng thống Park Geun-hye nêu rõ Hàn Quốc sẽ nỗ lực hết sức nhằm chấm dứt các hành động khiêu khích của Triều Tiên bằng cách hợp tác chặt chẽ với cộng đồng quốc tế và đạt được việc phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên, cũng như việc thống nhất hòa bình.


Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte khẳng định, chuyến thăm Trung Quốc trong tuần này của ông sẽ là một bước ngoặt trong quan hệ song phương, nhưng ông sẽ không từ bỏ lập trường của nước này về vấn đề chủ quyền và tranh chấp trên biển Đông. Ông cũng thừa nhận, tại Philippines đang có quan ngại trước những bước đi nhanh chóng để xích lại gần Trung Quốc. Nhưng ông bảo đảm với người dân Philippines rằng, những bước đi này sẽ không ảnh hưởng chủ quyền trên biển của Philippines. (XEM CHI TIẾT)


Trong thời gian Thái tử Maha Vajiralongkorn trì hoãn kế vị, chính phủ của Thủ tướng Prayuth Chan-ocha đã chỉ định người nhiếp chính là ông Prem Tinsulanonda, 96 tuổi, lãnh đạo Hội đồng Cơ mật (chuyên cố vấn các vấn đề quan trọng, đặc biệt liên quan chủ quyền), từng làm Thủ tướng Thái Lan. (XEM CHI TIẾT)


Thủ hiến Scotland Nicola Sturgeon tuyên bố Scotland (vùng nằm trong Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland) sẽ tiến hành lần thứ 2 cuộc trưng cầu ý dân về vấn đề tách khỏi Anh vào năm 2020, nếu như Anh ra khỏi thị trường chung Liên minh châu Âu (EU). Bà Sturgeon cũng cho biết sẽ tìm hiểu khả năng để Scotland ở lại trong thị trường chung EU cho dù tất cả các vùng khác thuộc Anh rời khỏi thị trường này.


Bộ Quốc phòng Nga cho biết, một máy bay do thám P-8A Poseidon của Mỹ đã xuất hiện cách căn cứ hậu cần của Hải quân Nga tại cảng Tartus của Syria khoảng 100km. Theo Bộ Quốc phòng Nga, máy bay do thám P-8A Poseidon, số hiệu 168.858, cất cánh từ căn cứ không quân Sigonella ở Sicily sáng sớm Chủ nhật 16/10, thực hiện chuyến bay vòng tròn trên vùng biển giữa Síp và Lebanon, gần bờ biển Syria. (XEM CHI TIẾT)


Nga sẽ cùng Ấn Độ phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm T-50, cũng như phối hợp cải thiện tên lửa siêu thanh BrahMos. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết: “Chúng tôi sẽ cùng phối hợp phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm T-50. Các phiên bản đầu tiên đã cất cánh, nhưng vẫn còn rất nhiều việc phải làm. T-50 hứa hẹn sẽ là một chiến đấu cơ nổi tiếng”. Cũng theo Tổng thống Putin, Moscow và New Dehli cũng cần phải nâng cao tính năng chiến đấu của tên lửa siêu thanh tầm xa BrahMos. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.