THẾ GIỚI 24H: Mỹ áp lệnh trừng phạt mới chống nước Nga

Ảnh: Sputnik
Ảnh: Sputnik
TPO - Ngày 1/9, Mỹ đã công bố một danh sách dài các lệnh trừng phạt mới nhằm vào Nga với lý do Moscow tiếp tục ủng hộ lực lượng nổi dậy Ukraine cũng như việc sáp nhập bán đảo Crimea hồi năm 2014.

Danh sách trừng phạt mới nhằm vào một đơn vị chủ chốt thuộc Ngân hàng Rossiya - thường được gọi là ngân hàng cá nhân của Tổng thống Vladimir Putin, cùng một số công ty xây dựng lớn nhất của Nga. Danh sách còn bao gồm 17 phần tử ly khai Ukraine, 11 trong số đó là quan chức của chính quyền Nga được thành lập tại Crimea sau vụ sáp nhập. Ngoài ra, nhiều công ty Nga hoạt động tại Crimea, kể cả một số doanh nghiệp hàng hải và quốc phòng lớn, cũng bị liệt vào danh sách đen.


Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Moscow sẵn sàng hợp tác với phương Tây chỉ trên cơ sở bình đẳng. Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh Nga không muốn quay lưng lại với bất kỳ ai. Tuy nhiên, người đứng đầu ngành ngoại giao Nga lưu ý rằng các nước phương Tây sẽ phải nỗ lực nhiều để khôi phục lòng tin của Nga. Theo ông, Moscow sẽ hợp tác với bất kỳ nhà lãnh đạo nào của Mỹ giành được sự ủng hộ và tin cậy của người dân trong cuộc bầu cử sắp tới, nhưng điều này sẽ chỉ diễn ra trên cơ sở các nguyên tắc do hai bên nhất trí, bình đẳng, cùng có lợi và tôn trọng lẫn nhau.


Tại cuộc họp không chính thức của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu ở thành phố Potsdam của Đức ngày 1/9, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier đã kêu gọi tiến hành đàm phán về một hiệp ước kiểm soát vũ khí mới ở châu Âu. Phát biểu sau cuộc gặp, Ngoại trưởng Steinmeier cảnh báo về một "giai đoạn chạy đua vũ trang mới", đồng thời cho rằng đã tới lúc cần phải quay trở lại đàm phán về những biện mới để pháp kiểm soát vũ khí.


Ngày 1/9, Tòa án quận Pechersky tại thủ đô Kiev (Ukraine) đã phát lệnh bắt giữ Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu. Thông cáo báo chí đăng tải trên trang mạng chính thức của tòa án này viết: “Người bị bắt giữ trên cơ sở quyết định của thẩm phán phải được thả trong vòng 36 giờ hoặc được chuyển cho bên điều tra, tòa án, nơi sẽ ra quyết định cho phép bắt giam để dẫn giải”. 


Cựu Tổng thống Brazil Dilma Rousseff sẽ sớm phải rời khỏi dinh tổng thống hoa lệ cùng những cơ sở vật chất tiện nghi và bãi đậu trực thăng để về một căn hộ khiêm tốn.
Bị Thượng viện Brazil truất quyền hôm 31/8, nữ tổng thống đầu tiên của Brazil sẽ gia nhập lực lượng gần 12 triệu người thất nghiệp ở đất nước lớn nhất Mỹ Latin. Người kế nhiệm của bà, cựu Phó tổng thống Michel Temer, đã điều hành Brazil từ tháng 5 năm nay. (XEM CHI TIẾT)

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cam kết tăng cường hệ thống tư pháp sau chiến dịch "thanh lọc" bộ máy nhà nước, trong đó bắt giữ hàng nghìn thẩm phán và công tố viên bị tình nghi có liên quan hoặc ủng hộ vụ đảo chính bất thành ở nước này hồi trung tuần tháng 7 vừa qua.
Phát biểu tại Phủ Tổng thống trước các thẩm phán và công tố viên để khởi động một năm tư pháp, Tổng thống Erdogan khẳng định việc gần 3.500 thẩm phán và công tố viên nước này bị bắt giữ "sẽ không làm suy yếu hệ thống tư pháp" mà ngược lại sẽ giúp thực thi công lý chính nghĩa.
Cảnh sát Philippines hôm 1/9 tuyên bố triệt phá đường dây cung cấp súng cho một nhóm đang lên kế hoạch ám sát Tổng thống Rodrigo Duterte. Trong cuộc họp báo tại sở cảnh sát quốc gia Philippines ở thành phố Quezon, nghi phạm Wilford Palma thừa nhận là thành viên của nhóm buôn lậu súng trên và cho biết "khách hàng số một" đã đặt mua các bộ phận của súng. (XEM CHI TIẾT)
Pakistan lần đầu tiên thừa nhận rằng nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã hiện diện tại nước này. Người phát ngôn quân đội Pakistan, Trung Tướng Asim Bajwa nêu rõ các lực lượng nước này đã chặn đứng các âm mưu tấn công của IS nhằm vào các đại sứ quán nước ngoài và sân bay Islamabad. Tuy nhiên, ông bác bỏ thông tin cho rằng nhóm này đứng sau vụ đánh bom liều chết tháng trước nhằm vào một bệnh viện làm 73 người thiệt mạng, mà IS tuyên bố gây ra. 
Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) xác nhận vào khoảng 21h tối 1/9 (theo giờ Việt Nam), Falcon 9 mang theo một vệ tinh viễn thông của Israel vào quỹ đạo, đã phát nổ trong vụ phóng thử nghiệm thu hồi tên lửa. Sau tiếng nổ đầu tiên, hàng loạt vụ nổ khác đã liên tiếp xảy ra trong vài phút. Các tòa nhà cách nơi phóng tên lửa vài km cũng có thể cảm nhận sự rung chấn của vụ nổ. 
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.