THẾ GIỚI 24H: Mỹ không muốn coi Nga như kẻ thù

THẾ GIỚI 24H: Mỹ không muốn coi Nga như kẻ thù
TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cho rằng, Washington cần ủng hộ những khả năng hợp tác với Nga trong các lĩnh vực mà lợi ích của hai nước đều trùng hợp.

Phát biểu tại Diễn đàn an ninh ở California (Mỹ), ông Carter đã chỉ trích hành động của Nga ở Ukraine và Syria, cáo buộc Moscow dính líu vào các cuộc tấn công trên không gian mạng. Ông Carter nêu rõ: "Đây không phải là những hành động có thể chờ đợi từ một quốc gia có trách nhiệm về mỗi bước đi của mình," đồng thời nhấn mạnh rằng Washington không muốn chiến tranh "lạnh, cũng như nóng hơn" với Moscow.


Ngày 4/12, tro cốt của Lãnh tụ Cuba Fidel Castro được đưa về an nghỉ gần tượng đài Jose Marti, để những lý tưởng về cách mạng và giải phóng dân tộc của những người anh hùng hội tụ và sống mãi trong lòng người dân. Cùng ngày, Việt Nam để quốc tang để tỏ lòng thương tiếc và biết ơn người bạn lớn, người đồng chí, người anh em vô cùng gần gũi, thân thiết của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. (XEM CHI TIẾT)


Tổng thống Nga đã dành nhiều lời có cánh khi nói về Tổng thống mới đắc cử Mỹ Donald Trump. Ông Putin nói: "Ông Trump là một doanh nhân. Đồng thời ông cũng là một chính khách, người đứng đầu nước Mỹ - một trong những cường quốc đứng đầu thế giới. Vì ông ấy đã đạt được thành công trong kinh doanh nên chắc hẳn ông ấy phải là người thông minh. Và vì là một người thông minh, ông Trump ắt hẳn sẽ hiểu được những trách nhiệm mới của mình". (XEM CHI TIẾT)


Tư lệnh Hải quân Mỹ John Richardson tuyên bố ngành công nghiệp vũ khí của nước này đã sẵn sàng và có khả năng tăng sản lượng đóng tàu chiến mới nếu Tổng thống đắc cử Donald Trump giữ cam kết mở rộng đội tàu của Hải quân nước này lên 350 chiếc. Ông Richardson cho biết việc điều chỉnh số lượng tàu của Hải quân từ mục tiêu hiện nay là 308 chiếc sẽ "khá dễ dàng" với điều kiện đủ ngân sách chi trả cho việc này. 


Ngày 4/12, 11 xe quân sự của Nga đã đến khu vực phía Đông thành phố Aleppo của Syria nhằm phân phối thực phẩm và thuốc men cho người dân ở khu vực tạm trú tại đây. Cùng ngày, quân đội Syria thông báo đã có những bước tiến mới trong nỗ lực đánh bật lực lượng đối lập ra khỏi Aleppo và giành lại quyền kiểm soát thành phố lớn thứ 2 của Syria.


Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã đề nghị Tổng thống Mỹ Barack Obama không ký dự luật kéo dài các biện pháp trừng phạt nhằm vào Tehran, nhấn mạnh rằng đó là việc làm vi phạm thỏa thuận hạt nhân lịch sử giữa Iran với nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Đức). Hôm 1/12, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật gia hạn các biện pháp trừng phạt hiện tại nhằm vào Iran thêm 10 năm. Dự luật được trình lên Tổng thống để ký ban hành thành luật và sẽ trì hoãn mọi hành động cứng rắn hơn cho đến năm 2017.


Thủ tướng Italy Matteo Renzi vừa thừa nhận thất bại trong cuộc trưng cầu ý dân về cải cách hiến pháp và ông có ý định từ chức. Các kết quả thăm dò dư luận sau bỏ phiếu cũng như các kết quả kiểm phiếu sơ bộ đều cho thấy phe phản đối cải cách đã giành thắng lợi.​ Theo hãng tin ANSA, kết quả kiểm phiếu sơ bộ tại 17.201 điểm bỏ phiếu trên tổng số 61.551 điểm bỏ phiếu ở Italy, cho thấy có tới 59,42% số cử tri bỏ phiếu phản đối cải cách hiến pháp trong khi chỉ có 40,58% bỏ phiếu ủng hộ.


Ngoại trưởng Anh Boris Johnson ngày 4/12 cho biết, Anh có thể tiếp tục một số chương trình liên kết với EU sau khi rời khỏi khối này. Ngoại trưởng Boris Johnson nêu rõ, có nhiều lĩnh vực hợp tác giữa Anh và Liên minh Châu Âu (EU), trong đó có chương trình trao đổi sinh viên Erasmus, quỹ thúc đẩy sáng tạo và nghiên cứu của EU Horizon. Những chương trình này sẽ được duy trì trong khuôn khổ quan hệ tương lai giữa hai bên.


Ba phụ nữ, bao gồm 1 thành viên ban lãnh đạo địa phương và 2 nhà báo, đã bị bắn chết đêm 3/12 tại thị trấn Imatra ở Đông Nam Phần Lan. Cục cảnh sát miền Đông Nam Phần Lan cho biết đã bắt giữ một nam thanh niên 23 tuổi, người địa phương, tại hiện trường gây án. Lực lượng chức năng đã thẩm vấn nghi phạm song chưa làm rõ được động cơ vụ tấn công. Phán đoán ban đầu cho rằng đây là một vụ xả súng bột phát, không mang theo động cơ cá nhân. 

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".