THẾ GIỚI 24H: Mỹ chi gần 5.000 tỷ USD cho an ninh sau vụ 11/9

Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters
TPO - Kể từ sau các vụ tấn công ngày 11/9/2001, Chính phủ Mỹ đã chi tới 3.600 tỷ USD cho an ninh nội địa, tuy nhiên hiện tại người Mỹ cảm thấy kém an toàn hơn so với thời điểm trước khi xảy ra thảm kịch khủng bố.

Báo cáo do Viện các Vấn đề Công cộng và Quốc tế của Trường đại học Brown ở bang Rhode Island, Mỹ, cho biết trong hai năm qua, khoản chi tiêu với lý do là để đảm bảo an ninh cho nước Mỹ đã tăng mạnh, đặc biệt là tăng thêm tới 300 tỷ USD chỉ trong riêng trong năm 2015. Nếu tính cả dự kiến chi tiêu cho năm 2017, tổng chi phí cho cuộc chiến chống khủng bố sẽ lên tới con số khổng lồ 4.790 tỷ USD.


Hạ viện Mỹ đã biểu quyết thông qua một dự luật cho phép gia đình các nạn nhân trong vụ khủng bố 11/9 khởi kiện Chính phủ Saudi Arabia về những mất mát mà họ phải hứng chịu. Dự luật "Công lý chống bảo trợ chủ nghĩa khủng bố" gọi tắt là JASTA, được nhất trí thông qua tại Hạ viện chỉ ít ngày trước khi nước Mỹ tưởng niệm 15 năm ngày xảy ra các vụ tấn công khủng bố làm hơn 3.000 người thiệt mạng. 


"Năng lực hạt nhân Triều Tiên đang phát triển và tăng tốc tới một bậc đáng kể, khi vụ thử hạt nhân lần 5 có cường độ mạnh nhất và khoảng nghỉ được rút ngắn đáng kể"Yonhap dẫn lời Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-se  nói trong cuộc họp của bộ nhằm thảo luận về cuộc thử nghiệm. (XEM CHI TIẾT)


Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada ngày 10/9 đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Hàn Quốc Han Min Koo. Bà Inada đã khẳng định vụ thử hạt nhân lần thứ 5 của Bình Nhưỡng vi phạm các nghị quyết của Liên Hợp Quốc, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác song phương bao gồm chia sẻ thông tin giữa hai quốc gia, cũng như sự phối hợp ba bên với Mỹ. Bà cho rằng vụ thử hạt nhân là thách thức nghiêm trọng với sự ổn định của khu vực và toàn cầu. 


Chính quyền Syria đã "thông qua" thỏa thuận ngừng bắn do Nga và Mỹ làm trung gian. Hãng thông tấn SANA dẫn "các nguồn thạo tin" cho hay: "Chính phủ Syria đã thông qua thỏa thuận trên, và chế độ ngừng các hành động thù địch sẽ bắt đầu tại Aleppo vì lý do nhân đạo". Thỏa thuận giữa Nga và Mỹ kêu gọi ngừng giao tranh trên khắp Syria và tăng cường viện trợ nhân đạo cho thành phố Aleppo.


Hai vụ đánh bom tự sát xảy ra tại trung tâm thương mại Nakheel Mall ở phía đông thủ đô Baghdad, Iraq vào hôm qua 10/9, khiến 12 người thiệt mạng, 40 người bị thương. Theo Reuters, một quả bom phát nổ ngay trước lối vào trung tâm thương mại, quả còn lại nổ tại bãi đỗ xe. Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã nhận trách nhiệm cho vụ tấn công này. (XEM CHI TIẾT)


Taliban đe dọa làm gián đoạn cuộc họp của NATO ở Brussels (Bỉ) vào ngày 6-7/10 tới, dự kiến thảo luận về vấn đề Liên minh này viện trợ cho Afghanistan chống chủ nghĩa cực đoan. Thông tin này được công bố trong một cuộc phỏng vấn của Sputnik Dari với Phó Tổng thống thứ hai của Afghaninstan Sorour Dainish.


Tuyên bố của Sư đoàn Silab 201 hôm 10/9 cho biết, 13 phiến quân trung thành với nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bị tiêu diệt trong các cuộc không kích ở khu vực này trong 24 giờ qua.

THẾ GIỚI 24H: Mỹ chi gần 5.000 tỷ USD cho an ninh sau vụ 11/9 ảnh 1

Theo tuyên bố, các cuộc không kích được tiến hành nhằm chống lại những phần tử nổi dậy IS ở huyện Achin và Dehbala của tỉnh Nangarhar.


Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố vừa thực hiện thành công vụ phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Topol với đầu đạn tấn công kiểu mới. Vụ phóng thử nói trên được thực hiện tại sân bay vũ trụ Plesetsk chiều tối hôm 9/9. Kết quả vụ phóng thử được ghi nhận là thành công khi đầu đạn của tên lửa Topol tấn công chính xác vào mục tiêu định trước tại bãi thử Kura, Kamchatka. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG