THẾ GIỚI 24H: Mỹ dọa đáp trả vụ tàu chiến suýt trúng tên lửa

Tàu USS Manson. Ảnh: US Navy.
Tàu USS Manson. Ảnh: US Navy.
TPO - Lầu Năm Góc cảnh báo có thể đáp trả lực lượng đã bắn các tên lửa nhằm vào một tàu khu trục Mỹ ở ngoài khơi Yemen.

Bất cứ ai có hành động, bắn tên lửa nhằm vào các tàu Mỹ hoạt động trong vùng biển quốc tế, đều có thể bị đáp trả, Reuters dẫn lời Jeff Davis, người phát ngôn Lầu Năm Góc, cho biết ngày 11/10.  Tàu khu trục USS Mason ngày 9/10 bị tấn công bằng tên lửa khi đang ở ngoài khơi Yemen, Hai tên lửa đều rơi xuống biển trước khi đến được tàu nên không gây ra thương vong hay hư hại về tàu. Mỹ cho rằng tên lửa được phóng đi từ phần lãnh thổ Yemen đang do phiến quân Houthi, được Iran hậu thuẫn, kiểm soát.


Một viện nghiên cứu của Trung Quốc đang chế tạo nhà máy điện hạt nhân nhỏ nhất thế giới, đủ để đặt vào một container, để có thể đưa ra một đảo tranh chấp trên biển Đông trong 5 năm tới. Lò phản ứng cỡ nhỏ này dài 6,1m, cao 2,6m, sẽ tạo ra 10 megawatt nhiệt để chuyển đổi thành điện năng đủ sử dụng cho khoảng 50.000 hộ gia đình. (XEM CHI TIẾT)


Chính phủ Anh đang đối mặt với những chỉ trích từ phía doanh nghiệp về những điều khoản trong tiến trình rời Liên minh châu Âu (EU) hay còn gọ là Brexit "cứng". Theo bà Carolyn Fairbairn, Tổng giám đốc Liên đoàn Công nghiệp Anh (CBI), quyết định kiểm soát vấn đề di cư đã đánh đi tín hiệu về sự “đóng cửa” cho một nền kinh tế mở - động lực thúc đẩy đầu tư như Anh. Trong phát biểu gần đây, Thủ tướng Anh, Theresa May, khẳng định sẽ duy trì mối quan hệ mật thiết với EU và tiếp tục thúc đẩy tự do thương mại đối với hàng hóa và dịch vụ giữa hai bên. 


Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến sẽ tham gia lễ khánh thành một nhà thờ Cơ đốc chính thống, tham dự một cuộc triển lãm nghệ thuật Nga tại Paris và trao đổi với người đồng cấp Pháp về vấn đề Syria. Tuy nhiên, một trong số các hoạt động trên đã bị hủy bỏ vào phút chót. Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov cho biết, đích thân Tổng thống Vladimir Putin ra quyết định hủy chuyến thăm của ông tới Pháp. (XEM CHI TIẾT)


Kết quả thăm dò dư luận do NBC News/Wall Street Journal công bố ngày 11/10 cho thấy ứng cử viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump đã rút ngắn bớt khoảng cách với đối thủ Hillary Clinton bên đảng Dân chủ sau cuộc tranh luận trực tiếp lần thứ 2 hôm 9/10, nhưng vẫn kém cựu Đệ nhất phu nhân tới 9 điểm trong bối cảnh chỉ còn chưa đầy một tháng là tới Ngày Bầu cử 8/11. Bà Clinton giành được 46% sự ủng hộ của cử tri, trong khi ông Trump được 37%, còn ứng cử viên Gary Johnson của Đảng Tự do được 8% và ứng cử viên Jill Stein của Đảng Xanh được 2%. 


Trước nguy cơ ứng cử viên Donald Trump có thể thất bại trong cuộc đua vào Nhà Trắng trước đối thủ của đảng Dân chủ Hillary Clinton, ngày 11/10, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Paul Ryan, người của đảng Cộng hòa, tuyên bố sẽ "bằng mọi giá" duy trì thế đa số của đảng này trong lưỡng viện Quốc hội Mỹ. Ông Ryan tỏ ý lo ngại bà Clinton sẽ thúc đẩy các ưu tiên của đảng Dân chủ và bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án tối cao mà không bị phản đối. 


Người phát ngôn của quân đội Ukraine, ông Andriy Lysenko cho biết 2 binh sĩ của quân đội Ukraine đã thiệt mạng và 8 người khác bị thương trong các cuộc giao tranh với lực lượng đòi độc lập trong 24 giờ qua, đánh dấu đây là ngày có số thương vong cao nhất của quân đội nước này kể từ ngày 13/9.


Hãng thông tấn nhà nước SANA của Syria cho biết quân đội nước này đã chiếm được một thị trấn mới ở tỉnh miền Trung Hama. Đây là một trong hàng loạt các thắng lợi mà quân đội Syria giành được trong thời gian gần đây, giúp Damascus chiếm lợi thế trong cuộc chiến. Theo hãng trên, quân đội Syria đã tái chiếm thị trấn Kokab sau đó hướng tới các thị trấn khác ở phía Bắc tỉnh Hama. 


Diện tích khu vực do Nhà nước Hồi giáo (IS) kiểm soát trong năm 2015 giảm từ 90.800 km2 xuống còn 78.000 km2, tương đương 14%. Trong 9 tháng đầu năm 2016, tính đến ngày 3/10, IS chỉ còn kiểm soát diện tích 65.500 km2 ở Iraq và Syria, tức giảm thêm 16%. Theo giới phân tích, một trong những đòn giáng mạnh nhất vào IS là việc Thổ Nhĩ Kỳ can thiệp quân sự vào Syria cuối tháng 8, giúp giành lại thị trấn chiến lược gần biên giới Jarablus từ IS. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.