THẾ GIỚI 24H: Mỹ nghi Triều Tiên và Iran chia sẻ kinh nghiệm chương trình tên lửa

Ảnh: KCNA
Ảnh: KCNA
TPO - Các báo cáo tình báo của Lầu Năm Góc cho thấy mùa hè năm 2016, Iran đã tiến hành một vụ phóng tên lửa tương tự như tên lửa Musudan của Triều Tiên và tên lửa Taepodong của Triều Tiên dường như giống hệt với tên lửa Shahab của Iran.

Lầu Năm Góc cho biết có thêm bằng chứng về ảnh hưởng của Triều Tiên đối với Iran, khi có các báo cáo tình báo nói rằng một tàu ngầm mini sử dụng để phóng tên lửa của Iran ngày 2/5 vừa qua giống với thiết kế tàu ngầm mini của Bình Nhưỡng, con tàu mà Triều Tiên bị cáo buộc sử dụng đánh chìm một tàu chiến Hàn Quốc vào năm 2010. Iran cũng đã cố gắng phóng một tên lửa hành trình Jask-2 dưới nước lần đầu tiên, nhưng vụ phóng đã thất bại. Các chuyên gia không phổ biến vũ khí hạt nhân từ lâu đã hoài nghi rằng Triều Tiên và Iran có chia sẻ kinh nghiệm về các chương trình tên lửa.


Tại hội nghị đặc biệt Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Mỹ diễn ra ngày 4/5 tại Washington DC, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson kêu gọi các thành viên ASEAN thực hiện đầy đủ các biện pháp trừng phạt của Liên Hợp Quốc đối với Triều Tiên và giảm thiểu quan hệ ngoại giao với nước này. (XEM CHI TIẾT)


Hungary đã triệu Đại sứ Canada tại Hungary để phản đối về những phát biểu liên quan đến một trường đại học ở Budapest và nền tự do giáo dục ở Hungary. Tuyên bố nhấn mạnh những phát biểu của Đại sứ Isabelle Poupart về việc sửa đổi luật giáo dục đại học ở Hungary là sai trái, và rằng tự do giáo dục ở Hungary không hề bị đe dọa. Trước đó một ngày, Đại sứ Poupart khẳng định Canada "thực sự quan ngại" trước những quy định thay đổi nhằm vào trường Đại học Trung Âu (Central European University).


Bộ Ngoại giao Nga cho biết Ngoại trưởng nước này Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ Rex Tillerson đã thảo luận về các vấn đề liên quan đến ngăn chặn tình hình leo thang ở Syria sau cuộc đàm phán hòa bình tại Astana. Theo tuyên bố của bộ trên, hai ngoại trưởng cũng thảo luận về cách thức làm ổn định tiến trình ngừng bắn và tăng cường tiếp xúc Nga-Mỹ. 


Bộ Quốc phòng Nga cho biết thỏa thuận về các vùng an toàn tại Syria sẽ có hiệu lực từ đêm 5/5, tuy nhiên không quân Nga sẽ tiếp tục tấn công tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ở những nơi khác tại quốc gia Trung Đông này.


Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker đã mô tả việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit, là một "bi kịch" mà nguyên nhân một phần do hậu quả từ những sai lầm trong quá khứ của liên minh này. Phát biểu tại Florence, Italy, Chủ tịch Juncker đã cảnh báo về các cuộc đàm phán khó khăn sắp tới cũng như đưa ra những lời lẽ mang tính hòa giải hơn sau khi các cuộc tiếp xúc đầu tiên về tiến trình Brexit biến thành một cuộc "khẩu chiến" giữa giới chức EU và Anh.


Đảng Bảo thủ cầm quyền Anh đã thắng lớn tại cuộc bầu cử địa phương với số ghế mà đảng này có được nhiều nhất trong hơn 40 năm qua tại các cuộc bầu cử địa phương. Đảng Bảo thủ đã giành được 1899 ghế, tăng 563 ghế so với nhiệm kỳ trước, nắm quyền kiểm soát tại 28 hội đồng.


Ngày 5/5, quân đội Mỹ cho biết 1 binh sĩ đặc nhiệm nước này đã thiệt mạng và 2 binh sĩ khác bị thương trong một chiến dịch chung với quân đội Somalia chống nhóm phiến quân Al-Shabaab. Theo thông báo của Bộ Chỉ huy quân đội Mỹ tại châu Phi (AFRICOM), một binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng ngày 4/5 trong chiến dịch chống al-Shabaab ở gần Barii, cách thủ đô Mogadishu khoảng hơn 60 km. 


Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Yuri Borisov cho biết, toàn bộ số máy bay ném bom chiến lược Tu-160 hiện có đang trong biên chế của Không quân Nga sẽ được nâng cấp, cải tiến. (XEM CHI TIẾT)

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG